Audio 21-8-2017: Xét xử dàn lãnh đạo nhập khẩu thuốc ung thư giả

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xét xử dàn lãnh đạo Công ty dược Pharma nhập thuốc chữa ung thư giả; Gần 60 bánh heroin nguỵ trang dưới thùng nhãn; Nam thanh niên gục chết bất thường trên xe máy; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích;Tây Ban Nha kêu gọi người dân đoàn kết sau vụ khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 21-8-2017.

*Ngày 21-8, TAND TP HCM xét xử Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma); Nguyễn Trí Nhật; Ngô Anh Quốc (cùng là nguyên phó giám đốc VN Pharma) về các tội Buôn lậu và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Liên quan vụ án, Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc công ty Dược Sapharco), Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) và 4 bị cáo khác nguyên là cán bộ Công ty VN Pharma cũng bị cáo buộc cùng tội danh.

Kết quả điều tra xác định, năm 2013-2014, các đối tượng mua 9.300 hộp thuốc H - Capita 500mg Caplet để chữa bệnh ung thư, và làm tờ khai hải quan nhập khẩu trị giá lô hàng hơn 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã điều tra phát hiện lô thuốc trên là hàng giả, không có tác dụng chữa bệnh cho người.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

*Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý Bộ Công an tạm giữ Lê Đình Thọ (44 tuổi, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép 59 bánh herroin và 36 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, chiều 19-8, tại km62+400 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhà chức trách kiểm tra ôtô khách Ford Transit mang biển số Hà Nội chạy tuyến Hà Nội-Lạng Sơn. Khi kiểm tra, đã phát hiện số ma túy trên ngụy trang trong thùng nhãn.

Số tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Sơn Dương.

*Ngày 20-8, người dân phát hiện một nam thanh niên ngồi gục đầu trên xe, trên đường đi qua thôn Bãi Cát, xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Khi kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường và thông báo cho gia đình nạn nhân. Thông tin ban đầu, nam thanh niên khoảng 30 tuổi trú ở xã Kim Phượng, huyện Định Hóa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

*Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21-8 đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã đưa ra lời cảnh báo đối với cuộc tập trận thường niên chung giữa Seoul và Washington.

Bộ trên cũng cho biết đến nay họ chưa phát hiện bất kỳ động thái của Triều Tiên. Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận vào sáng 21-8 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 31-8.

Hải quân Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận tại khu vực đảo Ulleung, phía đông Hàn Quốc ngày 19/8. (Nguồn: EPA/TTXVN).

*Sau khi công bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong 2 vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambrils, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cùng gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha, các quan chức và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, tham dự Lễ tưởng niệm 14 nạn nhân xấu số tại Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona (Tây Ban Nha) trong ngày 20-8.

Tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Mariano Rajoy đã kêu gọi mọi người hãy đoàn kết và chia sẻ nỗi đau mất mát sau 2 vụ tấn công, lên án hành vi đê hèn của chủ nghĩa khủng bố nhằm vào dân thường.