[Audio 16-8-2019] Cảnh sát đột kích sòng lắc tài xỉu hoạt động xuyên đêm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát đột kích sòng lắc tài xỉu hoạt động xuyên đêm; Trên đường đi thăm bạn vừa ra tù, “tiện tay” trộm luôn điện thoại; Rừng thông núi Ngũ Phong cháy lớn, nghi do đốt vàng mã; Hà Nội công khai danh sách 7 cơ sở đào tạo lái xe không phép; Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên công kích phát biểu của Tổng thống; Lãnh đạo chính quyền Hong Kong kêu gọi khôi phục trật tự…

* Cảnh sát đột kích sòng lắc tài xỉu hoạt động xuyên đêm

Đêm 14-8 vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ bao vây ngôi nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (44 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Châu Thành), bắt quả tang 50 nam nữ lắc tài xỉu. 850 triệu đồng tiền mặt, 23 xe máy, dụng cụ đánh bạc được thu giữ.

Sòng bạc này thường hoạt động xuyên đêm

Theo điều tra, ba tháng nay, Hà Văn Tòn (30 tuổi), Thượng Ngọc Tính (26 tuổi), Trần Quốc Trung (47 tuổi) và người đàn ông tên Thương (cùng ở Tây Ninh) tổ chức đánh lắc tài xỉu từ 21h đến sáng hôm sau. Sòng bạc có người cảnh giới và liên tục đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện.

Để thu hút, chủ sòng bạc miễn phí ăn uống cho những người đến chơi - đa phần có tiền án, tiền sự.

* Trên đường đi thăm bạn vừa ra tù, “tiện tay” trộm luôn điện thoại

Ngày 16-8, Nguyễn Văn Châu (ở Trảng Bom, Đồng Nai) bị Công an thị xã Phú Mỹ bắt giam để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, hay tin người bạn ở thị xã Phú Mỹ ra tù, Châu chạy xe máy về thăm. Khi ghé qua một cửa hàng ở phường Hắc Dịch để mua gạo làm quà, thấy không có người đứng quầy, người này liền lẻn vào phòng khách trộm chiếc điện thoại di động rồi lên xe bỏ chạy.

Chủ cửa hàng đuổi theo tri hô. Châu bị cảnh sát vây bắt ngay sau đó.

* Rừng thông núi Ngũ Phong cháy lớn, nghi do đốt vàng mã

Chiều 15-8, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở rừng thông thuộc khu vực núi Ngũ Phong (phường An Tây, TP Huế).

Theo người dân địa phương, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 17h cùng ngày và mỗi lúc một lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều 6 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do địa hình xung quanh là đồi núi khá hiểm trở, có nhiều mồ mả nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đám cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập đám cháy rừng nghi do người dân đốt vàng mã

Sau nhiều nỗ lực, đến 19h30 thì ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được cho là do người dân địa phương đốt hương, vàng mã vào dịp rằm tháng bảy khiến tro lửa bám vào cỏ thông khô gây cháy rừng, cộng thêm thời tiết hanh khô do nắng hạn kéo dài, ít mưa nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra.

* Hà Nội công khai danh sách 7 cơ sở đào tạo lái xe không phép

Qua rà soát thu thập thông tin, Sở Giao thông Hà Nội đã phát hiện 7 trung tâm đào tạo lái xe không phép ở Hà Nội gồm: địa điểm tập lái xe Hồng Anh (số 785 Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai); địa điểm tập lái xe số 9 (số 79 Võ Chí Công, quận Tây Hồ); địa điểm tập lái xe số 9 (khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy); sân tập lái Nhật Tân (ngõ 464 Âu Cơ, quận Tây Hồ); địa điểm tập lái xe Nguyễn Xiển (số 312 Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai); địa điểm tập lái xe đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm); địa điểm tập lái xe tại cột phát sóng VOV đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm).

Qua đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với công an các phường xử lý những xe tập lái dạy thực hành không đúng địa điểm đã đăng ký.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe cần tiếp tục nâng cao quản lý, nhất là giáo viên dạy thực hành lái xe. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch dạy thực hành lái xe đúng tuyến đường tập lái, sân tập lái đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

* Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên công kích phát biểu của Tổng thống

Theo đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16-8 đã chỉ trích việc Triều Tiên công kích phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trong sự kiện kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (15-8) là không phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Panmunjom và Tuyên bố Bình Nhưỡng đạt được giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên trước đó. Hơn thế, điều này còn không giúp ích gì cho sự phát triển quan hệ liên Triều.

Lập trường trên được người phát ngôn bộ trên, ông Kim Eun-ha, công bố trong buổi họp báo định kỳ cùng ngày.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong bài phát biểu nhân Ngày giải phóng 15-8 thoát khỏi ách cai trị của phátxít Nhật trên Bán đảo Triều Tiên, tại Cheonan, ngày 15-8-2019.

Về việc Bình Nhưỡng bày tỏ không muốn đối thoại liên Triều, ông Kim khẳng định Hàn Quốc vẫn giữ lập trường nhất quán về việc tuân thủ tuyệt đối Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19-9 và Tuyên bố chung Panmunjom.

* Lãnh đạo chính quyền Hong Kong kêu gọi khôi phục trật tự

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 15-8 đã kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay cũng như khôi phục trật tự xã hội nhằm phục hồi nền kinh tế vốn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các cuộc biểu tình liên tiếp và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhận định tình hình kinh tế hiện tại của Hong Kong là "rất nghiêm trọng" và điều này có liên quan chặt chẽ tới mỗi người dân tại trung tâm tài chính quốc tế này.

Bà cho biết, những biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và bảo vệ việc làm mà Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba (Paul Chan) đưa ra trước đó nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó với tình hình kinh tế đi xuống và giảm thiểu gánh nặng đè lên vai người dân.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong đồng thời nhấn mạnh để có thể giúp nền kinh tế của trung tâm tài chính châu Á này phục hồi, "nhiệm vụ quan trọng nhất ngay lúc này là chấm dứt tình trạng bạo lực và khôi phục trật tự xã hội."