Audio 2-9-2017: Cặp vợ chồng bị côn đồ xông vào nhà đánh phải nhập viện cấp cứu

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: TAND Tối cao sẽ giám sát vụ án VN Pharma; Đôi vợ chồng bị nhóm côn đồ đánh nhập viện khi đang ăn cơm; Thông xe cầu vượt biển dài nhất Việt Nam; Khởi tố, bắt tạm giam 4 lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam; Mỹ tuyên bố có thể nối lại việc cấp thị thực hạn chế tại Nga; Cơ quan đặc biệt Mỹ sẽ lục soát lãnh sự quán Nga tại San Francisco…

Bản tin phát thanh ngày 2-9-2017.

*Sau khi nghe TAND TPHCM báo cáo về vụ án VN Pharma, đại diện TAND Tối cao cho biết vụ án sẽ được giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng. Đồng thời, TAND Tối cao sẽ giám sát, theo dõi quá trình giải quyết vụ án.

Theo lãnh đạo Viện KSND Cấp cao tại TPHCM, với một vụ án sau khi xét xử mà gây ra nhiều tranh cãi về tội danh thì Viện KSND Cấp cao cần phải nắm lại hồ sơ vụ án để có những đánh giá về bản chất. Sau khi xem xét có căn cứ kháng nghị đối với bản án sơ thẩm hay không.

TAND Tối cao sẽ giám sát, theo dõi quá trình giải quyết vụ án VN Pharma.

*Sáng 2-9, Công an phường 1 (quận Gò Vấp – TP.HCM) cho biết vẫn đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ xông vào hành hung 2 vợ chồng ông Lê Thanh Hùng (53 tuổi), tạm trú tại phường 1, quận Gò Vấp.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h50 tối 1/9,  khi vợ chồng ông Hùng đang ngồi ăn cơm trong nhà thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên lạ mặt, đi trên 2 xe máy, bịt khẩu trang xông vào dùng cây gỗ hành hung khiến vợ chồng ông bị thương. Chưa dừng lại, nhóm cô đồ còn đập phá gây hư hỏng 2 xe ô tô đang đậu trong bãi xe của căn nhà này cùng ti vi và các vật dụng khác. Trước khi bỏ đi, nhóm này đã dùng sơn pha mắm tôm tạt vào cửa của ngôi nhà.

2 vợ chồng bị côn đồ đánh và hất chất bẩn vào nhà.

*Ngày 2-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành cầu Tân Vũ, nằm trong hợp phần dự án đường ôtô Tân Vũ- Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ với huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Thủ tướng Chính phủ nói đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, kết nối hệ thống đường bộ, đường cao tốc của TP Hải Phòng với các tỉnh trong khu vực phía Bắc. Ông cũng biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu đã thi công trong một nghìn ngày đêm, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện dài 15,63 km. Đây là cây cầu vượt biển có chiều dài lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

*Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam, viết tắt là PVN. Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng, hiện là Phó tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường, đều nguyên là thành viên HĐTV PVN.

Việc 5 bị can nguyên là lãnh đạo PVN bị khởi tố nêu trên là nhằm làm rõ trách nhiệm trong việc để mất trắng 800 tỉ đồng của PVN, bản chất là tiền của nhà nước.

Các đối tượng bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

*Ngày 1-9, Mỹ tuyên bố có thể nối lại các cuộc phỏng vấn hạn chế tại 3 tổng lãnh sự quán của nước này tại Nga cho những người muốn xin cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

Hãng tin AP cho biết thông tin về một bức điện ngoại giao gửi các cơ quan đại diện của Mỹ ở nước ngoài, nói rằng "dịch vụ cấp thị thực hạn chế" đang được nối lại trong ngày 1/9.

Washington tuyên bố quyết định trên là nhằm đáp lại các biện pháp của Nga giới hạn số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại nước này trước đó.

Washington tuyên bố quyết định trên là nhằm đáp lại các biện pháp của Nga giới hạn số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại nước này trước đó.

*Ngày 1-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Cơ quan đặc biệt của Mỹ đã thông báo sẽ tiến hành lục soát tòa nhà lãnh sự quán của nước này tại thành phố San Francisco, bang California vào ngày 2/9, kể cả nơi ở của các nhân viên sống trong tòa nhà dù họ có quyền miễn trừ ngoại giao.

Các gia đình, trong đó có trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, được yêu cầu phải rời tòa nhà này trong vòng 10-12 tiếng. Bà Zakharova khẳng định Nga có quyền đưa ra biện pháp trả đũa.