Audio 22-6-2018: Bắt giữ cặp vợ chồng trong đường dây ma túy "khủng"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ cặp vợ chồng trong đường dây ma túy; Đâm chết vợ giữa bến xe vì không chịu về nhà; Nam sinh hoang báo bị đánh thuốc mê, bắt cóc vào ôtô; Lầu Năm Góc nhất trí cung cấp nơi tạm trú cho 20.000 trẻ di cư…

Bản tin phát thanh ngày 22-6-2018.

*Ngày 20-6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin vụ bắt giữ “bà trùm” ma túy Lò Thị Thương (30 tuổi), quê ở tỉnh Điện Biên và chồng là Phạm Văn Hậu (34 tuổi), trú tại Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Cơ qua điều tra cho biết, hai vợ chồng Thương, Hậu đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát đã lâu. Đầu tháng 6 vừa qua, khi Hậu đang nhận ma túy mà Thương gửi qua xe khách về Hà Nội thì lập tức bị Cảnh sát bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 4kg ma tuý đá, 2 bánh heroin. Trước đó, 12-4-2018, Thương bắt taxi đi giới thiệu hàng mẫu cho khách, cô ta mang theo khoảng gần chục mẫu hàng các loại. Khi đến đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội, Thương bị các trinh sát bắt quả tang. Hiện, chuyên án đã được giao cho Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Lò Thị Hương và tang vật ma túy thu giữ tại nhà đối tượng.

*Ngày 21-6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuân (45 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là vợ của Tuân, chị Nguyễn Thị H., 28 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuân khai nhận do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 20-6, vợ của Tuân đón xe khách đi TPHCM, Tuân ngăn cản không được nên đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực vợ rồi bỏ chạy đến Công an huyện Tân Biên đầu thú. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân đầu thú sau khi giết vợ.

*Sáng 22-6, tại phiên phúc thẩm xét kháng cáo của cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng và 5 đồng phạm, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo VKS cấp phúc thẩm, tòa sơ thẩm buộc ông Thăng bồi thường 600 tỷ đồng cho PVN, sáu bị cáo còn lại liên đới bồi thường 200 tỷ đồng là "phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự về việc người gây ra thiệt hại phải sửa chữa, bồi thường phần thiệt hại đó".

*Ngày 22-6, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết đơn vị đang lập hồ sơ để xử phạt hành chính với Phạm Văn Lộc (18 tuổi) về hành vi cung cấp tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 18-6, Lộc trình báo về việc ngày 16-6, khi Lộc đang đi xe máy của bố từ nhà lên thị trấn Xuân An thì bị ba người đi ôtô bắt cóc, đánh thuốc mê. Đến huyện Thọ Xuyên (Thanh Hóa), trong lúc nhóm người lạ dừng xe ăn cơm, Lộc tỉnh lại, tự cởi trói tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Lộc đang nợ tiền của nhiều người. Gần đây bị chủ nợ hối thúc, do không có khả năng trả nên tự "đóng kịch" để trốn tránh. Theo nhà chức trách, Lộc đang học lớp 12.

*Italy ngày 21-6 tuyên bố sẽ bắt giữ 2 tàu cứu hộ người di cư, trong đó có 1 tàu chở hơn 200 người đang bị mắc kẹt trên Địa Trung Hải, với lý do những tàu này treo cờ Hà Lan "trái phép."

Theo Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Italy Danilo Toninelli, Chính phủ Italy sẽ bắt giữ tàu Lifeline và tàu Seefuchs thuộc tổ chức phi chính phủ Mission Lifeline của Đức và đưa 2 tàu về cảng của Italy để điều tra tình trạng pháp lý của những tàu này.

Tàu Lifeline. 

*Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Jamie Davis ngày 21-6 cho biết, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp nơi tạm trú trong các căn cứ quân sự cho khoảng 20.000 trẻ di cư không có người đi cùng bị bắt giữ sau khi vượt biên giới Mỹ-Mexico trái phép.

Người phát ngôn Davis cho hay, đề nghị cung cấp nơi tạm trú được Bộ Y tế và Phúc lợi Mỹ (HHS) đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh cãi chính trị gia tăng về người di cư bị bắt. Đề nghị này đã được Bộ Quốc phòng chấp thuận. Dự kiến, nơi tạm trú này sẽ được duy trì ít nhất cho đến cuối năm nay.