Audio 29-6-2017: Bắt giữ tên trộm 4 lần trộm két sắt của một gia đình

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ tên trộm 4 lần trộm két sắt của một gia đình; Bắt giữ thủ phạm sát hại anh ruột; Myanmar bắt hơn 200 đối tượng buôn lậu ma túy; Ai Cập cáo buộc Qatar hỗ trợ các tổ chức khủng bố tại Libya…

Bản tin phát thanh ngày 29-6-2017

*Ngày 28-6, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) đã bắt giữ Tạ Thanh Tuấn (39 tuổi, trú Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, ngày 25-6, tại ấp 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, lợi dụng sơ hở, đối tượng đột nhập vào nhà chị Th. Tại đây, đối tượng lục soát lấy chìa khóa mở két sắt trộm 20 triệu đồng

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Tuấn đã gây ra vụ trộm trên nên bắt giữ. Qua đấu tranh, Tuấn bước đầu khai nhận từng 4 lần trộm tiền của gia đình chị Th.

* Ngày 28-6, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Yên (22 tuổi, trú xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, tối 25-6, Yên xảy ra mâu thuẫn với anh ruột là Nguyễn Tấn Nhàn (40 tuổi) tại nhà ở xã Long Phước. Trong lúc cãi vã, Yên đã lấy dao đâm anh ruột tử vong. Gây án xong, Yên bỏ trốn về bên gia đình vợ tại thị xã Cai Lậy. Cơ quan Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp vào chiều 27-6.

Sau đó, đối tượng được di lý về Công an tỉnh Vĩnh Long. Bước đầu, Yên khai hai anh em có mâu thuẫn với nhau từ trước. Trước khi xảy ra án mạng, Yên có đi nhậu rồi gây ra vụ án giết người.

Chân dung nghi phạm sát hại anh ruột

* Ngày 28-6, CATP Hà Nội cho biết: Tổ công tác của Đội CSGT số 3 trong quá trình làm nhiệm vụ tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy 29B1-561.68 không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Trước những biểu hiện bất thường của nam thanh niên, CSGT yêu cầu kiểm tra hành chính ngoài lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, và CSGT đã tìm thấy 1 gói ma túy đá trong túi quần của đối tượng.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Đạt (SN 1980, ở Ba Đình, Hà Nội). Đạt có tới 4 tiền án liên quan đến ma túy. CSGT đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ việc có liên quan đến CAP Ô Chợ Dừa để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

* Ngày 28-6, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngụ (53 tuổi, trú xã Cẩm Minh) về tội Chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, tháng 2-2017, bà Ngụ mở quán cà phê trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cẩm Minh, tuyển tiếp viên là gái bán dâm. Hàng ngày, bà Ngụ ngồi ở ngoài quán cảnh giới, mời chào tài xế "vui vẻ" tại các căn phòng nhỏ phía sau quán với giá mỗi lượt 150.000 – 200.000 đồng. Số tiền này được chia cho gái dâm một nửa.

Ngày 26-2, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán cà phê. Thời điểm bị bắt, bà Ngụ đang chấp hành án tù treo vì trước đó có hành vi chứa mại dâm. Tại phiên xử, tòa tuyên phạt bà Ngụ 3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngụ

* Tổng cộng 206 đối tượng buôn lậu ma túy, trong đó có 36 phụ nữ, đã bị bắt tại biên giới Myanmar – Thái Lan trong nửa đầu năm nay, Lực lượng cảnh sát Myanmar cho biết ngày 28-6. 

Khoảng 278.000 viên methamphetamine, 3,08 gam tinh thể methamphetamine, 66,39 gam cần sa, 80 gam lá thuốc phiện, 20 gam thuốc phiện và các loại thuốc hướng thần bất hợp pháp khác đã bị thu giữ trong 6 tháng điều tra này.

* Ngày 28-6, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra thông báo cho biết phái đoàn Ai Cập tại Liên hợp quốc đã cáo buộc Qatar hỗ trợ các tổ chức khủng bố ở Libya.

Cụ thể, trong cuộc họp của Liên hợp quốc về những trở ngại trong cuộc chiến chống khủng bố tại Libya, diễn ra ở New York tối 27-6, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập phụ trách các vấn đề Arab, Tarek al-Quni nói rằng các nhóm và tổ chức khủng bố tại Libya nhận trợ giúp đặc biệt từ Qatar và các nước khác trong khu vực.

Theo ông al-Quni, Libya đã trở thành một "thiên đường" cho những kẻ khủng bố, và nhiều tác động tiêu cực của chủ nghĩa khủng bố tại Libya đã mở rộng sang các nước láng giềng và cả khu vực.

Lực lượng an ninh Ai cập gác tại khu vực biên giới với Palestine ở Rafah ngày 21-6

* Ngày 28-6, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công các vị trí của quân đội Syria để đáp trả việc lực lượng chính phủ Syria bắn đạn súng cối lạc vào các khu vực do Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan.

IDF cho biết đạn cối do quân đội Syria bắn đã rơi vào một khu vực trống ở phía Bắc cao nguyên Golan và không gây ra thương vong. Quân đội Israel đã đáp trả bằng việc "nhắm vào các vị trí nơi quân đội Syria đã bắn pháo".

Tuy nhiên, phía Israel không cho biết đã đáp trả bằng các cuộc không kích hay từ mặt đất.