Audio 23-9-2017: Bị người tình đâm chết vì đòi ngủ lại nhà vợ cũ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị người tình đâm chết vì đòi ngủ lại nhà vợ cũ; Cháy nhà lúc pha chế sơn, 3 người thương vong; Điều tra hơn 23.000 vỏ bình gas nghi chiếm giữ trái phép; Mỹ cảnh giác trước khả năng Triều Tiên tiến hành thử bom H; Quân đội Triều Tiên diễu hành ủng hộ tuyên bố của ông Kim Jong-un…

Bản tin phát thanh ngày 23-9-2017.

*Thông tin từ Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho hay, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23-9, Huỳnh Thanh Tâm (37 tuổi) trú tại TP Phan Thiết đến nhà vợ cũ thăm con. Sau đó Tâm không chịu về mà đòi ngủ lại. Vợ cũ không đồng ý nên đã điện thoại báo cho Tăng Yến Diệu (35 tuổi) là người yêu hiện nay của Tâm.

Nghe tin, Diệu lập tức đến nhà vợ cũ của Tâm yêu cầu Tâm về nhưng Tâm không đồng ý và đã đánh Diệu. Tức mình, Diệu lấy dao đâm vào ngực Tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án Diệu ở lại hiện trường và lực lượng Công an đã đưa Diệu đưa về trụ sở tạm giữ.

*Khoảng 8h sáng nay 23-9, tại tiệm bán sơn số 247 đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM bất ngờ bùng cháy. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rồi bao phủ toàn bộ căn nhà.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện 3 người bị thương, ngạt khói phải nhập viện cấp cứu. Trong đó một nạn nhân nam 25 tuổi đã tử vong.

*Ngày 21-9, công an và quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất việc kiểm đếm số lượng vỏ bình gas phát hiện trong trụ sở Ban quản lý Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Cơ quan chức năng đang làm rõ nghi vấn chiếm giữ trái phép hơn 23.000 vỏ bình gas. Trước đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas phản ánh việc hao hụt số lượng lớn vỏ bình, đồng thời nghi ngờ vỏ bình bị thu gom, chiếm giữ trái phép.

*Theo hãng Reuters, ngày 22-9, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết việc Triều Tiên tiến hành một vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) tại Thái Bình Dương sẽ là “một sự thay đổi cuộc chơi” và Mỹ đang xem xét mối đe dọa này một cách rất nghiêm túc. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng không nên “quá tin tưởng” vào khả năng Triều Tiên có hành động như vậy.

Vị quan chức giấu tên cho biết đã có một số câu hỏi về việc liệu Triều Tiên có đủ khả năng tiến hành một vụ thử như trên hay không, song không tiết lộ về cách Mỹ sẽ đáp trả.

*Theo hãng thông tấn Yonhap, báo chí Triều Tiên ngày 23-9 đưa tin các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và quân đội nước này đã tổ chức các cuộc diễu hành ủng hộ tuyên bố hiếm hoi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đối với Mỹ.

Truyền hình Trung ương Triều Tiên cho biết Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-he đã đọc tuyên bố của ông Kim trong cuộc tuần hành tổ chức tại trụ sở của Ban Chấp hành Trung ương đảng ở Bình Nhưỡng ngày 22-9.