Audio 28-10-2016: Nghi can vụ nổ súng ở Đắk Nông ra đầu thú

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi can vụ nổ súng ở Đắk Nông ra đầu thú; Ngã từ tầng 2 xuống, bé trai 3 tuổi bị 2 thanh sắt bờ rào đâm xuyên ngực; Ông Ban Ki-moon gọi vụ không kích vào trường học ở Syria là tội ác chiến tranh; Máy bay chở ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ bị trượt khỏi đường băng…

Bản tin phát thanh ngày 28-10-2016

* Sáng 28-10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, bị can Đặng Văn Hiến (40 tuổi, dân tộc Nùng, trú tại Bù Đăng, Bình Phước) – đối tượng liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người chết và 16 người bị thương, xảy ra hôm 23-10 tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã ra đầu thú. 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt 2 nghi phạm nổ súng khác là Ninh Viết Vương, Ninh Viết Thọ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi các nạn nhân

* Thông tin từ bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống thành công bé trai H.V.N.M (3 tuổi) do ngã từ tầng 2 xuống và bị 2 thanh sắt bờ rào đâm xuyên từ sau ra trước ngực gây thủng tim, phổi. Hiện bệnh nhi đã tỉnh, vẫn thở oxy nhưng đã được chuyển viện sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị. 

* Thông tin từ CAH Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối ngày 27-10, Thạnh tìm đến nơi làm thêm của vợ là chị Nguyễn Thị Duyên (trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), tại số nhà 31 đường Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế), để nói chuyện. Tại đây, giữa 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, Thạnh bất ngờ dùng dao cứa vào cổ chị Duyên khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. 

Gây án xong Thạnh bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang cố thủ tại nhà riêng.

Quán Chè cung đình Huế nơi xảy ra vụ việc đau lòng khi chồng dùng dao cứa cổ vợ nguy kịch

* Thông tin từ CATP Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự Trương Công Anh (22 tuổi, trú tại phường Đông Vệ) để điều tra hành vi “cướp tài sản”.

Theo điều tra, tối 27-10, với ý đồ cướp tài sản, Công Anh mang dao lẻn vào cửa hàng nhôm kính bên phố Quang Trung (phường Đông Vệ) để trộm cắp tài sản. Tại đây, đối tượng đã dùng dao khống chế bé gái 5 tuổi, con chủ nhà, và yêu cầu gia đình phải đưa tiền. 

Lợi dụng đối tượng sơ hở, ông Nguyễn Văn Định (64 tuổi), chủ nhà, đã lao đến giật dao trên tay đối tượng, giải thoát cho cháu bé. Đồng thời hô hoán, nhờ hàng xóm báo Công an, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Trương Công Anh (Ảnh: Zing)

*Theo THX, ngày 27-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, ông muốn xem xét lại Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) mà nước này đã ký kết với Mỹ năm 2014.

Ông Duterte nhấn mạnh: "Có thể tôi sẽ xem xét lại EDCA và yêu cầu họ (quân đội Mỹ) rời khỏi Philippines vào một ngày nào đó". Theo ông Duterte, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines đem lại ít lợi ích cho Manila hơn dự kiến.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA)

* Ngày 27-10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ không kích nhằm vào một trường học ở Syria khiến 22 trẻ em thiệt mạng, đồng thời kêu gọi ngay lập tức mở một cuộc điều tra về vụ việc này. Ông Ban Ki-moon, khẳng định vụ tấn công này có thể tương đương với một tội ác chiến tranh.

Cùng ngày, nhiều hãng thông tấn Nga đưa tin người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, ông Igor Konashenkov khẳng định, máy bay Nga không hề tiến vào không phận của khu vực xảy ra vụ tấn công. Trong khi Mỹ vẫn cho rằng, chính phủ Syria hoặc Nga là thủ phạm của vụ tấn công trên. 

Một lớp học tan hoang sau vụ không kích. (Nguồn: CNN)

* Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 27-10 cáo buộc các chiến đấu cơ Nhật Bản khóa radar ngắm bắn máy bay quân sự của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, và gọi đây là hành động gây hấn. 

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra sau khi có thông tin Nhật Bản cho biết số lần máy bay Nhật xuất kích ngăn cản máy bay Trung Quốc vi phạm không phận Nhật trong 6 tháng tăng 75% so cùng kỳ. 

Một chiến đấu cơ F-15J của Không quân Nhật Bản bay tuần tra (Ảnh: Reuters)

* Theo Reuters, ngày 27-10, máy bay chở ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence của đảng Cộng hòa đã trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay LaGuardia ở thành phố New York, rất may không có thương vong.

Theo kênh MSNBC, chiếc máy bay trên chở khoảng 30 người, đến từ thành phố Fort Dodge thuộc tiểu bang Iowa, nơi ông Pence tham dự một sự kiện nằm trong chiến dịch tranh cử.