Audio 28-7-2017: Bỏ nhà đi lang thang, nam thanh niên bị cứa cổ nguy kịch

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử nhóm thanh niên đánh nhầm người dẫn đến tử vong; Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên dàn cảnh va chạm giao thông “ăn vạ” đòi tiền bồi thường; Bỏ nhà đi "bụi" nam thanh niên bị cứa cổ trên đường; Nga khẳng định không thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc; Ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 15 ngày vắng mặt…

Bản tin phát thanh ngày 28-7-2017.

*Ngày 27-7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử nhóm thanh niên ở huyện Đông Anh trong vụ án giết người xảy ra hơn hai năm trước.

Theo bản án sơ thẩm, tối 14-7-2015, nhóm đối tượng gồm: Đồng Mạnh Thành (25 tuổi), Nguyễn Đăng Sơn (20 tuổi), Nguyễn Xuân Tuấn (đã chết) và 3 người khác xảy ra xích mích với một người lạ ở quán karaoke ở thị trấn Đông Anh nhưng sau đó lại nhầm với anh Nguyễn Hữu Tuyển hát ở phòng bên cạnh. Các đối tượng dùng hung khí tấn công an Tuyển khiến nạn nhân tử vong.

Tại toà, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. 5 bị cáo lần lượt lĩnh các mức án từ 9 tháng tới 15 năm tù về tội Giết người.

*Cơ quan CSĐT – CAQ Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Đức (SN 1985, trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đức là đối tượng bị người dân tố cáo về hành vi dàn cảnh va chạm giao thông để đòi tiền bồi thường gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đối tượng "ăn vạ" va chạm giao thông đòi tiền bồi thường.

Khoảng 17h30 ngày 26-7, ông Nghĩa (SN 1946, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) bị Đức “ăn vạ” đòi 7 triệu đồng tiền bồi thường. Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan Công an. Khi bị triệu tập tới cơ quan điều tra làm việc, Đức đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

*Ngày 27-7, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, xảy ra vụ một nam thanh niên tên Huy bị cứa cổ nằm bất động bên vệ đường.

Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Công an huyện An Dương cho hay, khi liên hệ với gia đình nạn nhân thì được biết nạn nhân bỏ nhà đi từ nhiều tháng nay.

Nam thanh niên bỏ nhà đi lang thang bị cứa cổ nằm bên đường.

*Ngày 27-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các hoạt động tập trận giữa nước này và Trung Quốc đang diễn ra tại khu vực Biển Baltic không phải để nhằm tạo ra một liên minh quân sự mới. Ông Putin cho rằng quan hệ hợp tác Nga-Trung đem lại sự cân bằng cho thế giới và không nhằm chống lại bất cứ ai.

Đề cập đến các cuộc tập trận hải quân trên Biển Baltic, ông Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc có mối quan hệ chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Tổng thống Nga cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với vai trò của các nước trung lập ở dọc khu vực Biển Baltic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Báo chí nhà nước Triều Tiên ngày 28-7 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tới nghĩa trang ở thủ đô Bình Nhưỡng viếng những người đã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc ông Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 15 ngày vắng mặt đã làm dấy lên lời đồn đoán rằng Triều Tiên có thể hoãn kế hoạch thực hiện thêm vụ phóng tên lửa.