Audio 27-7-2017: Tạm giữ hình sự thiếu niên đâm chết bạn thân vì ghen tuông

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Tạm giữ hình sự thiếu niên đâm chết người vì ghen; Giằng co với con dâu, mẹ chồng rơi từ gác xép xuống đất; Tạm giam giám đốc Trung tâm Quatest 3; Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đối mặt với rắc rối pháp lý mới; Tai nạn trò chơi cảm giác mạnh tại Mỹ, 8 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 27-7-2017

*Ngày 26-7, Công an Kiên Giang tạm giữ hình sự đối với Chu Quang Đạt (15 tuổi, quê huyện Kiên Lương) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối hôm trước, Đạt vào trang Facebook cá nhân của Nguyễn Văn Phong (17 tuổi, ở cùng địa phương) thấy bạn thân đăng ảnh bạn gái của mình, kèm dòng status với nội dung yêu đương nên nổi cơn ghen.

Cậu ta sau đó thủ dao đi tìm Phong để nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Đạt rút dao đâm đối phương hai nhát, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

*Ngày 26-7, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đang tạm giữ Phạm Thị Thương (36 tuổi, trú tại huyện Kim Thành) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 24-7, bà Dương Thị Bính,  mẹ chồng Thương đang xem tivi tại nhà mình thì thấy Thương chửi mắng và dùng tay túm tóc cháu Đỗ Thị N (16 tuổi), con gái Thương.

Thấy vậy bà Bính đã đi lên để can ngăn, do đứng trên gác xép không có lan can, mẹ chồng-nàng dâu đã giằng co khiến bà Bính bị ngã từ trên gác xép xuống, tử vong. Quá sợ hãi Thương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến ngày 25-7, Thương đã đến Công an huyện Kim Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. 

*Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 26-7 tạm giữ hình sự Bùi Quốc Thanh (31 tuổi, ở tại địa phương) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, Thanh và nữ nhân viên massage 32 tuổi ở TP Cao Lãnh yêu nhau. Gần đây, hai người phát sinh mâu thuẫn, cô gái đòi chia tay.

Nghi ngờ người yêu có bạn trai mới nên Thanh nảy sinh lòng thù hận. Hồi tuần trước, anh ta đến chỗ làm của nữ nhân viên massage để nói chuyện, nhằm hàn gắn tình cảm thì tiếp tục xảy ra cãi vã. 

Bực tức, Thanh móc dao thủ sẵn đâm cô gái gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bùi Quốc Thanh tại cơ quan điều tra

*Tối 26-7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Lâm (58 tuổi, quê Hà Nội, thường trú TP.HCM) - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) - về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan an ninh điều tra cũng bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Sơn (56 tuổi, quê Hà Nội, thường trú TP.HCM) - công chức hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Sơn cố ý lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác nhận thông quan trái quy định số lượng lớn hàng hóa thuộc các tờ khai của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Trí tại TP.HCM.

Ông Hoàng Lâm có liên quan tới đường dây này và vụ việc tiếp tục được làm rõ.

*Truyền thông Thái Lan ngày 27-7 cho biết, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) của nước này dự kiến vào tháng 9 tới sẽ hoàn tất việc điều tra cáo buộc tội danh thiếu trách nhiệm đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shina watra và 33 thành viên trong chính quyền dưới thời bà này. 

Chủ tịch tiểu ban điều tra của NACC Supa Piyajitti cho biết bà Yingluck cùng các thành viên nội các đã phạm tội thiếu trách nhiệm, vi phạm điều luật năm 1957 về sử dụng ngân sách khi thông qua việc chi trả bồi thường tổng cộng 1,9 tỷ baht cho những người bị ảnh hưởng bởi biểu tình chính trị. 

Bà Piyajitti cho biết thêm các thành viên của chính phủ Yingluck cũng bị tố cáo đã sử dụng ngân sách này để chi tiền cho những người ủng hộ chính trị, đi ngược lại các quy định của pháp luật. 

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluch Shinawatra

*Một sự cố xảy ra với trò chơi đu quay cảm giác mạnh Fire Ball tại một hội chợ ở bang Ohio, Mỹ ngày 26-7 khiến it nhất một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, đã xảy ra va đập khi chiếc đu quay gặp trục trặc, một số người chơi bị hất tung lên cao, trong đó một người đã thiệt mạng. Trong số nạn nhân bị thương có năm người đang trong tình trạng nguy kịch. 

*Ngày 26-7, giới chức Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng tiếp tục tăng do mưa lũ ảnh hưởng đến nhiều khu vực phía Tây Ấn Độ trong tuần qua.

Tại bang Rajasthan, nhiều đường phố của ít nhất 4 huyện đã biến thành sông, khiến hàng chục nghìn người mắc kẹt trên các tòa nhà cao tầng.

Tại bang lân cận Gujarat, cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 người trong cùng một gia đình thiệt mạng khi nước lũ rút khỏi một ngôi làng.