Audio 20-10-2017: Đâm chết nhân viên cũ vì dám sang quán "đối thủ" làm việc

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu nữ ngủ say bị thanh niên cùng xóm cưỡng bức; Người mẹ tự tử sau cuộc gọi thú nhận giết người của con trai; Thuê côn đồ đâm chết nhân viên cũ trong quán nhậu; Tổng thống Mỹ Trump chỉ thị cho nội các ngăn ngừa xung đột với Nga; Bangladesh cho phép nhập cảnh đối với 10.000 người Rohingya…

Bản tin phát thanh ngày 20-10-2017.

* Ngày 20-10, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Bùi Thanh Tuấn (18 tuổi, ở xã Thạnh Trị) để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Tối 17-9, Tuấn đến nhà người quen cùng xóm để uống rượu. Lúc sau, anh ta ra ngoài đi vệ sinh, phát hiện nhà bên cạnh có thiếu nữ (15 tuổi) đang ngủ say nên lẻn vào giở trò đồi bại. Nghe con gái kêu cứu, người mẹ chạy đến kéo tên "yêu râu xanh" ra khỏi giường. Tuấn chống trả, chạy thoát, bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng mới đây ra đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

Đối tượng Bùi Thanh Tuấn.

* Ngày 19-10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Hữu Dũng (36 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương) về 3 tội: Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Dũng giết anh Nguyễn Văn Sơn (46 tuổi, ở cùng địa phương, làm nghề buôn bán trâu bò) cướp tài sản gồm 3 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 1 xe máy. Sau đó, Dũng quay lại gia đình mà anh Sơn vừa đặt cọc 21 triệu mua trâu, nói dối họ và lấy lại 19 triệu đồng. Sau khi lừa được số tiền, Dũng gọi điện thông báo cho mẹ. Nghe tin sốc, bà mẹ đã uống thuốc độc tự tử. HĐXX tuyên phạt Dũng án tử hình về tội Giết người.

Đối tượng Trần Hữu Dũng.

* Ngày 20-10, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra hành vi “Giết người”. Theo cơ quan điều tra, chủ mưu gây nên cái chết của anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, quê ở Thừa Thiên Huế) là Nguyễn Văn Danh (35 tuổi, ở quận Bình Tân). Nạn nhân và chủ mưu là anh em đồng hao.

Tại cơ quan điều tra, Danh khai trước đó Bình là nhân viên nhà hàng của mình. Bình xin ông chủ về quê nhưng thực chất là đến làm nhân viên cho một quán đối thủ của Danh. Không muốn em đồng hao làm việc cho người khác, nên Danh đã đâm Bình tử vong.

* Ngày 19-10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho nội các ngăn ngừa xung đột với Nga và thúc đẩy hợp tác song phương. Tuy có quan điểm rất cứng rắn tại Trung Đông và Ukraine, song Tổng thống Trump muốn đảm bảo ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác với Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

* Các nhà chức trách Bangladesh ngày 19-10 đã cho phép khoảng 10.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số, bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Bangladesh và Myanmar trong nhiều ngày qua, được nhập cảnh nước này.

Quan chức thuộc tổ chức Cứu trợ và hồi hương người tị nạn Bangladesh Abul Kalam cho biết những người tị nạn trên sẽ được cung cấp nơi ở tạm và sau đó sẽ được chuyển tới một trại tị nạn mới. Nhiều người trong số này bị kiệt sức do thiếu thực phẩm và nước uống khi bị kẹt lại khu vực biên giới trong một thời gian dài.