Audio 24-9-2017: Ép cháu bé 9 tuổi uống thuốc sâu chỉ vì đánh con mình

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử đối tượng ép bé trai 9 tuổi uống thuốc sâu tử vong; Nghi án mẹ sát hại con tại Lào Cai; Bộ GT-VT: Không thể di dời trạm BOT Cai Lậy vì không có tiền; Các nước phương Tây phản ứng về vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran; LHQ, Hàn Quốc nhất trí tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 24-9-2017.

*Ngày 22-9, tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động, truy tố đối với bị can Sùng Mí Cáy (36 tuổi, trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú) về tội giết người.

Do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt là con mình hay bị bạn học là cháu Sùng Mí Sình (9 tuổi) đánh, nên khoảng 11h30 ngày 11-10-2016, Sùng Mí Cáy đã lấy chai thuốc trừ sâu rồi bóp mồm cháu Sình bắt uống. Mặc dù được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng cháu Sình vẫn không qua khỏi và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

*CAH Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang điều tra ghi án người mẹ sát hại con xảy ra trên địa bàn.

Những vật dụng được cho là người mẹ sử dụng để hành hạ 2 con trai của mình.

Thông tin ban đầu, ngày 18-9, Nguyễn Thị Lan (34 tuổi), trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, sau khi đi mua sữa cho đứa con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về nhà còn thừa 7 nghìn đồng, nên đã mang cất đi. Tuy nhiên, sau đó Lan tìm không thấy số tiền này và tra hỏi hai con trai 13 tuổi và 16 tuổi. Lan đã dùng vật dụng để đánh con, bắt hai con trai tìm dây thừng tự treo lên xà nhà để thắt cổ tự tử. Không dừng lại ở đó, Lan tiếp tục bắt con mình chui vào bao tải, nhảy xuống ao và uống thuốc trừ sâu. Thấy hai con sau khi uống thuốc diệt cỏ đã rơi vào tình trạng nguy kịch, người mẹ này mới đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được điều tra.

*Bộ GT-VT vừa có văn bản trả lời Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM về các vấn đề liên quan đến trạm thu giá dịch vụ đường bộ Cai Lậy hoàn vốn cho dự án tăng cường mặt đường quốc lộ 1 và đoạn tránh thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang).

Về kiến nghị di dời trạm thu phí BOT Cai Lậy, Bộ GT-VT cho rằng nếu di dời trạm thì Nhà nước phải mua lại dự án của nhà đầu tư, nhưng hiện nay ngân sách Nhà nước hạn hẹp, không có tiền làm việc này.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, việc đầu tư hạ tầng theo hình thức BOT trong thời gian qua cũng đã nảy sinh những bất cập. Về vấn đề này, Bộ sẽ tiếp tục xin ý kiến Chính phủ và các bộ ngành để hoàn thiện thể chế.

Bộ GT-VT thừa nhận sau khi xây dựng xong hệ thống BOT xuất hiện nhiều bất cập.

*Một số nước trên thế giới đã đưa ra phản ứng sau khi Iran ngày 23-9 tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.000km cũng như sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí đạn dược, bất chấp sức ép từ Mỹ.

Mỹ trước đây đã áp đặt các biện pháp đơn phương trừng phạt Iran, cho rằng việc Tehran tiến hành thử tên lửa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Iran không tiến hành các hoạt động liên quan đến tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Thế giới sửng sốt trước tên lửa hạt nhân của Iran.

*Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao tại New York cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/9 đã nhất trí tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thư kí LQH nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên hiện đang gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra hàng loạt những lời lẽ đe dọa chiến tranh.