Audio 22-4-2018: Vụ chạy thận 8 người chết, bác sĩ phải bồi thường khoản tiền lớn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vụ chạy thận 8 người chết, bác sĩ phải bồi thường khoản tiền lớn; Cặp đôi 9x điều hành đường dây mại dâm gắn mác sinh viên; Ba mẹ con tử vong trong căn nhà bốc cháy ban đêm; Ấn Độ cho phép tử hình tội phạm hiếp dâm trẻ em gái...

Bản tin phát thanh ngày 22-4-2018.

*Vụ án về sự cố y khoa xảy ra ngày 29-5-2017 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, có 3 bị can gồm: Hoàng Công Lương, (SN 1986, Bác sỹ Khoa hồi sức tích cực – Đơn nguyên nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình); Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh – đơn vị bán và lắp đặt, thay thế vật liệu lọc RO số 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình); và Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ phòng Vật tư – Trang thiết bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, ngoài trách nhiệm hình sự có thể phải đối mặt, bác sỹ Hoàng Công Lương và hai người còn lại còn phải bồi thường số tiền không nhỏ về trách nhiệm dân sự. Đại diện 8 gia đình bệnh nhân thiệt mạng đã kê khai tiền mai tang phí với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, ngoài ra còn yêu cầu bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật.

Bác sĩ phải đền bù khoản tiền lớn trong vụ chạy thận khiến 8 người chết.

*Ngày 22-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã yêu cầu Bệnh viện An Sinh (P.12, Q.Phú Nhuận) khẩn trương báo cáo nhanh về chẩn đoán và điều trị của bệnh viện đối với bệnh nhân L.N.T. (30 tuổi, ngụ Q.9), người điều trị ngứa tại bệnh viện này bị tử vong sau 3 mũi tiêm.

Ngày 20-4, bệnh nhân L. N. T. được đưa đến Bệnh viện An Sinh cấp cứu. Sau tiêm 3 liều thuốc chị T., bị nôn ói, khó thở, trào bọt hồng qua miệng, ngưng hô hấp tuần hoàn và được Bệnh viện An Sinh cấp cứu hồi sức tim phổi sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Tại khoa hồi sức tích cực, chống độc của Bệnh viện Nhân Dân 115, chị T. được các y bác sĩ điều trị hồi sức tích cực nội khoa theo hướng sốc phản vệ và đã hội chẩn với các bác sĩ khoa hồi sức tích cực, chống độc của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, bệnh diễn tiến nặng không hồi phục và tử vong.

*Ngày 21-4, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết ngày 11-4, Công an phường Trần Hưng Đạo (TP Thái Bình) kiểm tra phát hiện tại khách sạn Hồng Kông II, thuộc tố 5, phường Trần Hưng Đạo có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Phạm Thu Hương, 26 tuổi, trú tại xã Thuỵ Hà và Đặng Duy Phước, 23 tuổi, trú tại xã Thuỵ Dân, huyện Thái Thuỵ.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 1-2018 đến khi bị bắt đã tổ chức môi giới bán dâm cho 4 cô gái (trong đó có cả trường hợp chưa đủ 18 tuổi). Để "hút" khách, Hương và Phước đều quảng cáo các cô gái này là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hiện Hương và Phước đang bị tạm giữ hình sự về hành vi môi giới mại dâm

*Khoảng 2h ngày 22/4, hoả hoạn bùng lên tại một cửa hàng sửa chữa điện tử tại xã Yên Tiến (huyện Ý Yên, Nam Định). Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu vội hô hoán tìm cách đập cửa để cứu người mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi) và hai con Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi), Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) đã mắc kẹt bên trong và tử vong.

Khoảng 3h, cảnh sát đã đưa ba thi thể nạn nhân ra ngoài. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi.

*Nội các của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay thông qua sắc lệnh cho phép áp dụng án tử hình với những kẻ bị kết án hiếp dâm bé gái dưới 12 tuổi, sau phiên họp khẩn để phản ứng trước sự giận dữ của người dân nước này.

Ấn Độ áp dụng án tử hình đối với kẻ hiếp dâm trẻ em.

Các quan chức Ấn Độ tiết lộ ngoài án tử hình, sắc lệnh mới sẽ điều chỉnh các điều khoản trong luật hình sự nước này để đưa ra hình phạt cứng rắn hơn như tăng án tù tối thiểu từ 10 năm lên 20 năm với những kẻ cưỡng hiếp trẻ em gái dưới 16 tuổi hay tăng từ 7 lên 10 năm tù với tội hiếp dâm phụ nữ. Đạo luật này sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind phê duyệt.

*Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo nước này sẵn sàng nối lại chương trình hạt nhân gây tranh cãi ở tốc độ nhanh hơn nhiều, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015.

Hôm 21/4, trả lời báo giới tại New York, ông Zarif cũng cảnh báo rằng nỗ lực của Mỹ nhằm thay đổi thỏa thuận hạt nhân đã gửi đi "một thông điệp rất nguy hiểm" rằng các nước không bao giờ nên đàm phán với Wasington, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị gặp nhau để đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.