Audio 21-2-2017: Khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 20kg quả thuốc phiện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 20kg quả thuốc phiện; Cảnh sát nổ súng ngăn chặn hỗn chiến; Chặn lô súng cùng hàng nghìn viên đạn tại sân bay Nội Bài; Cảnh sát Anh bắt giữ năm thiếu niên với cáo buộc khủng bố; Panama kiện tập đoàn Odebrecht của Brazil vì tội hối lộ…

Bản tin phát thanh ngày 21-2-2017.

Ngày 20-2, Công an Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Trung Thông (SN 1993, trú thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 15-2, Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trung Thông đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20,83kg quả thuốc phiện; 9 tay gấu, 6 bình rượu ngâm xác tê tê, kỳ đà, 1 khẩu súng, 24 viên đạn thể thao, 9 cây kiếm và nhiều hung khí khác.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận, số quả thuốc phiện trên được mua từ Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về ngâm rượu sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Thông tại cơ quan điều tra

* Ngày 20-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã xác định được danh tính các nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến tại đường Trung Tiết, TP.Hà Tĩnh vào tối 18-2.

Trước đó, đêm 18-2, đội cảnh sát trật tự 113 nhận tin báo có một số thanh niên tụ tập mang theo hung khí đánh nhau.

Tại hiện trường, phát hiện hai nhóm thanh niên gần 30 người mang theo đao kiếm đang lao vào đánh nhau, lực lượng cảnh sát đã nổ súng để trấn áp, bắt giữ 3 nghi phạm là Trương Quang Bích (28 tuổi), Lê Văn Bình (22 tuổi), cùng trú TP.Hà Tĩnh và Trần Thế Hùng (27 tuổi, trú H.Hương Sơn, Hà Tĩnh); đồng thời thu được nhiều đao, kiếm, tuýp sắt.

* Ngày 20-2, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Tổng Cục Hải quan phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển súng hơi qua đường hàng không.

Hàng hóa vi phạm bị phát hiện trong quá trình cơ quan chức năng soi chiếu hành lý tại sân bay quốc tế Nội Bài, liên quan đến hành khách Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi), trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Từ hình ảnh nghi vấn, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện bên trong hành lý có 4 khẩu súng hơi, cùng một số linh kiện, phụ tùng và 91 hộp đạn với hàng nghìn viên đạn.

Thời điểm bị kiểm tra, Nguyễn Văn Hùng không xuất trình được chứng từ hợp pháp về việc mang số hàng hóa nói trên.

Số súng, đạn bị thu giữ

* Sáng 20-2, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.  

Trước đó, ngày 16-2, gia đình ông Bùi Tấn Trung ở xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tivi và một số tài sản có giá trị khác tẩu thoát. 

Nhận được tin báo, Công an TP Quảng Ngãi nhanh chóng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ 2 đối tượng trộm chính là Võ Thành Cảm (SN 1983) và Nguyễn Đức Tâm (SN 1988), cùng trú TP. Quảng Ngãi.

Cơ quan công an đã kịp thời thu giữ tài sản trả lại cho nạn nhân, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cảm và Tâm về hành vi trộm cắp tài sản. Qua khai nhận, 2 đối tượng này trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy về sử dụng.

* Cảnh sát Anh cho biết ngày 20-2, đã bắt giữ năm thiếu niên ở thủ đô London với cáo buộc khủng bố sau hàng loạt vụ đột kích. 

Trong một tuyên bố, Cảnh sát thành phố London xác nhận, các đối tượng trên, ở độ tuổi từ 15-19, đã bị bắt vì bị tình nghi chuẩn bị tiến hành các hoạt động khủng bố. 

Tuyên bố nêu rõ: "Những vụ bắt giữ này liên quan tới các kế hoạch di chuyển để gia nhập một tổ chức bị cấm hoạt động”.

Cảnh sát Anh tăng cường tuần tra an ninh tại tại các nhà ga

* Ngày 20-2, Chính phủ Panama cho biết đã đệ đơn kiện hình sự đối với tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil về tội chống lại trật tự và hành chính công tại quốc gia này, sau khi Odebrecht đã hối lộ hàng chục triệu USD nhằm giành được các hợp đồng xây dựng công trình công cộng béo bở. 

Bộ trưởng An ninh Panama Alexis Bethancourt, người được Tổng thống Juan Carlos Varela giao nhiệm vụ tiến hành vụ khiếu nại trên, cho hay việc làm này là rất cần thiết để có thể thu hồi số tiền hiện đã ở nước ngoài cũng như số tiền thất thoát do tổn thất kinh tế gây nên.