Audio 29-5-2017: Lái xe BMW dừng sai làn đường còn hùng hổ đánh chết người

ANTD.VN -Truy bắt nghi can bắn vào đầu bạn gái; Lái xe BMW đi sai làn đường, còn nhảy xuống đánh nạn nhân tử vong; Tài xế bị cướp bịt mắt, trói tay chân trong cabin xe đầu kéo; British Airways phải đền bù 100 triệu bảng do hủy các chuyến bay; Mỹ có thể cấm sử dụng laptop trong các chuyến bay quốc tế…

Bản tin phát thanh ngày 29-5-2017.

*Công an TP.Hải Phòng cho biết, đang giao cho công an huyện Thủy Nguyên khẩn trương điều tra, truy bắt nghi can trong vụ nổ súng bắn trọng thương một cô gái.

Trước đó, sáng 28-5, chị H. 24 tuổi (trú tại xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị một nam thanh niên nghi dùng súng tự chế bắn vào đầu. Ngay sau đó, chị H. đã được đưa đến BV hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Được biết, đối tượng bắn chị H. có quan hệ tình cảm thân mật với nạn nhân. Hiện cơ quan công an huyện Thủy Nguyên đang tích cực điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

*Ngày 29-5, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Long Trực (28 tuổi) về tội Giết người.

Đối tượng Lê Long Trực.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11h30 ngày 13-1-2016, Lê Long Trực điều khiển xe BMW-X5, khi lưu thông đến giao lộ Lê Lợi – Pasteur – quận 1, Trực dừng xe do có tín hiệu đèn đỏ. Nhưng theo biển chỉ dẫn tại ngã tư này, xe mô tô được phép rẽ phải khi đèn đỏ nên anh Nguyễn Minh Triết lưu thông phía sau bấm còi, rồi dùng tay gõ vào kính xe, ra hiệu xin rẽ phải vào đường Pasteur.

Trực nghe tiếng còi liền mở cửa xe, bước xuống lớn tiếng gây gổ và đánh anh Triết, khiến nạn nhân bất tỉnh và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

*Công an TP Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ tài xế container bị một nhóm đối tượng cướp dùng súng khống chế, cướp toàn bộ hàng hóa sau đó bỏ xe trên Quốc lộ 1, thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 29-5, người dân tại xã Phước Thạnh nghe tiếng còi xe liên tục vang lên nên đến xem thì phát hiện tài xế trên xe container đang bị trói tay chân, bịt mắt nên giải cứu.

Tài xế khai tên Trần Minh Dũng (SN 1987), trú tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết trên xe chở mì lát, trị giá gần 300 triệu đồng. Khi xe đến địa bàn tỉnh Đồng Nai thì bị nhóm đối tượng (không rõ mấy người) dùng súng khống chế, trói tay chân, bịt mắt, bắt nằm xuống sàn. Sau đó, các đối tượng lái xe đi bán hết hàng hóa và chở đến hiện trường thì khóa cửa xe bỏ tài xế nằm trên xe.

Tài xế bị trói trong ca bin xe.

*Hãng hàng không quốc gia Anh British Airways (BA) đã phải chi tới 100 triệu bảng đền bù hành khách do hủy hoặc hoãn các chuyến bay liên quan tới sự cố mạng xảy ra trong hai ngày 27 và 28-5 tại sân bay Heathrow và Gatwick.

Sự cố mạng đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 chuyến bay của hãng, khiến nhiều hành khách bị lỡ kỳ nghỉ hoặc bị thất lạc hành lý.

Ngày 28-5, các chuyến bay tại sân bay Gatwick đã trở lại bình thường, tuy nhiên vẫn có khoảng 200 chuyến bay đến và đi từ sân bay Heathrow bị hủy.

Sự cố mạng internet đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Anh British Airways.

*Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly ngày 28-5 cho biết, ông đang xem xét cấm sử dụng các máy tính xách tay trong các chuyến bay quốc tế vào và ra khỏi nước này, giữa lúc có những dấu hiệu về "một mối đe dọa có thật” đối với ngành hàng không.

Ông cho rằng các phần tử khủng bố bị "ám ảnh" với ý tưởng "hạ một máy bay đang bay, đặc biệt là máy bay của Mỹ”.