Audio 28-5-2017: Bắt giam Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã cướp tiền của cụ già

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giam Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã cướp tiền của cụ già; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 18 chiếc sừng tê giác; Bảo vệ trường Tiểu học dâm ô nhiều học sinh; Italy tạm giam hai đối tượng người Syria liên quan đến khủng bố; Đụng độ bùng phát ở Kashmir khi thủ lĩnh ly khai bị tiêu diệt…

Bản tin phát thanh ngày 28-5-2017.

* Ngày 27-5, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Phong  (34 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2-5, tại nhà bà Nguyễn Thị Thỏn, 71 tuổi, ở xã Vĩnh Thạch đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã đột nhập nhà, bóp cổ bà Thỏn đến khi ngất xỉu, rồi cạy tủ và lấy đi 20 triệu đồng. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Sau gần một tháng điều tra, Công an huyện Vĩnh Linh xác định Phong là nghi phạm số một và ra lệnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan chức năng Phong đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Nguyễn Viết Phong đươc biết đang là Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạch.

Đối tượng Nguyễn Viết Phong tại cơ quan điều tra

* Ngày 28-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy quy mô lớn tại địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Trước đó, ngày 27-5, tại khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng Lương Văn Hạ (SN 1979, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 3.000 viên ma túy tổng hợp. 

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng liên quan.

* Chiều 27-5, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa bắt giam Lương Thanh Duẩn (SN 1959, trú xã Ea Pô, Cư Jút) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Lương Thanh Duẩn là bảo vệ tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (xã Ea Pô).

Nguồn tin từ Công an xã Ea Pô cho biết, vừa qua công an xã nhận được nhiều đơn tố cáo của phụ huynh học sinh tố Duẩn đã có hành vi sàm sỡ, dâm ô với các cháu học sinh nữ từ lớp 3 đến lớp 5.

Vụ việc đang được Công an huyện Cư Jút tiếp tục điều tra, làm rõ.

*Chiều 27-5, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện xe tải biển Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau thùng xe có hàng chục hộp carton đựng rượu ngoại, tổng số 436 chai, trị giá gần một tỷ đồng.

Chủ hàng là ông Đặng Văn Hinh (trú Bình Dương) khai số rượu trên có nguồn gốc từ Scotland, song không có hóa đơn chứng từ, tem nhập khẩu. 

Nhà chức trách đã lập biên bản tịch thu, bàn giao lô rượu lậu cho Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử lý.

Nhà chức trách Hà Tĩnh kiểm tra số hàng

*Ngày  27-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai và Đội Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 18 chiếc sừng tê giác tại địa bàn quận Hoàng Mai đi tiêu thụ.

Vụ việc được người dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Hiện cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng an ninh được triển khai tại thị trấn Sicilian, Taormina

* AP đưa tin, ngày 27-5, hãng thông tấn ANSA cho biết, hai đối tượng người Syria đã bị tạm giam ở Sicily vì tình nghi có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, khi lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhóm họp tại hòn đảo này.

ANSA cho biết, cảnh sát chống khủng bố Italy đã bắt giữ hai đối tượng trên khi họ đến một bến phà tại cảng Pozzallo từ Malta, cách nơi lãnh đạo G7 nhóm họp 130km.

Hãng tin này cũng cho hay cảnh sát đã tìm thấy những bức ảnh chụp các kẻ đánh bom liều chết với đai chứa chất nổ. Cả hai đối tượng này trước đó từng được đăng ký ở Italy là những người nhập cư.

* Ngày 27-5, hàng nghìn người, gồm cả sinh viên, đã xuống đường hô khẩu hiệu phản đối Ấn Độ khi tin Sabzar Ahmad Bhat bị bắn chết lan ra, truyền thông quốc tế Aljazeera đưa tin.

Bhat là chỉ huy của Hizbul Mujahideen, nhóm ly khai người địa phương lớn nhất ở Kashmir, chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ ở đây. Bhat đã bị lực lượng an ninh chính phủ tiêu diệt trong cuộc đấu súng đêm qua.

Vụ đấu súng nổ ra sau khi lực lượng chính phủ vây ráp một ngôi làng nhờ có tin tình báo. Khi một tay súng của Bhat ẩn náu trong ngôi nhà, hàng trăm người dân đã tuần hành nhằm giải cứu người này.