Audio 4-12-2016: Bắc bộ chuyển rét, nhiều nơi xuống 5-8 độ C

ANTD.VN -Trùm cờ bạc Thông "vổ" đầu thú; Phát hiện quả bom nặng 350kg; Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét từ ngày 6-12; Giải cứu người nước ngoài bị bắt làm con tin; Biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye; Indonesia phá âm mưu đảo chính...

Bản tin phát thanh ngày 4-12-2016.

*CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đã tiếp nhận, hoàn tất thủ tục xử lý đối tượng Trần Đức Thông (tức Thông “vổ” - SN 1966, trú ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) về hành vi đánh bạc.

Theo CQĐT, chiều 21-12-2015, Phòng CSHS, CATP Hải Phòng phối hợp với CAH An Dương bất ngờ tập kích sòng bạc tại khu đất phía sau ngôi biệt thự của vợ chồng Thông “vổ”, ở thôn Vụ Nông. Tại đây, lực lượng Công an bắt giữ 50 con bạc cùng 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều phương tiện.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, ổ bạc trên do Thông “vổ” cầm đầu nhưng đối tượng bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã. Ngày 3-12, Thông đã đến cơ quan Công an đầu thú.

*Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) cho biết, các lực lượng chức năng vừa tiến hành thu gom, di dời an toàn một quả bom ra khỏi công trình đang thi công tại Khu Dịch vụ phi thuế quan, thuộc Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Quả bom nặng 350kg được phát hiện.

Quả bom được phát hiện nằm sâu cách mặt đất hơn 10m, phần thân dài 1,2m, đường kính khoảng 30-35cm, trọng lượng khoảng 350kg và còn nguyên sơn màu xanh rêu.

* Cơ quan khí tượng cho biết, khoảng đêm 5 và sáng 6-12, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, trời chuyển nhiều mây và mưa nhỏ một vài nơi, nhiệt độ giảm. Tuy nhiên, phải từ đêm 7-12, nền nhiệt mới giảm mạnh, do không khí lạnh kết hợp với một hình thái khác gây hiện tượng ít mây.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 13-15 độ C ở đồng bằng; trung du và vùng núi 10-12 độ C; vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ngân Sơn (Bắc Kạn), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 5-8 độ C.

* CAQ Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ 10 nghi phạm, trong đó 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 7 người Việt Nam để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3-12, lực lượng Công an đã ập vào căn nhà trên đường 7A (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân), giải cứu một người Đài Loan bị nhóm đối tượng này bắt giữ làm con tin để đòi nợ.

Tạm giữ 10 nghi phạm vì bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy, giữa nạn nhân và một đối tượng khác có mối quan hệ làm ăn. Quá trình giao dịch, giữa hai bên phát sinh khoản nợ gần 2 tỉ đồng. Do nhiều lần đòi nợ không được nên một người đã thuê nhóm nghi phạm trên bắt giữ người kia để ép buộc phải trả nợ.

*Ngày 3-12, đông đảo người dân Hàn Quốc tham gia cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye, sau khi bà Park có bài phát biểu thứ ba bày tỏ xin lỗi về vụ bê bối chính trị liên quan người bạn thân của bà.

Hàng trăm nghìn người biểu tình đã tập trung xung quanh Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul, chỉ cách Nhà Xanh vài km. Cuộc biểu tình do một hiệp hội gồm khoảng 1.500 nhóm dân sự tổ chức vào các ngày thứ Bảy hằng tuần nhằm buộc Tổng thống Park phải từ nhiệm.

Biểu tình lần thứ 6 tại Hàn Quốc.

*Sau khi tỉ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và lựa chọn một nhân vật chống Iran sâu sắc làm bộ trưởng quốc phòng, phía Tehran đã có phản ứng cho những động thái chống lại họ từ Mỹ. Trong đó Tehran nhấn mạnh, việc Mỹ nới thời gian trừng phạt họ chỉ khiến cho Washington thêm mất uy tín trên trường quốc tế.

*Truyền thông Indonesia ngày 3-12 loan tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ 11 người vì âm mưu đảo chính. Tướng Boy Rafli Amar, phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho hay, những nghi can trên có kế hoạch lợi dụng biểu tình trên diện rộng ở thủ đô Jakarta để gây hỗn loạn và lật đổ chính phủ.

Trước đó, nhằm phản đối Thị trưởng Basuki Tjahaja Purnama - người gốc Hoa theo Thiên Chúa giáo, bị cáo buộc phỉ báng kinh Koran, hơn 200.000 người Hồi giáo hôm 2-12 đã xuống đường ở trung tâm Jakarta.