Audio 26-7-2017: Cụ ông 77 tuổi bị tống tiền bằng clip "nhạy cảm"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cụ ông 77 tuổi bị tống tiền bằng clip “nhạy cảm”; Khách Vietnam Airlines sắp được dùng nhà ga hiện đại nhất Singapore; Hơn 4.760 người chết vì tai nạn giao thông trong bảy tháng đầu năm; Xe tăng quân đội nghiền nát xe bom, hơn 50 người thoát chết; Trung Quốc, Nga diễn tập bắn đạn thật trên vùng biển Baltic…

Bản tin phát thanh ngày 26-7-2017.

*Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Trần Văn Lăng, Võ Văn Đến, Nguyễn Văn Tiền và Bùi Thị Bé Ba (từ 20 đến 47 tuổi, cùng ở Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 8-7, cụ ông 77 tuổi hẹn cô gái bán dâm 26 tuổi đến nhà nghỉ ở TP Cao Lãnh. Khi hai người đang "vui vẻ" thì 4 nghi can đạp cửa xông vào phòng dàn cảnh đánh ghen, dùng điện thoại quay lại những hình ảnh nhạy cảm.

Sau đó các đối tượng dùng clip “nhạy cảm” tống tiền cụ ông. Chúng đến nhà cụ ông yêu cầu đưa 3 triệu đồng để được xoá hình. Tuy nhiên, do không đủ tiền nên ông cụ đưa trước 1,5 triệu đồng. Lúc Lăng đang nhận tiền thì cảnh sát ập đến bắt quả tang.

Cụ ông bị tống tiền sau khi vào nhà nghỉ "vui vẻ" với gái mại dâm.

*Ngay sau khi sân bay Changi (Singapore) công bố về nhà ga hành khách T4 sắp đưa vào khai thác, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chuẩn bị các thủ tục khai thác và chuyển sang hoạt động nhà ga này trong thời gian tới đây.

Theo đại diện sân bay Changi, nhà ga hành khách T4 đem lại một trải nghiệm du lịch mới viết thiết kế chuyên biệt và việc vận dụng công nghệ cách tân. T4 sẽ là nhà ga đầu tiên tại sân bay Changi cung cấp cho hành khách dịch vụ hành trình nhanh và liên tục (FAST) hoàn chỉnh.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Singapore từ ngày 1-7-1995 với tần suất 2 chuyến/tuần.

Sân bay hiện đại.

*Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong bảy tháng vừa qua (tính từ ngày 16-12-2016 đến 15-7), cả nước xảy ra 11.172 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.761 người, bị thương 9.236 người.

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 5.548 vụ, làm chết 4.761 người, bị thương 2.800 người; va chạm giao thông xảy ra 5.624 vụ, làm bị thương nhẹ 6.436 người.

Chỉ tính riêng trong tháng Bảy vừa qua (tính từ ngày 16/6-15/7), toàn quốc xảy ra 1.579 vụ, làm chết 627 người và làm bị thương 1.301 người.

Chỉ trong tháng 7 -2017, hơn 600 người chết vì tai nạn giao thông.

*Ngày 25-7, các tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại biển Baltic, một phần trong cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung Quốc mang tên "Phối hợp trên biển – 2017”.

Các tàu chiến chia thành hai nhóm chiến thuật đã bắn vào các mục tiêu nổi nhỏ và nhẹ do phía Nga bố trí. Thuyền trưởng tàu khu trục tên lửa Hefei (Hợp Phì) của Trung Quốc cho biết các hạm đội của hải quân hai nước đã phối hợp chặt chẽ và đạt được những mục tiêu đề ra.

Cuộc tập trận "Phối hợp trên biển - 2017" diễn ra từ 22 - 28/7 nhằm thực hiện các nhiệm vụ giải cứu chung cũng như đảm bảo các hoạt động kinh tế trên biển.

*Ngày 24-7, quân đội Ai Cập đã chặn đứng thành công một chiếc xe ôtô chở 100kg thuốc nổ tại trạm kiểm soát gần thành phố Arish, thủ phủ của tỉnh Bắc Sinai.

Chặn đứng chiếc xe chở thuốc nổ.

Nhận thấy chiếc xe chở thuốc nổ đang lao thẳng về phía người dân, quân đội Ai Cập đã dùng một chiếc xe tăng chạy đè lên nó. Nhiều người dân đã nghe thấy lời cảnh báo, bỏ xe và chạy ra ngoài thoát thân. Có 4 tay súng bên trong chiếc ôtô.

Người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết, hơn 50 người đã thoát chết trong vụ nổ trên. Tuy nhiên, vụ nổ vẫn làm 7 dân thường, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng.