Audio 18-5-2018: Bắt giữ đối tượng say xỉn giết người, hiếp dâm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng giết người hiếp dâm; Chém tử vong vợ hờ rồi bỏ trốn trong đêm; Thêm 1 nạn nhân thiệt mạng trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình; Pakistan tiêu diệt 5 đối tượng đang thực hiện vụ tấn công liều chết…

Bản tin phát thanh ngày 18-5-2018.

*Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Tâm (26 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “hiếp dâm”. Nạn nhân là bà Liêu Thị P (65 tuổi, ngụ ở địa phương).

Trước đó vào ngày 15-5, người thân phát hiện bà P tử vong trong nhà vệ sinh. Nghi vấn đây là vụ giết người nên công an tỉnh chỉ đạo điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng bắt giữ nghi can Tâm, một thanh niên ở địa phương.

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận, tối 14-5, trong cơn say, Tâm đột nhập vào nhà bà P. khống chế nạn nhân giở trò đồi bại, khi nạn nhân kháng cự, Tâm xuống tay sát hại người phụ nữ này. Đáng nói là sau đó, Tâm vẫn thực hiện hành vi xâm hại đối với nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Minh Tâm

*Ngày 18-5, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ án giết người. Đêm ngày 15-5, ông Đặng Bình (56 tuổi, quê Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn với người vợ hờ là bà Bùi Thị Hồng (51 tuổi, trú thôn 5, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo).

Trong cơn nóng giận, ông Bình liền lấy con dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà Hồng, khiến bà gục xuống tại chỗ, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Hồng đã tử vong.

*Sáng 18-5, Tòa án Nhân dân TP Hòa Bình tiếp tục phiên xét xử vụ chạy thận 8 người thiệt mạng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tại tòa, luật sư Nguyễn Hoàng Trung (bào chữa cho 8 nạn nhân thiệt mạng) cho biết, số nạn nhân trong vụ việc không phải là 8.

“Trước khi vào phần xét hỏi tôi xin đính chính, trong vụ việc này, số nạn nhân là 9 chứ không phải là 8 nạn nhân, tôi đã trao đổi với hội đồng xét xử và được chấp nhận”, luật sư Trung cho biết.

Luật sư tiết lộ 9 người tử vong trong vụ chạy thận ở Hòa Bình.

*Ngày 18-5, Công an TP Châu Đốc (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chiến (34 tuổi) đề làm rõ hành vi Trộm cắp và Hủy hoại tài sản công dân. Theo điều tra ban đầu, Chiến làm kế toán, kiêm thủ quỹ cho cửa hàng bách hoá tổng hợp ở Châu Đốc. Lợi dụng sự tin tưởng của bà chủ, anh ta chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng để chi xài cá nhân.

Để che đậy hành vi của mình, bốn hôm trước Chiến lấy 30 triệu đồng đặt trên nóc tủ chứa tiền rồi tưới dầu hỏa, châm lửa đốt. Khi dập tắt lửa, đối tượng thông báo số tiền trong tủ bị cháy hơn một tỷ đồng.

*Tối 17-5, quân đội Pakistan đập tan một âm mưu tấn công khủng bố lớn nhằm vào một trụ sở của lực lượng bán dân sự ở tỉnh Quetta, Tây Nam nước này. 5 tay súng mặc áo gài bom, mang theo súng tự động đã tìm cách đột nhập trụ sở này từ nhiều phía, trong đó bao gồm cả việc lao xe chứa thuốc nổ vào tòa nhà, nhưng chúng không thành công.

Sau các cuộc đấu súng quyết liệt, cả 5 tay súng đã bị tiêu diệt, trong khi 4 nhân viên an ninh Pakistan đã bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Mỹ khẳng định không thay đổi quân số trong các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc.

*Yonhap đưa tin một quan chức giấu tên của Hàn Quốc ngày 18-5 cho biết Mỹ đã tái khẳng định rằng nước này không có kế hoạch thay đổi quân số 28.500 người trong các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng USFK có khả năng giảm quy mô phù hợp với những nỗ lực hòa bình đang diễn ra.

Sự tái khẳng định này được đưa ra tại vòng đối thoại thứ 3 của hai nước đồng minh Mỹ-Hàn về chia sẻ chi phí bảo dưỡng cho các lực lượng Mỹ phục vụ tại Hàn Quốc với tư cách là phương tiện răn đe chính trước hành động gây hấn của Triều Tiên.