Audio 20-10-2016: Bắt giữ 2 đối tượng khiến cháu bé 12 tuổi mang thai

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm mang thai 7 tháng; Khởi tố kẻ cuồng ghen đâm chết vợ bằng 7 nhát dao; Các thủ lĩnh của IS đang thi nhau chạy trốn khỏi Mosul; Lãnh đạo hai nước Pháp và Đức không loại trừ khả năng trừng phạt Nga; Tổng thống Philippines cho rằng đã đến lúc tạm biệt người bạn Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 20-10-2016.

*Cục Hàng không Việt Nam đã giao 1 Phó Cục trưởng Cục Hàng không trực tiếp lên sây bay Nội Bài để kiểm tra và xử lý vụ việc 2 hành khách nam vì bị trễ chuyến bay đã xô xát, hành hung nữ nhân viên hàng không hôm 18-10.

Cục Hàng không cho rằng, do đây là vụ việc gây rối trong khu vực cảng hàng không nên nhà chức trách hàng không sẽ xử lý vụ việc theo quy định về an ninh, an toàn hàng không. Theo đó, hành khách hành hung nhân viên hàng không có thể bị đình chỉ bay hoặc cấm bay.

Sáng 20-10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, đã yêu cầu Cục Hàng không, Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài xử lý nghiêm vụ việc.

Hai hành khách hành hung nữ nhân viên hàng không.

*Ngày 19-10, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt tạm giam Vi Hồng Sơn (33 tuổi) và Hoàng Văn Khánh (56 tuổi, đều trú tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân) để điều tra về tội hiếp dâm.

Trước đó, công an nhận được đơn của chị T (trú tại xã Thanh Quân) tố cáo Sơn và Khánh đã có hành vi hiếp dâm con gái của chị là cháu.H (12 tuổi) dẫn tới có thai.

Sau khi vụ việc bị vỡ lở, gia đình Sơn đã đến thương lượng, đề nghị bồi thường cho gia đình chị T. 30 triệu đồng và đưa cháu H. đi phá thai. Tuy nhiên, do cháu H. còn bé, thể trạng yếu, thai trong bụng lại quá lớn nên các bác sĩ từ chối can thiệp phá bỏ thai.

Cháu H. kể bị hai người hàng xóm hiếp dâm nhiều lần.

*Sáng 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Thắng (30 tuổi, trú xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, ngày 28-9, do ghen tuông Trần Văn Thắng đã dùng dao đâm vợ mình là chị Phạm Thị Kim Hai (30 tuổi, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tạm trú cùng địa chỉ với Thắng) 7 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

*Ngày 19-10, Thiếu tướng Lục quân Mỹ Gary Volesky cho biết, các thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chạy trốn khỏi Mosul trong bối cảnh lực lượng địa phương do Mỹ hậu thuẫn tiến sát thành trì cuối cùng của nhóm thánh chiến này tại Iraq.

Tướng Mỹ dự đoán rằng các tay súng nước ngoài sẽ tập trung các phần tử thánh chiến còn lại ở thành phố Mosul thành một nhóm lớn hơn, vì chúng không còn nơi nào để đi.

Xe quân sự Mỹ tại căn cứ quân sự Qayyarah, cách Mosul 60km về phía nam, chuẩn bị tham gia chiến dịch giải phóng Mosul ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN).

*Ngày 19-10, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Nga và Pháp, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án các vụ đánh bom của không quân Syria và Nga ở Syria là "vô nhân tính", đồng thời nêu rõ "trách nhiệm rõ ràng" của phía Nga trong việc làm dịu khủng hoảng.

Thủ tướng Đức - bà Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng không loại trừ khả năng áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến việc oanh kích Aleppo.

*Phát biểu tại Trung Quốc ngày 19-10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ không đến Mỹ nữa vì chỉ bị mắng chửi ở đó; đồng thời cho biết đã đến lúc tạm biệt "người bạn Mỹ".

Tổng thống Rodrigo Duterte đang có chuyến công du tại Trung Quốc nhằm khẳng định chính sách độc lập về ngoại giao của Philippines đối với Mỹ, đồng thời tiến đến gần hơn với Trung Quốc.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Phát biểu trước cộng đồng người Philippines ở Bắc Kinh ngày 19-10, ông Duterte cho biết người dân nước này không hưởng lợi gì nhiều từ mối quan hệ liên minh lâu dài với Mỹ.