Audio 21-9-2017: Chờ lâu không đến lượt mua, người đàn ông bực tức đốt cây xăng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người lái xe ôm tẩm dầu đốt cây xăng; Lừa chở người già đi nhận quà rồi cướp tài sản; Bắt giữ đối tượng cứa cổ bạn cướp xe SH; Bang California kiện chính quyền Tổng thống Trump xây tường biên giới; Ngoại trưởng Nga chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 21-9-2017.

*Ngày 20-9, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoàng Minh (41 tuổi) về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Minh làm nghề chở xe ôm ở Nha Trang, nhiều lần đi đổ xăng nhưng nhân viên các cây xăng đổ cho người khác trước, khiến người đàn ông này phải chờ lâu, sinh bực tức. 

Rạng sáng 11-9, Minh đeo khẩu trang, chạy tới trước cây xăng tại phường Vĩnh Nguyên, lấy khăn tẩm dầu, châm lửa rồi ném vào trong và bỏ đi. Lực lượng tại chỗ phát hiện, liền khống chế, nên lửa chỉ gây cháy ống dẫn xăng. Hai ngày sau khi gây án, Minh bị cảnh sát bắt giữ.

Người đàn ông đốt cây xăng vì phải đợi lâu.

*Ngày 20-9, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố, bắt tạm giam Phạm Kim Thu (38 tuổi, ở thị trấn Dương Đông) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Thu đến các khu vực nông thôn ở huyện đảo Phú Quốc để gạ gẫm các cụ già thường đeo vàng và ở nhà một mình, nói rằng chở đi nhận gạo, tiền từ các tổ chức từ thiện. Sau đó, Thu cướp tài sản, bỏ nạn nhân lại giữa đường. Thu bị bắt khi đang lừa một cụ già với thủ đoạn tương tự ở xã Cửn Cạn, huyện Phú Quốc.

*Công an quận 2 – TP.HCM vừa bắt giữ nghi can dùng dao cứa cổ một nam thanh niên, cướp xe SH trên địa bàn phường An Lợi Đông, quận 2. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an quận 2 đã chỉ đạo Đội CSHS tung lực lượng điều tra, truy bắt hung thủ. Sau 48 giờ đồng hồ gây án, nghi can đã bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe SH của nạn nhân.

Đối tượng cứa cổ bạn cướp xe SH đã bị bắt. (Ảnh minh họa)

*Chính quyền bang California đã chính thức kiện Chính phủ Mỹ về việc xây dựng bức tường ngăn người nhập cư bất hợp pháp dọc khu vực biên giới giáp Mexico. 

Ngày 20-9, Tổng Chưởng lý bang California Xavier Becerra đã gửi đơn kiện lên tòa án liên bang tại thành phố San Diego, với cáo buộc Chính phủ Mỹ đã vi phạm hiến pháp và luật môi trường khi triển khai các dự án xây tường biên giới ở khu vực phía Nam của bang này.

Ông cho rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa phớt lờ luật pháp, để thúc đẩy chiến dịch xây tường biên giới.

Mỹ cho xây dựng bức tường ngăn người nhập cư.

*Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa lên tiếng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, về thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời cáo buộc Washington cũng đang vi phạm thỏa thuận kiểm soát hoạt nhân chiến lược với Nga.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 20-9, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định thỏa thuận hạt nhân Iran được thống nhất vào năm 2015, và là một sự xấu hổ đối với Mỹ. Theo ông chủ Nhà Trắng, Washington không thể tiếp tục tuân thủ thỏa thuận này, nếu phát hiện ra Iran che đậy một chương trình hạt nhân bí mật.