Audio 24-10-2017: Cháu bé 9 tuổi bị đối tượng "biến thái" đánh đập, giở trò đồi bại

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Trích xuất camera an ninh bắt kẻ hiếp dâm học sinh lớp 4; Hỏa hoạn trong đêm làm 2 người tử vong, 4 người bị thương; Mỹ cân nhắc áp dụng một loạt hành động trừng phạt Myanmar; Ông Trump tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 24-10-2017.

*Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam Hà Tuấn Vinh (37 tuổi), trú ở phường Tấn Tài, TP Phan Rang -Tháp Chàm về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó vào tầm 13h chiều 19-10, trong lúc bé H (9 tuổi) học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở huyện Ninh Phước đang đứng trong sân trường chờ đến giờ vào lớp học, thì Vinh bước vào dụ dỗ bé H đi mua bánh ngọt, rồi điều khiển xe máy chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi đánh đập, giở trò đồi bại.

Đối tượng "biến thái" giở trò đồi bại với cháu bé 9 tuổi.

*Rạng sáng 24-10, một vụ cháy đã xảy ra tại kiốt ở cạnh căn nhà có địa chỉ 82/19 đường số 138, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) khiến hai bà cháu tử vong, 4 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu, do căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nên gia đình chủ nhà dọn ở tạm tại hai phòng dạng kiốt ở kế bên căn nhà (diện tích khoảng 20m2). Khi đám cháy bất ngờ xảy ra, mọi người trong gia đình vội vàng tháo chạy. Tuy nhiên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm hai kiốt, khiến 2 nạn nhân không thoát khỏi.

Cháy nhà khiến 2 người tử vong.

*Vào khoảng 6h ngày 24-10, tại đường Võ Nguyên Giáp (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội), chiếc xe cứu hộ biển kiểm soát 29C-917.00, đang lưu thông thì bất ngờ mất lái, lao vỉa hè và tông vào 3 phụ nữ lớn tuổi đang đi tập thể dục ven đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Hoàng Thị T. (53 tuổi), bà Trần Thị Ch. (66 tuổi). Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện là bà Nghiêm Thị H. (72 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

*Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-10 thông báo Washington cân nhắc và sẽ áp dụng một loạt hành động trừng phạt liên quan đến sự đối xử của Myanmar với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya, trong đó gồm các biện pháp trừng phạt có mục tiêu theo luật Magnitsky toàn cầu.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ rút lại viện trợ quân sự từ các sĩ quan và đơn vị Myanmar liên quan tới bạo lực nhằm vào cộng đồng Rohingya, dẫn đến cuộc di cư lớn sang nước láng giềng Bangladesh.

*Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện đầy đủ các nghị quyết chống Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong chuyến công du Bắc Kinh vào tháng 11-2017. Cô lập Triều Tiên sẽ là mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á, kéo dài từ 3 đến 14-11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc, nước được coi là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, đã tuyên bố sẽ tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc như áp đặt cấm vận lên mặt hàng than, may mặc và hải sản từ Triều Tiên.