Audio 29-7-2017: Nghi bị "cắm sừng", thầy giáo đâm vợ trọng thương

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi bị “cắm sừng”, thầy giáo đâm vợ trọng thương; Gần chục người hỗn chiến trong quán hủ tiếu ở TP.HCM; Hà Nội: Phát hiện một thiếu nữ chết bất thường trong nhà nghỉ; Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai; Mỹ phản đối các biện pháp đáp trả ngoại giao của Nga…

Bản tin phát thanh ngày 29-7-2017.

*Ngày 28-7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Lầu Bá Cò (41 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo buộc, là giáo viên tại huyện biên giới Kỳ Sơn, nhà xa nên gần đây Cò thường xuyên ở lại trường. Trong thời gian này, nam giáo viên nghe đồn thổi về việc vợ không chung thuỷ.

Ngày 18-7, khi về nhà, Cò tra hỏi nhưng vợ phủ nhận. Trong cơn ghen, anh ta cầm dao gọt hoa quả đâm vợ trọng thương. Tối cùng ngày, nam giáo viên từ trong rừng ra trình diện cơ quan công an.

Lầu Bá Cò tại cơ quan điều tra

*Gần chục người thuộc hai nhóm đến quán hủ tiếu trên tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM  khuya 28-7. Một lúc sau đôi bên xảy ra cãi vã rồi lao vào đánh đấm loạn xạ.

Trận hỗn chiến khiến chủ quán và khách ăn bỏ chạy tán loạn; nhiều bàn ghế, chén bát vỡ nát...

Cảnh sát có mặt ngay sau đó, khống chế bốn người đưa về trụ sở, những kẻ khác nhanh chân bỏ trốn. Một thanh niên trọng thương được đưa đi cấp cứu. Đến rạng sáng nay, cảnh sát vẫn lấy lời khai, điều tra vụ việc.

*Sáng 28-7, Công an thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết trưa ngày 27-7, lực lượng chức năng thị trấn nhận được thông tin một cô gái trẻ tử vong tại nhà nghỉ P.N, trên địa bàn chưa xác định rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện giấy tùy thân và một số đồ tư trang liên quan. Qua xác minh ban đầu, được biết thiếu nữ sinh năm 1997, quê ở Bắc Kạn.

Nhân viên của nhà nghỉ cho hay, nạn nhân vào thuê phòng nghỉ cùng với 4 người đàn ông khác. Hiện những người này cũng đã được triệu tập để lấy lời khai. Tại hiện trường, thiếu nữ chết trên giường, có biểu hiện của việc sốc thuốc. 

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc

*Sáng  29-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và giông; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

*Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai, hãng Thông tấn Trung ương KCNA đưa tin. Ông Kim khẳng định chương trình vũ khí của nước này là một tài sản vô giá không thể bị rút lại hay thay thế.

Tên lửa được phóng ngày 28-7 "nhắm đến khoảng cách tối đa", bay trong 47 phút 12 giây, đạt được độ cao tối đa là hơn 3.700 km. Nó bay 998 km và xác nhận khả năng tái nhập khí quyển của tên lửa, hãng thông báo. 

Triều Tiên cho biết đây là "cảnh báo cứng rắn" với Mỹ. Tên lửa này là Hwasong-14, theo Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo phóng ICBM thứ hai

*Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-7 đã lên tiếng phản đối các biện pháp được Nga đưa ra nhằm đáp lại việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga, trong đó có yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov còn Đại sứ Mỹ tại Moskva John Tefft đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Tuy không tiết lộ nội dung các cuộc thảo luận song Ngoại trưởng Tillerson khẳng định căng thẳng leo thang sẽ không giúp khôi phục quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời cho biết thêm hai bên tiếp tục làm việc để loại bỏ một vài trở ngại nhằm cải thiện quan hệ song phương.