Audio 16-5-2017: Tên cướp hận tình, chỉ nhằm phụ nữ gây án

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố tên cướp hận tình, chỉ nhằm phụ nữ gây án; Nghi án con trai hại chết mẹ già; Tước mạng sống hàng xóm vì tranh chấp hàng rào; Nổ trước Nhà hát Quốc gia Thái Lan, hai người bị thương; Liên Hợp Quốc nghi Ukraine chống lại lệnh cấm vận quốc tế với Nam Sudan…  

Bản tin phát thanh ngày 16-5-2017.

*Ngày 15-5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã khởi tố Lê Văn Tài (21 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đầu năm 2016, Tài ra Hà Nội làm quản lý, trông coi cửa hàng cho một nhà may ở phố Đào Tấn.

Ngày 30-4, Tài đi bộ tới khu vực bờ sông Quan Hoa (quận Cầu Giấy) mang theo gậy gỗ, mục đích cướp tài sản. Phát hiện cô gái đang dựng xe máy trước cửa nhà, Tài dùng gậy gỗ vụt vào đầu cô gái rồi giật túi xách bỏ chạy. Trong túi có 150.000 đồng cùng chiếc nhẫn bạc.

Ngày 1-5, phát hiện cô gái khác một mình đứng trước cửa nhà nghỉ, vai đeo túi xách, Tài đến gần bất ngờ giật túi. Bên trong túi xách có 5 triệu đồng.

Gây án liên tiếp và đến ngày 5-5, Tài bị bắt giữ. Tài khai, trước đó yêu một cô gái nhưng bị bỏ, từ đó anh ta hận tình, nảy sinh ý đồ tìm những phụ nữ hay đi đêm để cướp tài sản.

Nghi can Lê Văn Tài

* Ngày 15-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Thi (42 tuổi, ở huyện Yên Thế) vì tình nghi sát hại mẹ ruột 75 tuổi.

Điều tra ban đầu, tối 12-5, hàng xóm nghe thấy tiếng Thi la ó. Rạng sáng hôm sau, tại căn nhà cấp 4 nơi Thi và mẹ già ở có những tiếng động mạnh.

Sau đó, Thi qua nhà một số hàng xóm nói đã sát hại mẹ ruột. Mọi người chạy sang thấy cụ bà nằm bất động trên vũng máu.

Cơ quan chức năng xác định cụ bà tử vong với nhiều thương tích trên người. Nghi can Thi bị dẫn giải về trụ sở, cảnh sát đang làm rõ động cơ gây án của Thi.

* Ngày 15-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Võ Hữu Ba (27 tuổi, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 31-1, Ba cầm con dao dài 40 cm ra chặt tre rào vườn nhà. Anh Võ Văn Triển (35 tuổi, anh họ ở gần nhà) thấy Ba rào lấn sang đường đi vào nhà bố mẹ mình nên nói và hai bên tranh cãi.

Trong lúc cãi vã Ba vớ con dao đâm một nhát khiến anh Triển tử vong. Sau khi gây án, Ba bỏ trốn khỏi địa phương hơn nửa tháng thì tới công an trình diện.

HĐXX đã tuyên bị cáo Ba 20 năm tù giam, buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Võ Hữu Ba tại phiên tòa 

* Ngày 16-5, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau khi vụ cháy kho giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi khủng bố.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 8-4, người dân sống xung quanh Kho xe số 1 chuyên giữ xe vi phạm của Công an TP Biên Hòa bất ngờ nhìn thấy ngon lửa phát ra tại đây. Ngọn lửa nhanh chóng lây lan và bùng lên dữ dội kèm theo những tiếng nổ. Vụ việc khiến toàn bãi xe bốc cháy thiêu rụi hơn 300 xe máy đang tạm giữ trong kho.

* Truyền thông Thái Lan cho biết vào khoảng 9h30 tối 15-5, một vụ nổ đã xảy ra trước Nhà hát Quốc gia ở gần Hoàng Cung làm 2 phụ nữ bị thương.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định, lực lượng an ninh đã sau đó đã phong tỏa hiện trường vụ nổ. Hiện chưa có thông tin chính thức gì về vụ việc.

* Liên hợp quốc đang nghi ngờ Ukraine chống lại lệnh cấm vận quốc tế đối với Nam Sudan và cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Phi này. 

Theo báo cáo của Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc về giám sát tuân thủ lệnh cấm vận, Ukraine có khả năng đang cung cấp vũ khí cho Nam Sudan, nơi đang diễn ra cuộc xung đột kéo dài và nạn đói hoành hành.

Báo cáo trích dẫn các nguồn tin cho rằng chiếc máy bay vận tải Ilyunshinil-76 đã rời khỏi sân bay Kharkiv ở Ukraine và bay tới thành phố Gulu của Uganda vào ngày 27-1. Đặc biệt, chuyến bay này do Bộ Quốc phòng Ukraine điều hành.

Máy bay vận tải Ilyunshinil-76 của Ukraine

* Ngày 15-5, quân đội Iraq cho biết, các lực lượng nước này đã giải phóng khu vực lân cận ở phía Tây Bắc Mosul, thành trì lớn nhất còn lại của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq sau các cuộc đụng độ ác liệt với các phiến quân IS.

Trung tướng Abdul Amir Yarallah thuộc Bộ chỉ huy chiến dịch chung cho biết, lực lượng đặc biệt chống khủng bố của Bộ Nội vụ (CTS) đã giải phóng khu vực lân cận al-Uraybi và treo cờ Iraq trên một số tòa nhà trong khu vực sau khi tiêu diệt nhiều tay súng IS.