Audio 3-8-2017: Nhắc nhở cháu phải lễ phép, người đàn ông bị đánh tử vong

ANTD.VN -Nhắc nhở cháu phải lễ phép, người đàn ông bị đánh tử vong; Mưa lũ tại Sơn La, Yên Bái làm nhiều người chết; Bắt giữ đối tượng mua bán súng tại quán café; Mỹ tìm cách loại Triều Tiên khỏi Diễn đàn Khu vực ASEAN; Nga triệu Đại sứ Moldova phản đối lệnh cấm với phó thủ tướng…

Bản tin phát thanh ngày 3-8-2017.

*Sáng 3-8, lãnh đạo xã Cẩm Hoàng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, tối 2-8 Bùi Huy Thông (22 tuổi) đến chơi nhà ông bác rể Phạm Đức Đức (49 tuổi). Trong lúc nói chuyện thấy Thông có lời lẽ không đúng mực, ông Đức nhắc nhở cháu vài câu rồi lên giường nằm.

Bực tức, Thông lấy gậy bóng chày trong nhà đánh liên tiếp vào đầu bác khiến nạn nhân tử vong.

Cháu đánh chết bác trên giường.

*Ngày 3-8, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn, TP.HCM, đang tạm giữ đối tượng Tô Tấn Đạt (SN 1989, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý theo pháp luật. Hiện Công an huyện Hóc Môn đang giữ tang vật là một cây súng trường bắn đạn chì bằng hơi gas.

Thông tin ban đầu, vào trưa 2-8, Đạt mang cây súng trên giấu trong một hộp bằng giấy rồi mang đến một quán cà phê tại ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, để bán cho khách. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện và ập vào tạm giữ Đạt cùng tang vật bàn giao cho Công an.

Khẩu súng vật chứng của vụ án.

*Tính đến khoảng 9 giờ ngày 3-8, thống kê sơ bộ cho thấy, tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã có 7 người mất tích, 1 người chết, 2 người bị thương, 42 nhà dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, có ít nhất 9 người chết và mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất; 17 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn trôi, trong đó ở xã Lao Chải có 7 ngôi nhà, thị trấn Mù Cang Chải có 10 ngôi nhà bị vùi lấp.

Từ ngày 2-8, tại những địa phương trên xảy ra mưa lớn dẫn tới lũ quét và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Lũ tại tỉnh Sơn La.

*AP đưa tin ngày 2-8, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington sẽ xúc tiến các cuộc hội đàm về cách thức để Triều Tiên có thể bị loại khỏi Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á, trong khuôn khổ một nỗ lực lớn hơn nhằm cô lập Bình Nhưỡng về mặt ngoại giao và buộc nước này chấm dứt các vụ thử tên lửa và từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

*Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 đã triệu Đại sứ Moldova Andrei Neguta để bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc Moldova tuyên bố không chấp nhận Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định trên của Moldova là "một bước đi vô trách nhiệm nhằm cố tình gây tổn hại các mối quan hệ Nga-Moldova", đồng thời nhấn mạnh "các hành động nguy hiểm như vậy có thể gây bất ổn nghiêm trọng tình hình trong khu vực và châu Âu nói chung". Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ có phản ứng thích hợp.