Audio 21-7-2017: Vợ bị chồng tưới xăng đốt vì nghi nhắn tin cho tình nhân

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vợ bị chồng tưới xăng đốt vì nhắn tin điện thoại; Hai kẻ giả danh cảnh sát hình sự, thủ súng nhựa đi cướp; Kuwait yêu cầu Đại sứ Iran rời khỏi nước này trong 48 tiếng; Quân chính phủ Syria bị phục kích, ít nhất 28 binh sỹ thiệt mạng…

Bản tin phát thanh ngày 21-7-2017

* Ngày 20-7, Nguyễn Minh Út (29 tuổi, ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) đi nhậu về thấy vợ cầm điện thoại, anh ta cho rằng chị này nhắn tin với tình nhân nên nổi cơn ghen. Út chạy đi mua xăng về đổ lên người vợ, châm lửa đốt.

Người dân địa phương phát hiện vụ việc đến dập lửa, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Sau khi gây án, Út đến cơ quan công an đầu thú.

* Sáng 20-7, Tống Thái Chân (28 tuổi) và Nguyễn Út Lọt (27 tuổi) chạy xe máy ở phường 5, TP Cà Mau, rồi cố tình va quẹt với anh Lê Công Trực (19 tuổi).

Cả hai dí súng nhựa và dùi cui vào người anh Trực, xưng là cảnh sát hình sự đòi kiểm tra giấy tờ, sau đó lấy vì tiền của anh Trực và yêu cầu chở về đồn.

Khi một tên chở nạn nhân đến vòng xoay phường 5 thì gặp Cảnh sát 113 đi tuần tra. Phát hiện nghi vấn, cảnh sát ra hiệu dừng xe kiểm tra và mời về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Chân thừa nhận cùng đồng phạm giả cảnh sát hình sự để đi cướp xe máy. Hơn một giờ sau, Út Lọt bị bắt.

Khám xét phòng trọ của chúng, cảnh sát thu giữ súng nhựa, bốn chĩa ba mũi, hai con dao…Hai nghi can đã được bàn giao cho công an TP Cà Mau để điều tra.

Dùi cui, súng nhựa và hung khí được tìm thấy tại phòng trọ của Út Lọt

* Sáng 20-7, Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết đang tạm giữ đối tượng Trương Ngọc Duy (37 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà) để điều tra hành vi trộm xe tải.

Trước đó, đêm 19-7, Công an TP Đông Hà nhận tin anh Lê Xuân Hiếu (trú phường Đông Giang, TP Đông Hà) báo vừa bị mất trộm xe tải chở hàng.

Sau khi triển khai lực lượng truy xét, khoảng 30 phút sau, Công an TP Đông Hà phát hiện chiếc xe vừa bị mất trộm bị tai nạn ở cách đó vài trăm mét.

Đối tượng Trương Ngọc Duy (trú phường 1, TP Đông Hà), người lái xe bị tai nạn, bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Duy khai nhận đã lấy trộm xe tải và khi lái bỏ chạy thì bị tai nạn, lật xe.

* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tại miền Bắc do vẫn liên tiếp xuất hiện thêm các hình thế gây mưa nên trời mưa dai dẳng

Dự báo trong ngày và đêm nay (21-7), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa giông diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 28-30 độ C. 

Miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa giông

* Ngày 20-7, Hãng tin ISNA cho biết, Kuwait đã yêu cầu Đại sứ Iran tại Kuwait rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng. 

Trước đó, Kuwait đã ra lệnh trục xuất 15 nhà ngoại giao, đồng thời đóng cửa các phái bộ quân sự, văn hóa và thương mại của Iran tại Kuwait.

Động thái trên diễn ra sau khi Kuwait kết tội 1 nhóm người, gồm 1 người Iran và còn lại là người Kuwait, "làm gián điệp cho Iran và nhóm phiến quân Hezbollah của Liban" hồi năm ngoái.

Về phần mình, Iran phản đối những hạn chế của quốc gia Arab này đối với phái bộ của Iran.

* Rạng sáng 21-7, một chiếc ôtô đã lao vào một cửa hàng Starbucks tại khu Hollywood, còn được gọi là "kinh đô điện ảnh" của Mỹ, làm nhiều người bị thương. 

Truyền thông địa phương cho biết 3 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường và đưa nhiều người bị thương tới bệnh viện. Một số nạn nhân khác được kiểm tra tại chỗ. Hiện chưa rõ con số thương vong cụ thể.

Hiện trường vụ đâm xe 

* Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria thông báo ít nhất 28 binh sỹ Chính phủ Syria và lực lượng thân chính phủ đã thiệt mạng ngày 20-7 khi rơi vào ổ phục kích của lực lượng nổi dậy mang tên "Quân đội Hồi giáo" tại vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. Vụ tấn công xảy ra khi các lực lượng của chính phủ đang tiến về thị trấn Al-Rihan.

Quân nổi dậy đã nã súng vào các lực lượng thân chính phủ khi họ đến Đông Ghouta, nơi các tay súng đối lập đã gài mìn. Đây là vụ thương vong lớn nhất đối với quân chính phủ ở Đông Ghouta kể từ tháng 2-2016.