Audio 20-6-2018: Bé gái 4 tuổi tử vong bất thường với nhiều thương tích trên cơ thể

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành tử vong; Cả nước có hơn 200.000 xe ôtô quá hạn đăng kiểm hơn một tháng; Gã đàn ông sát hại chủ nợ vì 100 triệu đồng; Khởi tố thêm 2 cán bộ hải quan buôn lậu; Tàu quân sự Italy đưa hơn 500 người tị nạn cập cảng…

 Bản tin phát thanh ngày 20-6-2018.

Ngày 19-6, nguồn tin từ Công an TP Vĩnh Long , tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Phan Phi Long  để điều tra làm rõ về cái chết của bé gái H (4 tuổi, trú tại TP Vĩnh Long). Theo thông tin ban đầu, hai năm trước cha mẹ bé ly hôn, sau đó bé được gửi cho bà ngoại (ở tỉnh Cà Mau).

Khoảng hơn 1 tuần trước, người cha đón bé về TP Vĩnh Long để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bé. Sau đó, người thân của cháu bất ngờ nhận được tin cháu tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cơ thể bé H. có nhiều vết thương nghi bị bạo hành.

Một bé gái 4 tuổi bị tử vong nghi do bị bạo hành.

*Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 1-6 vừa qua, cả nước có 205.058 xe ôtô quá hạn kiểm định từ 30 ngày trở lên. Những trường hợp này nếu chủ xe vẫn sử dụng tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao. Đến nay, cả nước có 186.883 xe ôtô hết niên hạn sử dụng. Danh sách xe hết niên hạn sử dụng và xe quá hạn kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa lên trang thông tin điện tử của Cục để cơ quan chức năng, người dân có thể tra cứu, thống kê 24/24 giờ hàng ngày.

*Sáng 20-6, Công an Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Dư Phúc (37 tuổi, ở TP Cam Ranh) về tội Giết người. 

Theo cơ quan điều tra, Phúc làm nghề môi giới bất động sản. Gần một năm trước, anh ta vay 100 triệu đồng của bà Huệ (40 tuổi). Nhiều lần bị chủ nợ hối thúc trả, song chưa có tiền nên đối tượng nảy ý định giết chủ nợ. Tối 4-6, Phúc hẹn gặp bà Huệ trả nợ. Khi gặp nhau, Phúc chở nạn nhân đến quãng đường vắng rồi siết cổ nạn nhân tử vong, rồi kéo xác vào bụi rậm giấu. Hai ngày sau, sự việc bị người dân phát giác.

Đối tượng Phúc.

*Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố thêm hai đối tượng là cán bộ hải quan về hành vi buôn lậu là Lê Bảo Hoài Linh (43 tuổi, trú tại thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Đinh Hải Tiến ( 32 tuổi, ở 20 Trần Khát Chân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Cơ quan CSĐT cũng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Linh và Tiến. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là cán bộ phòng nghiệp vụ của Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về hành vi buôn lậu.

*Đêm 19-6, tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã đưa hơn 500 người di cư, bao gồm hàng chục người được Hải quân Mỹ cứu sống ngoài khơi Libya tuần trước, cập cảng ở thành phố Sicily, nhiều ngày sau khi giới chức nước này cấm các tàu cứu hộ do các tổ chức phi chính phủ (NGO) điều hành cập cảng Italy. 

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở Italy cho biết: "Tàu Diciotti cuối cùng đã cập cảng Pozzallo đưa 522 người vào cảng an toàn."

Người di cư trên tàu cứu hộ ở Địa Trung Hải ngày 12/6. 

*Theo hãng Yonhap, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 20-6 cho biết quân đội Hàn Quốc đã quyết định hoãn cuộc diễn tập dựa trên mô phỏng chiến đấu Taegeuk (Thái Cực) của nước này, vốn được dự kiến diễn ra trong tuần tới, nhằm duy trì đà đối thoại với Triều Tiên. Điều đó có nghĩa rằng cuộc diễn tập Taegeuk năm nay đã bị trì hoãn vô thời hạn. 

Hoạt động huấn luyện Taegeuk, bắt đầu vào hồi năm 1995, và thường được tiến hành vào tháng 5 hoặc tháng 6 hàng năm, do các Tham mưu trưởng dẫn đầu. Đây là năm đầu tiên quân đội Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận này.