Audio 18-8-2017: Mạo nhận sếp ngân hàng lừa tiền 19 người xin việc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mạo nhận sếp ngân hàng lừa tiền 19 người xin việc; Khởi tố cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi trong kho tang vật; Hai đối tượng bị bắt cùng 1,2kg ma túy đá; Nổ lớn tại nhà máy hóa dầu Đại Liên, Trung Quốc; Cảnh sát Tây Ban Nha tiêu diệt các thủ phạm vụ tấn công tại Cambrils…

Bản tin phát thanh ngày 18-8-2017.

*Ngày 17-8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phùng Hữu Trường (32 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường là nhân viên của một ngân hàng lớn ở Hà Nội, do vi phạm nghiệp vụ nên bị đuổi việc. Để có tiền trả nợ và ăn tiêu, Trường mạo nhận "có vị trí" trong ngân hàng, quan hệ thân thiết với nhiều sếp lớn nên có khả năng "thu xếp công việc" cho những ai có nhu cầu. Mỗi suất từ 150 đến 300 triệu đồng, tùy vị trí. 

Từ tháng 8-2014 đến tháng 7-2016, Trường đã lừa tiền của 19 người, thu gần 4 tỷ đồng. TAND Hà Nội tuyên phạt Trường 13 năm tù và phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho các bị hại.

*Ngày 17-8, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Minh Hoàng, cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan Hà Nội để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Hai đồng phạm khác của Hoàng cũng bị cơ quan an ninh bắt giữ.

Liên quan vụ việc này, chiều cùng ngày, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, Hoàng là công chức thuộc Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Hoàng bị cáo buộc khi làm thủ kho hàng tạm giữ đã tự ý phá niêm phong một lô hàng, có hành vi tráo đổi, bán tang vật 150 kg ngà voi và sản phẩm từ ngà voi.

Ngà voi được thu giữ trong một vụ việc trước đây (ảnh minh hoạ)

*Ngày 17-8, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma tuý, bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ trên 1kg ma tuý đá.

Trước đó, chiều 16-8, tại một khách sạn trên địa bàn phường Lê Lợi, TP.Vinh, Đội CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP.Vinh bắt quả tang Hoàng Văn Quân (27 tuổi), trú tại huyện Lộc Đình, tỉnh Lạng Sơn và Phạm Tiến Lam (32 tuổi), trú tại phường Lam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tàng trữ hai gói ma tuý đá có trọng lượng 1,2kg. 

Các đối tượng khai nhận mua số ma tuý trên từ biên giới Lạng Sơn, mang vào Vinh để tiêu thụ. 

*Ngày 17-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Bế Hoàng Thế Phương (26 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Trước đó, ngày 15-8, một người bạn đã nhờ Phương chở thiếu nữ 17 tuổi từ chỗ làm về nhà trọ ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một.

Trên đường đi, thấy thiếu nữ phổng phao, anh ta nảy sinh ý định giở trò đồi bại nên đưa đến bãi đất trống ở khu công nghiệp Sóng Thần 3.

"Yêu râu xanh" khống chế cô gái để cưỡng bức nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt nên không thực hiện được ý đồ. Toàn bộ hành vi của Phương sau đó bị thiếu nữ tố cáo.Tại cơ quan công an, bước đầu Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

"Yêu râu xanh" bị bắt

*Ngày 17-8, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ làm bùng lên đám cháy dữ dội. Lửa và khói có thể được nhìn thấy từ nhiều vị trí xung quanh nhà máy. Ngay sau vụ nổ, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Đại Liên đã được điều động đến hiện trường.

Ngọn lửa hiện đã được kiểm soát và chưa phát hiện trường hợp thương vong. Nguyên nhân gây nổ đang được điều tra làm rõ.

*Reuters đưa tin, Cảnh sát Catalonia cho hay đã tiêu diệt những kẻ thủ phạm của "vụ tấn công khủng bố" tại thị trấn Cambrils, phía Nam Barcelona của Tây Ban Nha,.

Chiến dịch này diễn ra tiếp sau vụ đâm xe tải tại Barcelona ngày 17-8 khiến 13 người chết và 100 người bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Theo nguồn tin trên, cảnh sát đã tiêu diệt 4 nghi can khủng bố và làm bị thương một tên khác tại Cambrils vào sáng sớm 18-8. Hiện chưa rõ chiến dịch này có liên quan đến vụ đâm xe tải nói trên hay không.

Hỗ trợ người bị thương tại hiện trường vụ tấn công ở phố đi bộ Las Ramblas thuộc Barcelona ngày 17-8

*Ngày 17-8, các lực lượng Chính phủ Iraq đã phát hiện và thu giữ 1 kho vũ khí hóa học của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại trung tâm thành phố Mosul.

Trong một tuyên bố, Trung tướng Shaker Jawdat, Chỉ huy lực lượng cảnh sát liên bang Iraq, cho biết nơi cất giấu vũ khí nói trên được tìm thấy tại phố Mekkawi thuộc thành phố Mosul.

Theo một số báo cáo, IS được xác định đã từng sử dụng vũ khí hóa học để tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh Iraq.