Audio 31-8-2016: Cả nước tổ chức lễ khai giảng lúc 7h30 ngày 5-9

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cả nước tổ chức lễ khai giảng lúc 7h30 ngày 5-9; Nam thanh niên gí súng, cướp xe máy để chạy trốn cảnh sát; Cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm an toàn thực phẩm; Xe bom lao vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan; Bỉ: Bom phát nổ tại Viện nghiên cứu hình sự Brussels…

Bản tin phát thanh ngày 31-8-2016

* Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn các địa phương tổ chức khai giảng năm học 2016-2017. Theo đó, cả nước thống nhất tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 vào lúc 7h30 ngày 5-9. Lễ khai giảng gồm hai phần: Phần lễ tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; Phần hội tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể ấn tượng để ngày hội khai trường trở nên trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh trên mọi miền Tổ quốc. 

Học sinh cả nước sẽ cùng dự lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5-9

* Ngày 30-8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Công Hiệp (25 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản. Trước đó, ngày 26-8, trong lúc tuần tra tại chợ Long Khánh, công an phường Xuân Trung phát hiện Hiệp đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra. Thấy vậy, Hiệp bỏ xe chạy bộ vào chợ, gí súng uy hiếp một người đàn ông, cướp xe tay ga tẩu thoát. Tối hôm đó, Hiệp đã đến cổng Công an Long Khánh để lại tờ giấy có nội dung "nhờ trả xe cho nạn nhân" cùng chiếc xe. Sau đó, gia đình đã vận động Hiệp ra cơ quan công an đầu thú.

* Ngày 30-8, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về ATVSTP, TP Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu Hoàng Anh địa chỉ 103 đường Trường Chinh (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện công nhân sản xuất ở đây không mang đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo quy định, khu vực sản xuất sắp xếp lộn xộn, nguyên liệu làm bánh trung thu được đặt trực tiếp xuống nền nhà, đặc biệt một số hộp bánh dán nhãn mác sai quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về ATVSTP Hà Nội kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung thu Hoàng Anh

* Chiều 30-8, Công an huyện M’drắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập các cơ quan nhà nước để trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 25-8, Ngân hàng chính sách xã hội huyện M’drắk (Đắk Lắk) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm két sắt tiền. Trong lúc nhóm đối tượng này tìm cách đưa két sắt ra ngoài thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện, tri hô mọi người quây bắt. Nhận được thông tin, công an huyện M’drắk có mặt kiểm tra hiện trường và truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên). Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận trong nhóm có 4 người từ Phú Yên lên Đắk Lắk để lẻn vào các cơ quan nhà nước trộm cắp tài sản.

* Sáng 30-8, một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã lái chiếc ô tô Mitsubishi lao vào cổng khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan, gây ra một tiếng nổ lớn, giết chết kẻ tấn công và làm bị thương hai nhân viên an ninh cùng ba người địa phương làm việc tại Đại sứ quán. Vụ nổ cũng làm hư hại cửa và tường Đại sứ quán, cũng như các tòa nhà lân cận. Hiện cảnh sát đang điều tra danh tính kẻ tấn công.

Hiện trường bên trong Đại sứ quán Trung Quốc ở Kyrgyzstan

* Ngày 29-8, Đài phát thanh RTL của Bỉ đưa tin, một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào các rào chắn phía trước tòa nhà Viện nghiên cứu hình sự Brussels, nằm ở phía Bắc thủ đô của Bỉ, trước khi một hoặc vài đối tượng kích nổ quả bom gần các phòng nghiên cứu khiến tòa nhà bốc cháy. Hiện chưa có thông tin về con số thương vong.

Cảnh sát Bỉ gác bên ngoài văn phòng Thủ tướng ở Brussels

* Một quan chức Quốc phòng Mỹ ngày 30-8 cho biết, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào Abu Muhammad al-Adnani, một trong những thủ lĩnh lâu năm nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Hãng tin Amaq của IS cũng cho biết, người phát ngôn Abu Muhammad al-Adnani, một trong những quan chức phục vụ lâu năm nhất cho tổ chức khủng bố này, đã bị tiêu diệt tại thành phố Aleppo, Syria.