Audio 17-9-2017: Khởi tố bảo vệ thiếu tiền trả nợ, phê ma túy đốt ngân hàng để tự tử

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố bảo vệ thiếu tiền trả nợ, phê ma túy đốt ngân hàng để tự tử; Đã bắt được hai tử tù trốn trại; Cháy lớn tại một công ty dệt may; Malaysia bắt giữ các nghi phạm trong vụ hỏa hoạn trường học; Ít nhất 20 phiến quân Houthi bị tiêu diệt trong các cuộc không kích…

Bản tin phát thanh ngày 17-9-2017

*Chiều 16-9, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thành Nhân (24 tuổi, trú phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt), để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, trong vụ cháy xảy ra ngày 5-9 tại Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank Thốt Nốt.

Theo điều tra, nguyên nhân bị can Nhân châm lửa đốt ngân hàng là do có sử dụng ma túy, đang thiếu nợ không có khả năng chi trả nên sau khi sử dụng ma túy xong đã nghĩ ra ý định đốt ngân hàng để tự tử.

Hiện trường vụ việc

*Chiều ngày 16-9, lực lượng của Tổng cục Cảnh sát đã bắt giữ được Lê Văn Thọ, tức Thọ “sứt”, tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đến 1h15 sáng 17-9, lực lượng của Bộ Công an phối hợp với Công an Hòa Bình đã bắt được tử tù thứ 2 trốn trại là Nguyễn Văn Tình ở huyện Mai Châu - Hòa Bình.

Trước đó, rạng sáng 11-9, Tình (liên quan đến vụ án giấu gần 500 bánh heroin trong bình gas công nghiệp. Trong phiên tòa sơ thẩm mở tháng 4, bị tuyên án tử hình) và Thọ (có nhiều tiền án, bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt tử hình về tội Giết người) đã lợi dụng sơ hở, phá cùm chân, đào tường buồng giam số 3, khu D và trốn thoát khỏi Trại Tạm giam T16, Bộ Công an.

*Rạng sáng 16-9, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán bar F1 tại TP. Thủ Dầu Một đã phát hiện nhiều vi phạm tại đây.

Bước đầu qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh niên trong quán bar dương tính với chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ nhiều hóa chất nghi ma túy tổng hợp bị ném dưới sàn, nhiều thùng rượu ngoại các loại không có hóa đơn chứng từ và tiến hành niêm phong tạm giữ.

Gần 30 người cùng hàng chục phương tiện tại quán bar không xuất trình được giấy tờ hợp pháp đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở Công an tỉnh để phân loại, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ các chất gây nghiện ở quán bar

*Tối 16-9, người dân phát hiện khói lửa bốc cháy tại Công ty Dệt may Thành Công ở quận Tân Phú, TP.HCM nên hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng không thành công, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. 

Nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người hay tài sản.

*Giới chức Malaysia cho biết, cảnh sát đã bắt giữ bảy đối tượng tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn hôm 14-9 vừa qua tại một trường học ở thủ đô Kualar Lumpur làm 23 người thiệt mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16-9, cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, ông Amar Singh, cho biết các đối tượng trên đều là nam giới, độ tuổi từ 11 đến 18.

Theo điều tra ban đầu, những đối tượng này có mâu thuẫn với một số nam sinh trong trường và đã dùng bật lửa ga đốt lửa tại tầng cao nhất của khu ký túc vào sáng sớm 14-9 vừa qua.

Lực lượng cảnh sát và cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ hỏa hoạn

*Theo THX, Các nhà hoạt động chính trị-xã hội người Kurd cho hay Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi 2 cơ sở tại tỉnh Deir al-Zour  thuộc miền Đông Syria vào ngày 16-9. 

Các nhà hoạt động này cho biết lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu đã kiểm soát trạm điện và nhà máy đường tại Bắc Deir al-Zour sau khi đánh bại các phiến quân IS. 

*Trong một tuyên bố ngày 16-9, Chính phủ Yemen cho biết ít nhất 20 tay súng thuộc lực lượng phiến quân Houthi đã bị tiêu diệt tại Medi, một thị trấn biên giới Tây Bắc Yemen, trong các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong suốt 24h qua. 

Thông báo trên cũng cho biết 10 phiến quân khác cũng bị thương trong các cuộc không kích.

Ngoài ra, Chính phủ Yemen cũng xác nhận rằng quân đội nước này cũng đã có 4 binh sỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với phiến quân ở cùng khu vực trên.