Audio 22-3-2018: Công an xác định vụ 3 người chết trong xe Mercedes là án mạng do ghen tuông

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe khách vận chuyển hơn 1 tấn thạch cây và chân gà đã phân hủy; Bắt giam một Việt kiều buôn lậu; Công an xác định vụ 3 người chết trong xe Mercedes là án mạng; Tổng thống Moon Jae-in mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam...

Bản tin phát thanh ngày 22-3-2018.

*Ngày 21-3, tại huyện Hải Hà, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra xe ôtô BKS 14B-011.10 do Trần Văn Chính (trú tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) làm lái xe, chạy hướng Móng Cái-Hải Phòng, phát hiện trên xe vận chuyển 1 tấn thạch cây Trung Quốc nhập lậu.

Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, đề nghị xử phạt hành chính 30 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số thạch trên đem đi tiêu hủy. Ngay sau đó, Đội QLTT số 1 kiểm tra xe ôtô BKS 17B-010.15 từ Móng Cái về Thái Bình đã phát hiện trên xe vận chuyển 60kg chân gà Trung Quốc đã bị phân hủy. Đội QLTT số 1 đã lập biên bản xử lý đối với lái xe tải này.

Chân gà nhập lậu bị hư hỏng.

*Ngày 21-3, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Anthony Nguy (SN 1976, Việt kiều Mỹ) về hành vi “buôn lậu”.

Trước đó, vào ngày 5-3, Anthony Nguy nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra, phát hiện bên trong 5 kiện hành lý chứa 38 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone các loại, 18 máy tính bảng nhãn hiệu iPad, 4 cái Imac book, 20 đồng hồ nhãn hiệu Apple Watch, 10 tai nghe nhãn hiệu iPhone, 5 điện thoại Note 8 nhãn hiệu Samsung, 1 điện thoại S8 Plus…Trị giá lô hàng buôn lậu khoảng 1,2 tỷ đồng.

Một Việt kiều bị bắt giữ về hành vi buôn lậu điện thoại.

*Cho đến khuya 20-3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang mới hoàn tất khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường vụ nữ bác sỹ sản khoa Nông Thị Bích Ngọc (sinh 1980, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) bị tử vong cùng con trai 9 tháng tuổi và chồng là Trịnh Đức Mạnh (sinh 1972, lái xe Sở Xây dựng Hà Giang). Khoảng 15h ngày 20-3, cả ba người được người dân phát hiện đều đã chết trong xe ô tô Mercedes - Benz của gia đình mang BKS 30N – 4730 tại một con đường ven sông cách nhà gần 7 km.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, qua công tác điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân là chị Ngọc và con trai, còn thủ phạm đang được tình nghi là anh Mạnh, chồng chị Ngọc. Nguyên nhân ban đầu do anh Mạnh nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa bé không phải con ruột của anh. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ 3 người chết trong xe ô tô đỗ ven đường.

*CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với CAH Phúc Thọ, Hà Nội, vận động thành công đối tượng trong chuyên án sử dụng mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền ra đầu thú. Đó là Hoàng Văn Trọng (Sn 1991, trú ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội). Trước đó, ngày 15-3, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã 9 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều tội danh, trong đó có Hoàng Văn Trọng.

Tài liệu cơ quan điều tra cho thấy, từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2017, Hoàng Văn Trọng đã mua bán đồng tiền RIK theo tỷ lệ cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời từ việc mua bán đồng RIK lên tới hơn 1 tỷ đồng.

*Ngày 22-3, tờ JoongAng Daily - một nhật báo hàng đầu của Hàn Quốc xuất bản bằng tiếng Anh - đã đăng bài xã luận về chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in tới Việt Nam trong các ngày 22-24/3 này. Bài xã luận nêu rõ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in tới Việt Nam lần này diễn ra chỉ 4 tháng sau đó cho thấy mong muốn của Hàn Quốc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Tổng thống Moon Jae-in.

*Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Anh ngày 21/3 cho biết nước này sẽ bổ sung 250 nhà ngoại giao cho các vai trò mới ở nước ngoài trong vòng 2 năm tới, tăng gần 15% số lượng các đại diện ngoại giao Anh ở nước ngoài, trong bối cảnh chính phủ đang tìm kiếm các thỏa thuận thương mại mới sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh nói rằng: "Khi rời khỏi EU, chúng ta sẽ có dấu ấn lớn hơn trên trường quốc tế và chúng ta sẽ dùng tinh thần mạnh dạn để bước ra bên ngoài và bảo vệ các thành quả đúng đắn của nước Anh".