Audio 24-3-2017: Đề nghị truy tố đối tượng dâm ô bé gái 7 tuổi ở Trà Vinh

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đề nghị truy tố đối tượng dâm ô cháu bé 7 tuổi ở Trà Vinh; Ghen tuông, đánh bạn gái đến chết trong khách sạn; Thu giữ 40 bình "khí cười" tại khu vực phố cổ Hà Nội; Tướng Mỹ nghi Nga bí mật hỗ trợ cho phiến quân Taliban; Pháp cảnh báo nguy cơ khủng bố "cực cao" sau vụ tấn công London…

Bản tin phát thanh ngày 24-3-2017.

*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Nhựt Anh (15 tuổi, trú xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cơ quan điều tra, hai tháng trước (26-1), Anh đi nhậu với bạn. Trên đường về nhà, Anh gặp người em họ cùng với một bé gái 7 tuổi xin đi nhờ. Khi đến đoạn đường vắng giữa cánh đồng, Anh dừng xe và bảo em họ đi hái ổi, còn mình ở lại  dùng vũ lực cưỡng hiếp bé gái rồi bỏ đi. Sự việc sau đó bị người dân phát hiện. Cháu bé bị thương nặng và được đưa đến trung tâm y tế chăm sóc, chữa trị.

Cháu bé 7 tuổi bị thương nặng phải đưa đi trung tâm y tế cấp cứu (Ảnh minh họa)

*Công an Q.Tân Phú, TP.HCM vừa bàn giao nghi can Lương Huỳnh Vũ (SN 1988, trú tỉnh Tiền Giang) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".

Theo điều tra sơ bộ, Vũ và chị Lê Thị Phước (SN 1991, trú tỉnh Bình Thuận) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, gần đây 2 người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn do ghe tuông, Vũ nhiều lần hành hung bạn gái. Đêm 19-3, Vũ chở chị Phước đến thuê phòng tại khách sạn ở đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Thành, quận Tân Phú để nghỉ ngơi. Tại đây, 2 người lại xảy ra mâu thuẫn. Vũ đánh chị Phước bất tỉnh tại chỗ. Nhân viên khách sạn phát hiện đã yêu cầu Vũ đưa chị Phước đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.

*Tối ngày 23-3, Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội cùng lực lượng liên ngành gồm Công an quận Hoàn Kiếm, Cảnh sát môi trường quận Hoàn Kiếm... kiểm tra hai điểm tập kết số lượng lớn bình “khí cười” tại 2 phố Thanh Hà và phố Đào Duy Từ (Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, chủ 2 cơ sở tập kết chưa xuất trình được giấy tờ nên lực lượng chức năng tạm giữ khoảng 40 bình “khí cười” hay N2O với đủ loại kích cỡ lớn, nhỏ, trong đó có một số vỏ đã qua sử dụng.

Khoảng 40 bình “khí cười” hay N2O với đủ loại kích cỡ lớn, nhỏ bị phát hiện, thu giữ.

Được biết, “khí cười” này được tập kết tại hai cơ sở trên sau đó sẽ được chuyển đi các cửa hàng kinh doanh gồm quán bar, cafe... phục vụ khách hàng chủ yếu là giới trẻ.

*Một tướng cấp cao của Mỹ ở châu Âu vừa cho biết, ông đã thấy được tầm ảnh hưởng đang ngày lớn lên của Nga với các phiến quân Taliban ở Afghanistan, điều có thể chỉ ra rằng, Moscow đang tiếp sức cho lực lượng này phát triển hơn ở miền nam Afghanistan.

Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan hồi năm 2001, nơi Liên-xô cũng từng tham gia một cuộc chiến tranh vào những năm 1980.

Giới chức Nga luôn phủ nhận việc cung cấp hỗ trợ cho phiến quân Taliban, hoặc nếu có liên lạc thì chỉ là nỗ lực nhằm đưa lực lượng này trở lại bàn đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan.

Mỹ nghi ngờ ảnh hưởng đang ngày lớn lên của Nga với các phiến quân Taliban ở Afghanistan.

*Thủ tướng Anh Theresa May dường như bị mất phương hướng khi được các vệ sĩ có vũ trang hộ tống ra khỏi quốc hội giữa những tiếng súng vang lên ngay gần đó.

Video độc quyền mà The Sun có được ghi lại cảnh bà May vội vã đi từ một tòa nhà quốc hội ra bãi đỗ xe, cách nơi nghi phạm Khalid Masood bị bắn chết gần 100 mét, lúc 14h42 ngày 22-3. Dường như trong lúc bối rối, bà bị mất phương hướng và loay hoay một lúc trước khi được các trợ lý đưa vào chiếc xe Jaguar XJ màu bạc.

Chiếc xe Jaguar phóng ra khỏi bãi đỗ giữa những tiếng súng vang lên rất rõ gần đó, trong khi các vệ sĩ khác ở lại rút vũ khí để sẵn sàng đối phó với kẻ tấn công.