Audio 21-5-2017: Người dân khốn đốn vì nước giếng bỗng dưng bốc cháy

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nước giếng bốc cháy ngùn ngụt khi châm lửa; Chủ nợ bị côn đồ đâm chết sau "phi vụ" đòi nợ bất thành; Khám phá vụ bắt cóc con của người tình mang bán; Iran áp đặt lệnh trừng phạt với 9 doanh nghiệp và cá nhân Mỹ; Brazil: Đảng trong liên minh cầm quyền yêu cầu tổng thống từ chức…

Bản tin phát thanh ngày 21-5-2017.

*Ngày 20-5, UBND xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai đã lấy mẫu nước giếng của các hộ dân tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn gửi về Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân vì sao khoảng 50 giếng nước, trong đó có cả giếng khơi và giếng khoan có hiện tượng nước nổi váng, có mùi xăng dầu, không thể dùng để sinh hoạt cũng như tưới tiêu. Khi người dân múc nước từ các giếng này lên, châm lửa thì phần váng phía trên bốc cháy ngùn ngụt.

Nước dưới giếng múc lên, châm lửa đốt bốc cháy ngùn ngụt.

*Ngày 20-5, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM đã bắt được nhóm đối tượng đâm chết anh Lê Duy Hải (33 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 12) vào tối 16-5 vừa qua.

Đối tượng chính là Nguyễn Thạch Bảo (tự Bành, 24 tuổi, quê Khánh Hòa), một đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê. Bảo đang bị Công an huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”. Ngoài Bảo, cơ quan công an tạm giữ thêm 3 đối tượng liên quan.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do anh Hải thuê nhóm của Bảo đi đòi nợ thuê, trên đường đi đòi nợ 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên Bảo và đồng bọn rút dao đâm chết chính người thuê mình đi đòi nợ.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

*Công an TP.HCM vừa khám phá thành công vụ cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc, bán với giá 3 triệu đồng và đã bắt giữ đối tượng gây án là người tình của mẹ cháu bé, đối tượng Lê Văn Nửa (SN 1986, trú tại tỉnh Tây Ninh).

Theo thông tin, ngày 16-4, chị T (SN 1979, trú tại tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Cần Giờ) gửi con riêng mới 3 tuổi cho người tình trông coi để ra ngoài làm tóc. Khi quay về không thấy con và người tình đâu, gọi điện thoại thì người này thẳng thừng nói bắt cóc cháu bé mang đi nơi khác sinh sống.

Sau khi tìm kiếm trong vô vọng, chị T đã đến Công an huyện Cần Giờ để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã giải cứu thành công cháu bé này.

Cháu bé được Công an giải cứu an toàn.

*Chính quyền Iran đã áp đặt các lệnh trừng phạt với 9 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Mỹ để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 20-5 đã công bố trên Internet một danh sách các công ty bị trừng phạt. Với các biện pháp trừng phạt này, chính quyền Iran có thể thu giữ tài sản và cấm nhân viên của các công ty đó ra khỏi Iran.

Tất cả các công ty bị Iran trừng phạt đều từ chối bình luận về vấn đề này.

*Ngày 20-5, đảng Xã hội (PSB) Brazil, trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Michel Temer, tuyên bố rút khỏi phe này và yêu cầu người đứng đầu nhà nước từ chức sau khi ông này bị Tòa án Tối cao ra lệnh điều tra có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Tuyên bố của PSB đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ gặp khó khăn để thông qua các kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu và luật lao động, bởi sẽ mất sự ủng hộ của 7 thượng nghị sỹ và 35 hạ nghị sỹ PSB tại Quốc hội.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng luật J&F, đại diện cho tập đoàn JBS, ra thông cáo khẳng định đoạn băng ghi âm mà thân chủ của họ giao nộp cho các cơ quan điều tra không hề bị chỉnh sửa.