Audio 18-6-2018: Phát hiện thêm một đối tượng giả danh công an nghi kích động gây rối

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo; Người phụ nữ mang thai bị sát hại ở Hà Nội; Phát hiện thêm một đối tượng giả danh công an nghi kích động gây rối; Mỹ tiết lộ âm mưu của Triều Tiên tấn công mạng quy mô lớn...

Bản tin phát thanh ngày 18-6-2018.

*Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 1 đối tượng giả danh công an tham gia tụ tập gây rối trật tự công cộng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày qua, công an TP.HCM đã phát hiện 4 người giả dạng công an để thực hiện các ý đồ xấu.

Ngày 17-6, Công an TP.HCM và các lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa về trụ sở làm việc 140 đối tượng có các dấu hiệu, hành vi tụ tập biểu tình gây rối trật tự công cộng có mang theo ba lô chứa khẩu hiệu “Phản đối Luật Đặc khu”, “Phản đối Luật An ninh mạng”. Trong đó, Công an thành phố đang tạm giữ 1 đối tượng tên Trần Quốc Tuân (sinh 1995, trú tạiHà Nội) giả danh công an mặc áo khoác có in Công an hiệu và dòng chữ Công an thành phố HCM, mang theo 1 thẻ công an giả.

Đối tượng Trần Quốc Tuân.

*Sáng nay, 18-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là giáo viên dạy võ thuật, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Mạnh Hùng là nam võ sư từng đóng vai Huy Bá trong phim "Người phán xử" đã bị một số người dân gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, về việc  Hùng hứa hẹn xin việc làm, nhận tiền nhưng đã không thực hiện đúng cam kết.

*Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 17-6, tại một căn nhà gần ngõ 91 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nạn nhân là người phụ nữ chưa rõ danh tính (SN 1976) đang mang thai tháng thứ 4. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông nên người chồng đã sát hại vợ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Người dân vây kín quanh căn nhà xảy ra án mạng.

*Express dẫn nguồn Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết Triều Tiên được cho là đang tấn công các máy tính, bằng cách sử dụng các mã độc trojan và biến thể của chúng có tên “Typeframe." Phần mềm độc hại này cũng có thể làm biến đổi đặc tính của các tường lửa trong hệ thống máy tính của doanh nghiệp và chính phủ, điều này chứng tỏ Triều Tiên có thể phá vỡ các hệ thống an ninh tinh vi. Các quan chức thuộc DHS đang tiếp tục giám sát tình hình. Bất chấp việc Mỹ và Triều Tiên ký thỏa thuận hòa bình hồi tuần trước, mối đe dọa trên vẫn hiện hữu.

Mỹ tiết lộ Triều Tiên âm mưu tấn công mạng.

*Các nhà chức trách Canada và Mỹ đang điều tra mối đe dọa chống lại Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft khi một bưu kiện chứa bột trắng đáng ngờ được gửi đến dinh thự của bà Kelly Craft ở Ottawa, kèm theo một bức thư với những lời đe dọa sẽ giết Đại sứ Craft nếu bà không từ chức.