Audio 22-5-2017: Bắt đối tượng giết nhân tình 2 năm trước rồi trốn về quê

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng giết nhân tình ở TP HCM 2 năm trước; Đối tượng nước ngoài xách gần 0,5kg ma túy qua biên giới; Triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới; Công dân nước ngoài bị bắt cóc tại thủ đô Kabul của Afghanistan; Rơi trực thăng quân sự tại Algeria làm 5 binh sỹ thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 22-5-2017.

* Ngày 21-5, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ và di lý Hoàng Trọng Đông (43 tuổi) từ Vĩnh Phúc về Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người, phi tang xác.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân bị giết cách đây 2-3 năm và hiện trường là một nơi khác. 

Bước đầu Đông khai nhận cách đây 2 năm sống ở TP HCM và có tình cảm với nạn nhân. Cuối tháng 6-2015, người phụ nữ này đến phòng trọ của hắn ở quận Tân Bình "tâm sự" thì xảy ra ghen tuông. 

Đông bóp cổ người tình đến chết rồi chở thi thể bằng xe máy từ TP HCM về huyện Tân Thành phi tang. Hai tháng sau khi gây án, Đông bỏ về Vĩnh Phúc ở đến khi bị bắt.

Đông bị bắt giữ sau 2 năm giết người tình

* Ngày 21-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 0,5kg ma túy trái phép qua biên giới Trung Quốc vào Việt Nam. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của đối tượng chứa 70 gói nhỏ chất bột vàng mịn và 1 túi nilon có các hạt tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng 450,61gam. Kết quả giám định cho thấy đây là ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Shen Qi (Thẩm Kỳ, SN 1989, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc), nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng để lấy tiền công.

* Ngày 21-5, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái,  Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự "buôn bán người" và bàn giao hai đối tượng Bùi Thị Nga (SN 1997), và Bùi Văn Chung (SN 1996), cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý hành vi buôn bán phụ nữ trái phép qua biên giới.

Trước đó, ngày 13-5, tại thành phố Móng Cái, Đồn Biên phòng Bắc Sơn làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ Nga và Chung trong khi hai đối tượng này đang đưa chị Nguyễn Thị H, trú tại tỉnh Thái Bình vượt biên trái phép.

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (22-5), các tỉnh Tây Bắc của Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Khu vực Hà Nội: Ngày 22-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-32 độ C, ngày 23-5 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. 

Ngày 24-5, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở phía Tây Bắc Bộ và dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng

* Bộ Ngoại giao Phần Lan xác nhận một công dân nước này đã bị bắt cóc trong một vụ tấn công xảy ra ngày 21-5 tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Phần Lan, bà Karoliina Romanoff nhấn mạnh "vụ bắt cóc có thể đã được lên kế hoạch và hiện chưa có thông tin về các đối tượng chủ mưu”.

Vụ việc diễn ra sau khi một nhóm người đàn ông có vũ trang dùng súng giết hại một phụ nữ nước ngoài khi người này đi cùng với vệ sỹ ở thủ đô Kabul.

* Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 ngày 21-5, đã thành công.

"Chúng tôi tự hào tuyên bố rằng, tên lửa bắn rất chính xác. Có thể nói Pukguksong-2 là một vũ khí chiến lược thành công, lãnh đạo tối cao đã ra lệnh đưa hệ thống vũ khí này vào hoạt động", Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên thuật lại lời nói của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đích thân giám sát vụ thử.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un chúc mừng các nhà khoa học và các kỹ thuật viên đã phát triển tên lửa Hwasong-12, ngày 20 - 5 – 2017

* Kênh truyền hình Ennahar đưa tin, đêm 21-5 một trực thăng quân sự của Hải quân Algeria đã rơi tại tỉnh Tipaza, phía Tây thủ đô Algiers của nước này, khiến toàn bộ 5 binh sỹ trên máy bay thiệt mạng.

Ennahar dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết trực thăng này đã rơi xuống một trang trại ở Hamr el Ain trong lúc thực hiện sứ mệnh trinh sát. Máy bay này đã bị mất kiểm soát sau khi va vào một cột điện cao thế.

Hiện Bộ Quốc phòng nước này chưa đưa ra thông báo gì về vụ việc.