Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung sau: Truy tố 9 bị can liên quan đến vụ vỡ đường ống nước sông Đà; Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đủ điều kiện đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học; Máy bay Su-24 bị bắn rơi là “hành động có chủ đích”; Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 26-11-2015

* Liên quan đến những sai phạm qua vụ việc 14 lần vỡ đường ống nước sông Đà, ngày 26-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã kết thúc điều tra, tống đạt Kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex), đề nghị truy tố 9 bị can, trong đó có nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà - Hà Nội thuộc Vinaconex; nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Công ty cổ phần ống sợi thuỷ tinh Vinaconex.

Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng ảnh 1

Đường ống nước sông Đà từng 14 lần bị sự cố 

* Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, cho đến sáng nay, ngày 26-11, tài xế chiếc xe taxi mang BKS 29A-070.78 của hãng Taxi Group vi phạm lỗi dừng đỗ trái phép gây ùn tắc giao thông, tự ý bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của CSGT, xảy ra vào chiều 25-11 trên đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, vẫn chưa lên trụ sở đơn vị để giải quyết. Hiện cơ quan Công an đang xác định danh tính tài xế chiếc xe này, đồng thời hoàn tất thủ tục xử lý theo đúng quy định. 

Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng ảnh 2

Chiếc xe taxi vi phạm và lái xe cố thủ trong xe phớt lờ yêu cầu kiểm tra của CSGT

* Liên quan đến việc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép đào tạo ngành Y đa khoa và Dược học, trình độ đại học, hệ chính quy gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 25-11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, người trực tiếp ký quyết định này, khẳng định: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đủ điều kiện đào tạo hai ngành này. Đồng thời cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp kiểm tra rất kỹ các điều kiện của trường, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ, giáo viên. 

* Bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Trúc Trúc Xinh, đường Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1, lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh phát hiện một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm trong nhà hàng, đồng thời, phát hiện hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc thoáng mát và những khách nam, đang ẩn nấp ở các ngóc ngách bên trong nhà hàng. 

Những nữ tiếp viên này được xác định sẽ bán dâm ngay tại chỗ khi khách có yêu cầu. Công an đã tiến hành mời 3 đối tượng là môi giới, 1 đối tượng chủ chứa và những người liên quan về trụ sở Công an phường để phục vụ công tác điều tra. 

Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng ảnh 3

Các nữ tiếp viên mặc bikini tiếp khách tại nhà hàng Trúc Trúc Xinh và sẵn sàng bán dâm tại chỗ

* Trong khi tranh cãi vẫn đang gia tăng về vụ bắn hạ chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria hôm 24-11, thì một ngày sau đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng thừa nhận đích thân ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay Su-24. Đồng thời nói rằng, chiếc Su-24 đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng ảnh 4

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu 

Tuy nhiên, viên phi công duy nhất còn sống sót trong vụ máy bay chiến đấu Su-24 đã khẳng định, ông và đồng đội của mình không vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội nước này không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào.

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng, hành động bắn rơi máy bay Nga của Thổ Nhĩ Kỳ là để bảo vệ IS và Moscow có được dữ liệu chứng minh một vài quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đang có lợi ích tài chính trực tiếp trong việc mua bán dầu với IS. Đáng chú ý, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cũng đã tải hình ảnh con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang ăn tối với một người được cho là lãnh đạo của IS.

Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng ảnh 5

Bilal Erdogan- con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (áo vest đen) được cho là đã ăn tối với một lãnh đạo của IS

* Trưa 26-11, một trực thăng Mi-8 đã rơi tại tỉnh Krasnoyarsk của Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có toàn bộ tổ lái gồm 3 người. Có 17 người sống sót trong vụ tai nạn này. Cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi chiếc Mi-8 đang bay đến trạm bơm dầu.

Audio 26-11-2015: Trực thăng MI-8 rơi tại Nga, 8 người thiệt mạng ảnh 6

Quang cảnh hoang tàn tại bệnh viện sau khi bị trúng bom 

* Quan chức quân đội Mỹ ngày 25-11 cho biết, nước này đã đình chỉ một số binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm vào bệnh viện của tổ chức Bác sỹ không biên giới tại Afghanistan mà đáng lẽ phải nhằm vào một trung tâm chỉ huy của Taliban nằm cách đó gần 450m. Lý giải về sự cố này, các quan chức Mỹ cho biết, do xảy ra sự cố đối với cảm biến xác định mục tiêu, máy bay này đã dựa vào những miêu tả thực tế dẫn đến sự hiểu nhầm và không kích vào bệnh viện dù họ không phát hiện dấu hiệu của các hoạt động thù địch tại đây.