Audio 26-3-2017: Đã làm rõ vụ hàng trăm công nhân ngất xỉu ở Bình Dương

ANTD.VN -Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sâu, có nơi xuống dưới 10 độ C; Hàng trăm công nhân bị ngất xỉu ở Bình Dương không phải do ngộ độc thực phẩm; Bắt nhóm phóng viên cưỡng đoạt tiền ở Hải Phòng; Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối Anh rời EU; Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trưng cầu ý dân về rút lui khỏi tiến trình gia nhập EU…

Bản tin phát thanh ngày 26-3-2017.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh mạnh bổ sung nên nhiệt độ toàn miền Bắc ngày 26-3 giảm sâu. Hà Nội rét nhất là 15 độ C, nhiều nơi vùng núi nhiệt độ dưới 10 độ C.  Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội trong ngày 26-3 không vượt quá 19 độ C, đến đêm chỉ còn khoảng 15 độ C.

Trong ngày mai 27-3, nền nhiệt miền Bắc sẽ nhích thêm khoảng 2 độ C, trời sẽ hết mưa và từ ngày 28-3, trời sẽ nắng ấm nhanh trở lại với nền nhiệt 26-27 độ C. 

*Ngày 26-3, Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP), Sở Y tế Bình Dương đã có kết luận về vụ hàng trăm công nhân bị ngất xỉu nghi do ngộ độc thức ăn tại Công ty TNHH Quốc tế Samil Vina (gọi tắt là công ty Samil).

Vào lúc 11h30 ngày 9-3, có 707 công nhân của công ty Samil Vina ăn bữa trưa tại bếp ăn tập thể của công ty có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu hảng loạt nên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm và mẫu nước uống của công nhân. Chi Cục VSATTP kết luận, nguyên nhân khiến các công nhân ngất xỉu hàng loạt không phải do ngộ độc thực phẩm.

Hàng trăm công nhân nhập viện không phải do ngộ độc thực phẩm.

*Chiều 25-3, Công an TP Hải phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Thương, 43 tuổi, trú tổ 31, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng); Phạm Văn Tân, 27 tuổi, trú xã Trường Thọ huyện An Lão (phóng viên); Phan Thành Long, 26 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão (nhân viên) cùng làm việc tại văn phòng Báo Kinh doanh và Pháp luật để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vào lúc 17h10 ngày 24-3, Công an quận Hồng Bàng TP Hải Phòng bắt quả tang Phan Thành Long có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Đào Thị Đài, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền với thủ đoạn đe dọa sẽ đăng lên báo về việc gia đình bà vi phạm nguyên tắc xây dựng. Khi Long vừa nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

*Hàng chục nghìn người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) ngày 25-3 xuống đường và bắt đầu cuộc biểu tình "Đoàn kết vì châu Âu" ở London để phản đối Anh rời EU. Cuộc biểu tình bắt đầu từ đường Park Lane tới phía ngoài Hạ viện Anh ở Westminster, nơi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ lao xe khủng bố ngày 22-3.

Hàng chục nghìn người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU)

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Anh chuẩn bị kích hoạt Điều 50, Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình rời EU vào ngày 29-3. Anh và EU có hai năm để đàm phán về các điều khoản liên quan, đồng nghĩa Anh sẽ rời EU vào năm 2019.

*Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25-3 cho biết nước này có thể sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân tương tự như Brexit (cuộc trưng cầu đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu), về việc liệu Ankara có nên tiếp tục theo đuổi tiến trình gia nhập EU hay không sau ngày 16/4 tới.

Đây cũng là thời điểm Ankara tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về cải cách Hiến pháp nhằm tăng thêm quyền lực cho ông Erdogan.

Phát biểu tại Diễn đàn Tatlidil do Thổ Nhĩ Kỳ và Anh tổ chức tại tỉnh Antalya, Tổng thống Erdogan tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét lại tất cả các mối quan hệ của nước này với EU sau ngày 16-4 tới.