Audio 18-7-2017: Điều tra nghi án chồng ép vợ uống thuốc diệt chuột

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án chồng bức tử vợ bằng thuốc diệt chuột; Cựu Giám đốc Chi nhánh cà phê Trung Nguyên và cấp dưới chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng; Ổi tím lá nhỏ lần đầu xuất hiện hút khách miền Tây; 2 anh em trói người trong phòng trọ ở TP.HCM, cướp vàng; Đánh bom ở Bắc Sinai làm 5 cảnh sát Ai Cập thiệt mạng; Nga-Mỹ giữ liên lạc thường xuyên để giảm căng thẳng tại Syria…

Bản tin phát thanh ngày 18-7-2017.

*Ngày 17-7, Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, sau 2 ngày tiếp nhận bệnh nhân Phùng Thị Linh., 34 tuổi, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, bị ngộ độc do uống thuốc diệt chuột đã tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch và xử trí các triệu chứng phát sinh, đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi.

Thông tin từ Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ có hay không việc chị Linh tố cáo bị chồng bức tử bằng cách đổ thuốc diệt chuột vào miệng. 

*Lợi dụng chức vụ được giao, Vũ Huy Phong (47 tuổi, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng là Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (viết tắt là Công ty Trung Nguyên) đã phối hợp với cấp dưới bán hàng nghìn thùng cà phê để chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của công ty này. Phong bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Giúp sức cho hành vi phạm tội của Phong là Đặng Vũ Kiên (35 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân), cựu cán bộ quản lý kho của Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Hồng Phong (40 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm), cựu Trưởng phòng Bán hàng kênh siêu thị, Chi nhánh Hà Nội bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 17-7, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà xét xử vụ án này.

Các đối tượng tại tòa.

*Thời gian gần đây, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) xuất hiện một giống ổi tím lá nhỏ ra trái quanh năm, vừa để ăn trái vừa làm cây cảnh nên rất thu hút khách hàng.

Người trồng thành công giống ổi này là nông dân Lâm Văn Chính (48 tuổi, trú tại khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông). Ông Chính  cho biết, ban đầu ông được một người quen cho 1 cây ổi Xá Lị trái xanh, lá nhỏ có vị thơm. Sau đó, ông lấy hột nhân giống ra trồng thử thì cây con lại là cây ổi tím, có trái cũng màu tím. Thấy vậy, ông đã nhân thêm nhiều cây để bán. Tuy nhiên, số lượng không nhiều vì trong 100 cây con thì chỉ có khoảng vài cây là ổi tím còn lại đều là ổi xanh.

Hiện tại, cây con được ông bán với giá 40.000 đồng/cây. Riêng cây cao từ 1m trở lên có giá từ 400.000 đồng đến gần 2 triệu đồng/cây, tùy vào dáng cây và số lượng trái.

Cây ổi ra quả màu tím.

*Công an TP HCM ngày 17-7 bắt Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và em trai Đặng Thiên Phú (19 tuổi, quê Kiên Giang) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản.

Hai anh em Vũ lên TP HCM mưu sinh khoảng hơn tháng nay, thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Ở sát phòng họ là vợ chồng ông Nguyễn Văn Tầm (48 tuổi) buôn bán cá ở chợ Bình Điền. Đêm 10-7, sau khi nhậu say cùng 2 anh em Vũ, ông Tầm đã bị anh em Vũ trói tay chân, nhét khăn và dán băng keo kín miệng, sau đó tháo 2 chiếc nhẫn và lục lấy hơn 500.000 đồng của ông Tầm rồi bỏ trốn về quê.

Hai anh em đối tượng trói hàng xóm cướp vàng.

*Sputnik đưa tin, ngày 18-7, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Michelle Baldanza cho biết lực lượng Mỹ và Nga hàng ngày vẫn đang phối hợp với nhau trong việc tiến hành các cuộc không kích tại Syria cũng như giảm căng thẳng giữa hai nước.

Theo bà Baldanza, những hoạt động này đã cho thấy sự hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cho các phi hành đoàn cũng như các chiến dịch của liên quân, đồng thời giảm thiểu được những sai lầm chiến lược.

*Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn một nguồn tin an ninh cho biết 5 cảnh sát nước này đã thiệt mạng và một số cảnh sát bị thương khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ gần một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Bắc Sinai ngày 17-7.

Hiện chưa có tổ chức hay nhóm khủng bố nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công.