Audio 25-9-2016: Xác định 2 nghi can gây ra vụ thảm án 4 người chết tại Quảng Ninh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xác định 2 nghi can gây ra vụ thảm án tại Quảng Ninh; Xe buýt bất ngờ bốc cháy, hành khách náo loạn bỏ chạy; Trung Quốc sắp triển khai máy bay không người lái ở Biển Đông và Biển Hoa Đông; Lại xả súng ở Mỹ, ít nhất 8 người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 25-9-2016

* Liên quan đến vụ thảm án tại Quảng Ninh khiến 4 bà cháu thiệt mạng, một nguồn tin cho biết, lực lượng phá án sau khi sàng lọc đã khoanh vùng, xác định được một số đối tượng tình nghi gây ra vụ thảm án này.

Theo đó, hướng điều tra chính đang được lực lượng phá án tập trung vào một đối tượng được xác định là người thân của bà Nguyễn Thị Hát (nạn nhân vụ thảm án) cùng một đồng phạm vốn là bạn của đối tượng này. Cả hai sinh sống tại TP Uông Bí nhưng ở hai phường khác nhau và đều bỏ trốn.

Dấu vân tay nghi phạm ở các cửa ra vào

* Chiều 24-9, UBND Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang xem xét xử lý trách nhiệm ông Đỗ Tâm - Phó Chủ tịch UBND P.Tam Phú - người ký, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trái thẩm quyền cho hộ kinh doanh ở số 41/20 Tam Bình, KP.2, P.Tam Phú.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành Q.Thủ Đức kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 41/20 Tam Bình do Hồ Vĩnh Thắng làm chủ, phát hiện có hơn 660 kg (gồm: mề gà, sụn gà, lưỡi vịt) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Thắng xuất trình giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP, do ông Đỗ Tâm ký, tuy nhiên, theo quy định, việc Phó Chủ tịch phường ký, cấp giấy chứng nhận ATVSTP là không đúng thẩm quyền.

* Ngày 25-9, thông tin từ Ban an toàn giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng ngày 24-9 tại địa bàn xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, khiến 17 người thương vong, là do xe container BKS 51R-082.66 đi theo hướng Bến Tre - Trà Vinh, đã lấn sang lề trái, đâm vào xe khách BKS 51B-081.16 đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

* Khoảng 11h  ngày 25-9, một chiếc xe buýt của Xí nghiệp Bus 10-10 mang BKS 29B-046.67, đang lưu thông trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bao trùm cả chiếc xe buýt. 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC khu vực đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS đến hiện trường và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Đến khoảng 11h35 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên chiếc xe buýt đã bị cháy trơ khung, nội thất bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt ngọn lửa

* Trang tin Sputnik của Nga đưa tin, Bắc Kinh chuẩn bị phóng máy bay không người lái tàng hình (UAV) để theo dõi và vẽ bản đồ Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Sputnik cho biết, các kỹ sư Trung Quốc đã thiết kế hai mẫu UAV ZC-5B và ZC-10 để thực hiện mục đích theo dõi “các đảo nằm ở xa và khó tiếp cận”. Trong đó, mẫu ZC-5B được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ khảo sát và vẽ bản đồ, có tầm hoạt động 1.400km và hoạt động liên tục 30 giờ.

Theo Sputnik, động thái mới của Bắc Kinh hứa hẹn sẽ càng làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông giữa lúc khu vực còn tồn tại nhiều bất đồng chưa giải quyết.

Một máy bay không người lái của Trung Quốc

* Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24-9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay yêu cầu quốc tế không can thiệp vào chiến lược chống tội phạm của tổng thống Rodrigo Duterte. Ông Yasay nhấn mạnh, Philippines quyết tâm trong việc xóa sổ tham nhũng, sản xuất và phân phối ma túy, nhưng lại bị quốc tế chỉ trích một cách sai trái.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, New York (Ảnh: Reuters)

* Theo các hãng tin AP và RT, ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó có một trẻ em 3 tuổi sau vụ xả súng xảy ra hôm 24-9, ở phía Đông thành phố Baltimore thuộc bang Maryland của Mỹ.

Người phát ngôn cảnh sát Baltimore, bà Nicole Monroe xác nhận vụ việc và cho biết, đã có nhiều người bị thương nhưng đều không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Còn theo trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của cảnh sát Baltimore T.J.Smith, ba nghi can mang súng đã trốn khỏi hiện trường. 

Nghi phạm vụ xả súng tại Washington được xác định là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, mặc áo màu đen, trên tay gã là khẩu súng trường, bị camera an ninh ghi lại. (ảnh: CCTV)

Cùng ngày, giới chức bang Washington cho biết, đã bắt giữ thủ phạm vụ xả súng khiến năm người thiệt mạng ở khu mua sắm Cascade tại khu vực Burlington, tuy nhiên, từ chối cung cấp thông tin chi tiết về nghi can này.