Audio 27-8-2016: Mẹ bàng hoàng phát hiện con nằm chết trên giường với nhiều vết đâm

ANTD.VN -Nhiều bãi đỗ ở Tân Sơn Nhất ngập trong mưa; khởi tố 4 đối tượng giả danh Cảnh sát để cướp giật tài sản; Nam thanh niên bị đâm tử vong trong phòng ngủ; Anh bắt giữ 5 đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cam kết tiêu diệt khủng bố; Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng...

Bản tin phát thanh ngày 27-8-2016

*Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết từ lúc 18g đến 18g30 ngày 26-8  mưa lớn nên các bãi đỗ của sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào tình trạng ngập nước khoảng 30-50 cm.

Các phương tiện phục vụ mặt đất trong khu vực này tạm thời ngừng khai thác, một số phương tiện bị chết máy tại khu vực ngập nước chờ nước rút hoặc đẩy về nơi tập kết. Mưa lớn đã làm nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đến Tân Sơn Nhất phải chuyển đến sân bay lân cận. Trong đó, Vietnam Airlines có 22 chuyến bay bị chậm giờ, 6 chuyến phải hạ cánh ở sân bay lân cận. Ngoài ra, có 4 chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế phải chuyển hướng bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngập sau cơn mưa lớn.

*Ngày 27-8, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “cướp tài sản” của 4 nghi can.

Cơ quan điều tra cho biết, 4 nghi can này giả cảnh sát hình sự để dừng xe người đi đường rồi cướp tài sản của các nạn nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản táo tợn của những người dân đi đường.

Nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự.

*Sáng nay 27-8, những người dân sống ở ngõ 165 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà số 23. Ngay sau đó xe cấp cứu và lực lượng chức năng đã có mặt. Cơ quan chức năng xác định 1 nam thanh niên đã tử vong.

Theo nguồn tin, buổi sáng cùng ngày, người phụ nữ sống trong căn hộ trên không thấy con trai ngủ dậy, nên đã lên phòng ngủ tầng 3 để kiểm tra. Khi mở cửa bước vào phòng, bà phát hiện trên người con trai có vết thương do dao đâm, đã hô hoán, kêu cứu. Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra vụ án.

*Đơn vị cảnh sát chống khủng bố vùng Trung Tây (West Midlands) nước Anh vừa bắt giữ 5 người đàn ông từ 18 đến 37 tuổi bị tình nghi âm mưu chuẩn bị và chủ mưu hành động khủng bố có liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Trong số 5 đối tượng trên, 2 người bị bắt tại Stoke-on-Trent, 2 người tại nhà riêng ở thành phố Birmingham và một tại khu vực khác cũng thuộc Birmingham. Ngay sau khi cảnh sát bắt giữ các nghi phạm, đội rà phá bom mìn đã được cử tới hiện trường tại khu phố cổ Lee Bank, gần trung tâm thành phố và khu mua sắm-giải trí nổi tiếng Bull Ring của Birmingham để để tiến hành rà soát bom, mìn một số điểm.

*Theo hãng Tân hoa xã, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26-8,  đã nêu quyết tâm của nước này nhằm tiêu diệt các tổ chức khủng bố trong bối cảnh các vụ tấn công đẫm máu sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước ngày càng gia tăng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Cảnh sát chống khủng bố đã tiến hành đồng thời các chiến dịch tại 20 địa điểm vào sáng 26-8, bắt giữ 17 đối tượng tình nghi là thành viên của nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

*Báo chí Trung Quốc đưa tin, Thượng tướng Vương Kiến Bình, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị các kiểm sát viên quân sự bắt giữ tại Tứ Xuyên trưa 25-8 khi đang đi thị sát. Theo đó, vợ và thư ký của ông Vương cũng bị bắt cùng ngày tại Bắc Kinh. Một người từng là thư ký của ông Vương, nay là sỹ quan chỉ huy cơ quan huấn luyện cảnh sát vũ trang Tô Hải Huy cũng bị bắt.

Kể từ khi diễn ra chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng, ông Vương được xem là vị tướng đầu tiên bị bắt khi đang đương chức. 

Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị các kiểm sát viên quân sự bắt giữ .