Audio 18-4-2017: Bắt giam nghi phạm cướp tài sản của tài xế taxi

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giam nghi phạm cướp tài sản của tài xế taxi; Gã đàn ông hại đời bé gái hàng xóm sau cuộc nhậu; Thuê taxi vận chuyển ma túy gặp ngay chốt chặn của công an; Cựu tổng thống Hàn Quốc chính thức bị buộc tội; Ai Cập bắt giữ 13 nghi can trong hai vụ đánh bom nhà thờ Cơ đốc giáo…   

Bản tin phát thanh ngày 18-4-2017

* Ngày 17-4, công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã bắt tạm giam Trần Như Tiến (26 tuổi, trú tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn), nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi đêm 2-4 tại xã Thọ Vực.

Trước đó, tối 2-4, do nghiện ma túy nên Trần Như Tiến mang theo dao, gọi taxi Mai Linh do anh Chu Đình Bình điều khiển chở từ TP.Thanh Hóa về xã Thọ Vực.

Khi đến khu vực cánh đồng vắng, Tiến rút dao khống chế, cướp tiền, điện thoại di động của anh Bình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, công an huyện Triệu Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua rà soát các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ Trần Như Tiến để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, Trần Như Tiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

* Ngày 17-4, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Thanh Sang (35 tuổi, ở thị xã Ngã Năm) 8 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ, ngày 4-6-2016, sau khi nhậu, Sang ra võng nằm nghỉ. Thấy bé gái 8 tuổi ở cạnh nhà ngồi chơi một mình, Sang nảy sinh ý định hiếp dâm.

Kẻ này nhờ bé gái mang nước đến võng cho mình uống rồi ôm cô bé sờ soạng. Gã sau đó kéo nạn nhân vào phòng thực hiện hành vi đồi bại rồi cho về, dặn đừng nói với ai.

Hai ngày sau, thấy cháu gái có biểu hiện khác thường, người nhà tra hỏi và được cô bé kể lại mọi chuyện. Tại tòa, Sang đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình.

"Yêu râu xanh" Nguyễn Thanh Sang tại tòa

* Ngày 17-4, Công an TP Lạng Sơn cho biết, đã nhận được đơn trình báo vụ mất trộm trong phòng làm việc ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VH-TT&DL Lạng Sơn.

Trước đó, trưa 14-4, ông Hà phát hiện số tiền 450 triệu đồng để trong chiếc cặp số của mình không cánh mà bay.

Theo trình báo của ông Hà, đây là số tiền vợ chồng ông tích cóp được chuẩn bị mua đất làm nhà.

Công an TP Lạng Sơn đang tích cực điều tra, truy tìm thủ phạm.

* Ngày 17-4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ma túy.

Trước đó, ngày 16-4 tổ công tác Công an huyện Tương Dương phát hiện hai đối tượng lạ mặt bắt taxi từ xã Yên Na đi lên hướng thị trấn Hòa Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Công an phát hiện hai đối tượng "ôm" 414 viên ma túy tổng hợp, 40g heroin, 1,14 g ma túy đá. Danh tính của chúng được xác định là Nguyễn Trọng Luận (SN 1986) và Trần Hữu Nam (SN 1972, cùng trú tại xã Hiến Sơn, Đô Lương).

Tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Số ma túy hai đối tượng đang vận chuyển về xuôi bán kiếm lời thì bị bắt giữ

* Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye vừa chính thức bị buộc tội nhận hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil.

Các tội danh mà bà Park phải đối mặt gồm nhận hối lộ, cưỡng ép, lạm dụng chức quyền và tiết lộ bí mật quốc gia, BBC dẫn nguồn tin từ các công tố viên Hàn Quốc.

Bà Park, hiện vẫn đang bị tạm giam, bị cáo buộc cho phép người bạn thân Choi Soon-sil moi tiền từ các doanh nghiệp để đổi lấy các lợi ích chính trị. Tuy nhiên, cả hai người phụ nữ đều phủ nhận các cáo buộc trên.

* Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 18-4 cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 13 phần tử khủng bố bị tình nghi đã lên kế hoạch các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở thành phố Tanta và tỉnh Alexandria mới đây, khiến 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. 

Thông báo của Bộ Nội vụ Ai Cập không cho biết chi tiết thời điểm diễn ra vụ bắt giữ nói trên, song nêu rõ 13 đối tượng tình nghi này thuộc các mạng lưới chuyên lên kế hoạch các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ cũng như nơi thờ tự của người Cơ đốc giáo.

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ ở Alexandria

* Triều Tiên sẽ tiếp tục thử tên lửa thường xuyên và bất cứ hành động quân sự từ phía Mỹ chống lại Bình Nhưỡng sẽ dẫn tới "chiến tranh toàn diện", một quan chức cấp cao của Triều Tiên nói với BBC hôm 17-4.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc, đồng thời tuyên bố đã phát triển được một tên lửa có khả năng tấn công tới lục địa Mỹ.  Vụ phóng tên lửa mới nhất vào ngày 15-4 đã thất bại chỉ vài giây sau khi tên lửa rời khỏi bệ phóng.