Audio 29-9-2016: Đột kích "động lắc" ở Hải Phòng và khởi tố "kiều nữ" ngân hàng lừa đảo

ANTD.VN - Đột kích quán karaoke ở Hải Phòng, tạm giữ 50 người; Mâu thuẫn với chồng, ôm bình gas vào phòng ngủ tự sát; "Kiều nữ" ngân hàng cùng giám đốc bị khởi tố; "Donald Trump không đủ phẩm chất để trở thành ông chủ Nhà Trắng"; Kết quả điều tra của Hà Lan về vụ rơi máy bay MH 17; Lãnh đạo Nhật Bản, Singapore nhất trí về TPP và Biển Đông…

*Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hải Phòng cho biết, rạng sáng nay (29-9), đơn vị này đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Gold Voice (hay còn gọi là G5), phát hiện nhiều dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp. Tại các phòng hát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều gói ma túy tổng hợp.

Đến 7h cùng ngày, lực lượng công an đã đưa 50 người, trong đó có nhiều nữ tiếp viên về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng (xã An Đồng, huyện An Dương) để phân loại, điều tra làm rõ.

Kiểm tra tại chỗ, nhiều người tại quán hát G5 có kết quả dương tính với ma túy

*Sáng ngày 28-9, chị Bùi Thị H (25 tuổi) và chồng là anh Ngô Đình M (42 tuổi, cùng trú khu 1, Vàng Danh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) cùng làm nghề lăn sơn. Khi đang làm việc giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, lúc này chị H bỏ về nhà và mang theo bình gas ở dưới bếp lên phòng ngủ, xả đầy khí gas trong phòng để tự sát.

Đến khoảng 9 giờ 30, anh M về nhà, phát hiện sự việc nên can ngăn, nhưng chị H không nghe và đã dùng bật lửa đốt cháy khí gas làm cả hai cùng bị bỏng.

*Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, hôm nay (29-9) cơ quan này đã khởi tố Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, cựu cán bộ Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Đặng Đình Hồng (nguyên giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị tạm giam 4 tháng.

Đặng Đình Hồng  và Nguyễn Thị Lam

Cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 4 đến tháng 9 - 2016, tổng cộng Lam đã rút 48 tỷ đồng của 6 khách hàng. Trong số này có người bị mất gần 30 tỷ đồng mà không hề biết cho tới khi được cảnh sát thông báo.

*Ngày 28-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu và bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11 tới. Đồng thời, ông cho rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump không đủ phẩm chất để trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng.

Tổng thống Obama đưa ra lời kêu gọi trên 2 ngày sau khi bà Clinton và ông Trump tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại New York.

*Ngày 28-9, Nhóm Điều tra chung do Hà Lan dẫn đầu tuyên bố rằng hệ thống tên lửa BUK vốn bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines năm 2014 đã được chuyển từ Nga vào miền Đông Ukraine. Sau đó, hệ thống tên lửa này đã được chuyển trả về Nga.

Tên lửa BUK bắn hạ máy bay MH17 đã được chuyển từ Nga vào miền Đông Ukraine?

Cùng ngày, ông Hans de Borst, người có con gái là nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17, cho biết ông và các thành viên gia đình những nạn nhân khác đã nhận được thông báo về nội dung trên.

*Tại cuộc gặp ngày 28-9 ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long đã nhất trí hợp tác trong việc đưa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhanh chóng có hiệu lực.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Lý Hiển Long nhắc đến tầm quan trọng của Nhật Bản với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ký TPP, sau Mỹ.  Ông bày tỏ hài lòng việc Quốc hội Nhật Bản hiện đang thảo luận về TPP và Thủ tướng Abe tin tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ của Quốc hội để hiệp định được thông qua trong phiên họp đặc biệt hiện tại của Quốc hội dự kiến kết thúc ngày 30-11 tới.

Nhật Bản và Singapore cùng 10 nước khác ở Vành đai Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ký TPP hồi tháng 2 vừa qua.