Audio 4-10-2016: Bắt đối tượng 2 lần đột nhập sân bay Đà Nẵng, đục két sắt trộm tiền

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ nổ xe taxi tại Quảng Ninh là do hành khách tự sát; Bắt đối tượng 2 lần đột nhập sân bay, đục két sắt trộm tiền; Nga thất vọng trước quyết định dừng đàm phán của Mỹ về vấn đề Syria; Máy bay trực thăng quân sự Malaysia bất ngờ đâm vào trường học…

Bản tin phát thanh ngày 4-10-2016

* Tối 3-10, ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ xe taxi khiến 2 người tử vong vào chiều cùng ngày tại trung tâm thành phố này, là do một đối tượng nghiện ma túy, bi quan về sức khỏe nên đã tự sát bằng mìn tự tạo.

Đối tượng tự sát, gây ra vụ nổ xe taxi là Lê Thành (SN 1966, ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả), hành khách đi trên xe taxi.

Hiện trường vụ nổ xe taxi tại Quảng Ninh

* Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay, ngày 4-10 tại cửa hàng chuyên đồ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP HCM) đã khiến 3 người cùng gia đình chết thảm.

Các nạn nhân gồm: anh Trịnh Ngọc Tin (SN 1981), chị Thuỳ (vợ anh Tin) cùng con gái khoảng 2 tuổi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy xảy ra rạng sáng nay tại TP HCM

* Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn, nhân viên lái xe đặc chủng của Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại phòng kế toán của sân bay.

Trước đó, sáng 2-10, Sơn đột nhập vào phòng kế toán của sân bay cạy két sắt nhưng bất thành. Đến ngày 3-10, đối tượng quay lại hiện trường, tiếp tục tìm cách phá két thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ. Tại thời điểm này, trong két sắt có 350 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Camera an ninh sân bay ghi nhận hình ảnh Sơn đột nhập và nghi phạm tại cơ quan Công an (Ảnh công an cung cấp)

* Ngày 4-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi xác nhận, 15 ngư dân trên tàu cá QNg 95645 TS bị chìm trên vùng biển Trường Sa, của Việt Nam đã được lực lượng cứu hộ đưa lên tàu an toàn.

Được biết, tàu cá QNg 95645 TS do ngư dân Nguyễn Văn Đức (47 tuổi) trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản trên ngư trường Trường Sa thì tàu bất ngờ bị phá nước và chìm, trên tàu có 15 ngư dân. 

Hiện tại, sức khỏe của tất cả các ngư dân đều ổn định. 

Ảnh minh họa

* Phản ứng trước quyết định của Mỹ ngừng đàm phán về vấn đề Syria, ngày 4-10, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, đây là một quyết định rất đáng thất vọng, đồng thời kêu gọi Washington nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và cân nhắc lại về quyết định này. 

Liên quan tới quyết định trên của Mỹ, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về sự đổ vỡ trong đàm phán giữa Mỹ và Nga về Syria, đồng thời cam kết, sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm đem lại giải pháp chính trị cho vấn đề Syria. 

Cuộc tấn công của Nga - Syria vào Aleppo là nguyên nhân chính khiến lệnh ngừng bắn bị hủy bỏ

* Tờ New Straits Times đưa tin, sáng ngày 4-10, trong khi thực hiện nhiệm vụ, một máy bay quân sự đã đâm vào một ngôi trường ở Balung, thành phố Tawau, bang Sabah, Malaysia làm 4 học sinh đã bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến các sỹ quan và binh sỹ trên máy bay bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có ít nhất 13 binh sỹ thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Malaysia. 

Máy bay đâm vào trường học. (Nguồn: New Straits Times)

* Tạp chí quân sự IHS Jane's cho biết, bắt đầu từ ngày 6-10, quân đội Indonesia sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của tất cả 3 quân chủng tại khu vực quần đảo Natuna, gần khu vực tuyên bố chủ quyền “đường 9 đoạn” phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công trên không và giành lại một sân bay bị chiếm đóng.

Một tàu chiến của quân đội Indonesia

* Ngày 3-10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chưa nhận được động thái cụ thể nào từ phía Philippines liên quan tới tuyên bố Manila xem xét lại Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA), hiệp ước quốc phòng được hai nước ký kết năm 2014, cho phép Washington quyền sử dụng 5 căn cứ quân sự của Philippines. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 2-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ chỉ thị xem xét lại hiệp ước này bởi, dù là một văn bản chính thức nhưng EDCA không có chữ ký của Tổng thống Philippines đương thời là Benigno Aquino. Do đó, ông có quyền yêu cầu toàn bộ lính Mỹ rời khỏi Philippines.