Audio 2-9-2016: Tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương

ANTD.VN -100 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể ở Thành phố Hồ Chí Minh; Nam thanh niên đâm chết người tình vì đòi đi xăm hình; Gần 20 người thương vong trong dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2/9; Đánh bom liều chết nhằm vào tòa án ở Pakistan, 12 người chết; Mỹ quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga; Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ còn nhiều biến động trong nội các…

Bản tin phát thanh ngày 2-9-2016.

*Ngày 2-9, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân (Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương. Đối tượng tham gia lễ cưới tập thể là cán bộ công nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, chiến sỹ, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

Các đôi tham gia chương trình được hỗ trợ một bàn tiệc cưới, một cặp nhẫn cưới, ảnh cưới và album cưới, trang phục cưới, xe hoa, bánh, rượu, hoa cưới, quay phim, trang điểm, thẻ khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí trong một năm... Bên cạnh đó, một cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được dành tặng một “Căn phòng mơ ước” (trị giá 20 triệu đồng).

Lễ cưới tập thể của 100 cặp đôi.

*Sáng 2-9, Công an quận 7 (TP HCM) tạm giữ  hình sự Nguyễn Thân Tính (20 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang) do tình nghi sát hại người tình 16 tuổi cùng quê.

Trước đó, Tính đến Công an quận 7 tự thú vừa đâm chết cô vợ “hờ". Anh ta cho biết, dù chưa kết hôn nhưng đã sống với cô gái từ nhiều năm, có con chung 2 tuổi. Gửi con ở quê cho gia đình chăm sóc, đôi nhân tình thuê trọ ở phường Tân Thuận Tây. Tối 1-9, hai người xảy ra cãi vã do Tính không đồng ý để người tình đi xăm. Lời qua tiếng lại, nam thanh niên lấy dao đâm trúng ngực khiến cô gái tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ trọng án giết người.

*Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về tình hình tai nạn giao thông ngày 2-9-2016, toàn quốc xảy ra 15 vụ, làm chết 11 người, làm 8 bị thương.

Đường bộ xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, bị thương 8 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã tập trung xử lý 8.688 trường hợp vi phạm, kho bạc Nhà nước thu 4,8 tỷ đồng, tạm giữ 30 ôtô, 668 môtô và 318 giấy phép lái xe các loại.

*Sáng 2-9, ít nhất 12 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương sau khi có hai quả bom phát nổ ở bên ngoài trụ sở một tòa án địa phương ở thành phố Mardan, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào cơ sở pháp luật của nước này. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên.

Nổ bom, 12 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương tại Pakistan

*Ngày 1-9, Mỹ đã công bố một danh sách dài các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, với lý do Moskva tiếp tục ủng hộ lực lượng nổi dậy Ukraine cũng như việc sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Danh sách trừng phạt mới nhằm vào một đơn vị chủ chốt thuộc Ngân hàng Rossiya - thường được gọi là ngân hàng cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin, cùng một số công ty xây dựng lớn nhất của Nga. Danh sách bao gồm 17 phần tử ly khai Ukraine, 11 trong số đó là quan chức của chính quyền Nga được thành lập tại Crimea sau vụ sáp nhập. Ngoài ra, nhiều công ty Nga hoạt động tại Crimea, kể cả một số doanh nghiệp hàng hải và quốc phòng lớn, cũng bị liệt vào danh sách đen.

*Ngày 2-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết có thể sẽ còn thêm nhiều thay đổi trong thành phần chính phủ nước này sau khi Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala thông báo từ chức hai ngày trước đó do những chỉ trích từ dư luận và hoài nghi về sự thất bại của ngành tình báo trước cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7 cũng như hàng loạt vụ đánh bom vừa qua tại nước này.