Audio 21-10-2016: Khởi tố bảo vệ trường học buôn bán ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bảo vệ trường học buôn bán ma túy; Một người chết, 3 người bị thương sau cuộc “huyết chiến” bằng mã tấu; Đã bắt được nghi phạm vụ giết người, đốt xác phi tang ở Long An; Ba cảnh sát Indonesia bị tấn công bằng dao; Iraq đã làm chủ nhiều khu vực ở ngoại ô Mosul…

Bản tin phát thanh ngày 21-10-2016.

* Ngày 21-10, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Chu Văn Cọ (SN 1957), trú tại huyện Cao Lộc về hành vi tàng trữ, buôn bán ma túy. Theo điều tra, ông Cọ là nhân viên bảo vệ trường THCS xã Thụy Hùng nhưng lén lút bán heroin cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Công an thu trên ngực áo ông Cọ và trong nhà bảo vệ 52 gói ma túy, 1 cân điện tử và một số tang vật có liên quan.

Ông Cọ hối lỗi vì tuổi cao đã vướng vào lao lý

* Chiều 20-10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang điều tra vụ đâm chém ở phường Ia Kring (TP Pleiku, Gia Lai) giữa hai nhóm côn đồ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương. Trước đó, sáng 19-10, tại đường Tuệ Tĩnh, Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1985, trú tại huyện Chư Sê, Gia Lai) và một đối tượng tên Dũng (trú tại xã Diên Phú) cầm đầu 2 nhóm côn đồ hẹn gặp nhau để “huyết chiến”. Sau đó, Khoảng 20 đối tượng cầm dao, rựa, mã tấu hung hãn la hét, đâm chém loạn xạ trong hơn 10 phút. Hậu quả, Nguyễn Tiến Sỹ chết vì nhiều vết đâm, chém và ít nhất 3 đối tượng khác bị thương.

Nơi xảy ra vụ đâm chém

* Sáng 20-10, tại phòng bán vé của Công ty xe khách Bình Tâm, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Nghĩa, 39 tuổi, ở phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi đang nhận gói hàng giấu ma túy phía trong được gửi từ TP.HCM gửi về. Tang vật gồm 03 cục ma túy, 5,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan khác. Được biết đối tượng Trịnh Văn Nghĩa chuyên mua bán ma túy. Thời gian gần đây đối tượng cấu kết với một số đối tượng bán ma túy ở TP.HCM gửi về Quảng Ngãi theo xe khách để bán lại.

* Ngày 20-10, Công an tỉnh Long An đã bắt Trương Tích Tài (58 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra hành vi Giết người. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai nhận đầu năm nay có vay tiền của bố anh Lê Quốc Bảo (37 tuổi) 100 triệu đồng. Trưa 9-10, anh Bảo đến nhà Tài ở quận Tân Phú đòi nợ và dọa nếu không trả sẽ cho người đến "xử". Tài tức giận cầm lưỡi khoan đánh anh Bảo tử vong. Sau đó, Tài dùng ôtô chở thi thể đến đoạn đường vắng tại Long An rồi tưới xăng đốt xác phi tang.

Hiện trường người đàn ông bị đốt cháy giữa đường

* Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, quân đội chính phủ của họ đã nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực ở ngoại ô thành phố Mosul – thành trì của lực lượng khủng bố IS tại Iraq. Kết quả trên được đánh giá là rất khả quan, nhanh chóng vượt ngoài kế hoạch của Iraq khi phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Mosul để dẹp tan IS.

Quân chính phủ Iraq đang có những bước tiến thần tốc tại chiến trường Mosul

* Chính phủ Myanmar ngày 21-10 ra tuyên bố cho biết, sẽ tiến hành điều tra vụ lật phà ngày 15-10 vừa qua và sẽ truy tố tất cả những người phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Tuyên bố của chính phủ cũng bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân. Theo thông tin mới nhất, đến ngày 20-10, có 66 thi thể đã được vớt lên, trong đó có 53 phụ nữ. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn tiếp tục.

Sông Chindwin

* Một đối tượng tình nghi ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đâm bị thương 3 cảnh sát Indonesia. Cảnh sát cho hay, người đàn ông này cũng ném một quả bom ống nhưng không nổ trong vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm ở Tangerang, ở Thủ đô Jakarta. Hắn đã bị bắn chết, trong khi ba nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Theo cảnh sát, kẻ tấn công, sinh năm 1994, thất nghiệp, được cho là thành viên của nhóm phiến quân Jamaah Ansharut Daulah (JAD), ủng hộ IS.