Audio 22-1-2017: Bị chém trọng thương vì quây đánh, cướp tiền của kẻ thua "đá gà"

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị chém trọng thương vì quây đánh, cướp tiền của kẻ thua “đá gà”; Điều tra vụ người phụ nữ tử vong bất thường trên bãi cỏ; Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy đá; Quân đội Syria tiêu diệt hơn 500 tên khủng bố; Đánh bom trại tị nạn ở gần biên giới Syria-Jordan, 11 người chết…

Bản tin phát thanh ngày 22-1-2017.

* Chiều 21-1-2017, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngan (32 tuổi) và Nguyễn Văn No (24 tuổi, cùng trú Cà Mau), để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Lê Thành Vinh (24 tuổi, trú tại thị xã Dĩ An) bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 30-12-2016, tại khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, Ngan và No tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền với Vinh và Dương Minh Hoàng (45 tuổi, trú tại TP.HCM).

Quá trình đá gà, Vinh thua nhưng không chịu trả tiền mà ôm gà bỏ về. Ngan và No giận giữ đuổi đánh Vinh, rồi cả hai móc ví nạn nhân lấy 1 triệu đồng.

Tức giận, Vinh rủ nhóm bạn của mình mang mã tấu, búa đến nhà Ngan và No mai phục. Thấy đối thủ vừa bước ra hẻm thì các đối tượng xông vào chém gây thương tích cho Ngan và No rồi bỏ trốn.

* Chiều 21-1-2017, CATP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang tạm giữ nghi phạm Võ Thành Duy (37 tuổi, trú Quận 1, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 19-1, các trinh sát của CATP Mỹ Tho bất ngờ kiểm tra nhà trọ của Duy tại số 28/6 phường 10, TP Mỹ Tho.

Tại đây, Công an bắt quả tang Duy đang tàng trữ 3 bọc chứa tinh thể ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 điện thoại di động và một triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận mua số ma túy trên ở TP.HCM về để sử dụng.

Nghi phạm Duy tại cơ quan công an

* Ngày 22-1-2017, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, sáng 21-1, người dân đi làm trên quốc lộ 28 thuộc thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trên bãi cỏ. Mọi người đến kiểm tra thì thấy nạn nhân (khoảng 20 tuổi) đã tử vong.

Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cho cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Ngày 21-1-2017, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga (SN 1977, tạm trú TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Khi cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ, đối tượng Trần Thị Nga đang truy cập mạng internet đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước.

Quá trình bắt, khám xét được cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam công bố lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga (dấu X).

* Nguồn tin Farsnews ngày 21-1 cho biết, chỉ trong vài ngày qua, hơn 500 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị quân đội Syria tiêu diệt. “Chúng bị chôn trong những ngôi mô tập thể ở khu vực al-Mohassan và Huweiqa al-Sakar".

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Damascus còn phá hủy thành công phòng tác chiến của IS ở Deir Ezzur. Hoạt động của quân chính phủ còn phá vỡ kế hoạch của IS, và đã ngăn cản được đà tiến bước của nhóm khủng bố.

Binh sĩ quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Deir Ezzur

* Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21-1-2017 cho biết, một vụ nổ đã làm rung chuyển một trại tị nạn dành cho những người sơ tán Syria ở gần biên giới giữa nước này và Jordan, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. 

Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau vụ đánh bom nói trên nhưng nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường thực hiện các vụ việc tương tự. 

Hiện trường một vụ đánh bom ở Syria

* Theo đài TNHK, ngày 21-1-2017, một quả bom có sức công phá lớn đã phát nổ tại một khu chợ ở phía Tây Bắc Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Điều tra ban đầu cho thấy, một thiết bị nổ điều khiển từ xa được giấu trong bao tải đã phát nổ vào thời điểm khu chợ đang có nhiều người mua sắm. Theo giới chức địa phương, con số thương vong có khả năng tăng cao vì có nhiều người bị thương nặng.