Audio 25-8-2016: Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét, điều tra vụ giả giấy tờ kiểm định thủy sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét, điều tra vụ giả giấy tờ kiểm định thủy sản; Truy sát trong trạm y tế xã ở Thái Nguyên, 1 người bị đâm chết;  Bắt giữ đối tượng được bạn tặng súng bút; Pháp điều tra về vụ rò rỉ dữ liệu tàu ngầm Scorpene; Động đất ở Myanmar, 3 người thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 25-8-2016

*Ngày 24-8, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu xem xét, điều tra vụ việc vi phạm pháp luật về việc làm giả giấy tờ kiểm định thủy sản để cấp cho hơn 800 sản phẩm thức ăn tại Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản. Phó thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ kiểm tra, đánh giá các tài liệu, chứng cứ về vụ việc này. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì quyết định khởi tố, điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

* Chiều 24-8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang điều tra làm rõ vụ truy sát trong trạm xá khiến 1 người đàn ông tử vong. Cụ thể, sáng cùng ngày anh Nguyễn Văn Quân (42 tuổi), trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên được người nhà đưa vào Trạm y tế xã Nhã Lộng chữa trị vết thương. Khi các bác sỹ khám, rửa vết thương xong, anh Quân ra ngoài sân trạm xá thì bị một nam thanh niên cầm dao đuổi theo đâm. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc. 

* Ngày 24-8, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, lực lượng này vừa bắt giữ đối tượng Vy Văn Dũng (SN 1989, trú tại TP Móng Cái), về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Cơ quan chức năng đã thu giữ của Dũng 1 khẩu súng dạng bút cùng nhiều dao kiếm. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận khẩu súng dạng bút của Dũng là được một người bạn ở Hải Phòng tặng, còn kiếm mua từ chợ Vinh Cơ (TP Móng Cái). Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Vy Văn Dũng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

* Sáng 24-8, tổ công tác thuộc Công an tỉnh Lào Cai đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Huệ TP Lào Cai, phát hiện một đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng 1 bọc nilon màu trắng có chứa 12 gói nhỏ màu bạc (nghi là ma túy). Ngay lập tức, đối tượng được đưa về trụ sở để làm rõ. Tại đây đối tượng khai tên là Phu Mờ Suy (22 tuổi), trú tại huyện Bát Xát, Lào Cai và khai nhận những gói trên chính là ma túy được Suy mua với giá 700.000 đồng, mục đích về chia nhỏ bán kiếm lời.

*Ngày 24-8, bạo loạn đã xảy ra tại trường đại học tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 5 người bị thương. Vụ tấn công diễn ra cùng thời điểm nhóm phiến quân Taliban đang đẩy mạnh cuộc chiến với quân đội của chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và súng, khiến khu vực trường đại học rung chuyển. Chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Lực lượng an ninh Afghanistan

*Một trận động đất mạnh 6,8 độ richter với độ sâu tâm chấn 84km đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào chiều 24-8, khiến 3 người thiệt mạng và làm hư hại một số ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố cổ Bagan. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, trận động đất tấn công trực tiếp vào thị trấn Chauk – nơi chỉ cách Bagan 35km và gây rung lắc những tòa nhà ở thành phố Yagon của Myanmar, cũng như một số thành phố, thị trấn khác.

Một ngôi chùa cổ ở Bagan bị hư hại nặng sau động đất

*Ngày 24-8, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin  22.400 trang tài liệu, với các chi tiết về khả năng tác chiến của tàu ngầm Scorpene của tập đoàn công nghiệp quốc phòng nổi tiếng của Pháp, thiết kế cho Hải quân Ấn Độ, đồng thời cũng được Malaysia, Brazil và Chile đặt mua, đã bị tiết lộ. Vụ việc đã khiến cơ quan an ninh Pháp khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra sâu rộng nhằm xác định bản chất chính xác các tài liệu đã rò rỉ, nguyên nhân và mức độ thiệt hại.