Audio 19-6-2018: Dùng búa cướp hiệu vàng manh động ở Quảng Nam

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt được “nữ quái” chuốc thuốc mê, cướp tài sản của bạn trai người nước ngoài; Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng; Cướp hiệu vàng ở Quảng Nam; Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận ngừng tập trận chung với Hàn Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 19-6-2018.

*Chiều 18-6, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tú Uyên (SN 1982, quê Đồng Nai, tạm trú quận 7) để điều tra về hành vi đánh thuốc mê cướp tài sản.

Theo khai báo của ông V.J.M. (SN 1956, quốc tịch Pháp, tạm trú tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7), thông qua mạng xã hội, ông này quen một người phụ nữ tự xưng tên Minh Anh. Tối ngày 11-6, Minh Anh đến nhà ông chơi rồi uống bia. Tuy nhiên, một lúc sau ông M. cảm thấy choáng rồi lăn ra bất tỉnh. Sáng hôm sau khi ông M tỉnh dậy phát hiện toàn bộ tài sản trong đó có 120 triệu đồng tiền mặt biến mất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 7 đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thị Tú Uyên.

"Nữ quái" chuốc thuốc mê bạn trai người nước ngoài, cướp tài sản.

*Sáng 18-6, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều 17-6, một nam thanh niên mặc áo quần màu đen đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang bất ngờ xông vào tiệm vàng Thảo Vân tại thôn Bồ Mưng 3 (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn), dùng búa đập tủ kính, cướp vàng rồi bỏ chạy. Người này vứt lại hiện trường chiếc búa sắt dài khoảng 20 cm. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, chủ tiệm vàng Thảo Vân, cho biết kẻ cướp lấy khoảng 20 sợi dây chuyền vàng trị giá gần 150 triệu đồng.

Hình ảnh đối tượng cướp tiệm vàng thông qua camera.

*Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19-6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở Trung Bộ nhiệt độ cao hơn 1 độ C. Về chiều tối và tối, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57-94%. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

*Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) ngày 18-6 đã bắt giữ Đoàn Văn Lành (23 tuổi, quê Bình Phước) và Lê Minh Dương (23 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 17-6, Lành, Dương, Lê Hoàng Săng (24 tuổi, quê Trà Vinh) đi uống bia. Tại quán bia, Săng xảy ra mâu thuẫn với Dương nên Săng bỏ về. Sau đó, Dương, Lành về phòng trọ thì gặp Săng, cả 3 người xảy ra ẩu đả. Thấy vậy, anh Nguyễn Thanh Niềm (31 tuổi, quê Kiên Giang) ở nhà trọ kế bên, chạy ra can ngăn, bị Lành cầm dao đâm tử vong.

*Theo Reuters, các công tố viên liên bang Mỹ ngày 18-6 đã buộc tội cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Joshua Schulte làm rò rỉ thông tin quốc phòng mật cho một tổ chức không được nêu tên, để tổ chức này công khai phố biến những thông tin đó.

Joshua Schulte. (Nguồn: nytimes.com).

Cơ quan tư pháp quận Nam của thành phố New York nêu rõ ông Schulte đã gửi tài liệu mật cho "Tổ chức 1" nhằm công khai phổ biến thông tin mật và nhạy cảm. 

*Hàn Quốc ngày 19-6 đã cử một nhóm gồm 17 quan chức chính phủ và đại diện công ty Huyndai Asan tới thành phố biên giới Kaesong của Triều Triên để xúc tiến việc tu sửa một văn phòng liên lạc mà hai miền Triều Tiên đã nhất trí thiết lập để tạo thuận lợi hơn cho liên lạc giữa hai bên.

Trước đó, ngày 8-6, các quan chức Hàn Quốc đã tới Kaesong để thị sát và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết có thể phục vụ văn phòng liên lạc nói trên.