Audio 15-6-2018: Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn cá độ bóng đá dịp World Cup 2018

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thiếu nữ bị chồng sắp cưới đánh tử vong; Triệu tập 4 người trong nghi án đánh ghen, dội nước mắm ở Thanh Hoá; Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn cá độ bóng đá dịp World Cup; Mỹ quan ngại hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 15-6-2018.

*Sáng 15-6, Công an huyện Đô Lương thực hiện lệnh tạm giữ hình sự với Hà Anh Tuấn (24 tuổi, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người. Cơ quan điều tra cho biết, Hà Anh Tuấn và chị Lô Thị Hà (23 tuổi) đã được hai bên gia đình định ngày làm lễ thành hôn. Ngày 11-6, chị Hà tới gia đình nhà chồng sắp cưới để chơi và ăn cơm thì xảy ra cãi vã với Tuấn.

Cơ quan điều tra xác định, chị Hà đứng dậy rời mâm cơm thì Tuấn bực tức hất đổ mâm, cầm chiếc ghế xếp đang ngồi lao tới đánh vào đầu. Chị Hà bất tỉnh sau cú tấn công này, hai hôm sau nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Một cô gái tử vong do bị chồng sắp cưới đánh. 

*Ngày 15-6, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ nghi đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác. Cơ quan điều tra cũng đã nhận đơn, ghi lời khai của bị hại, thu thập thông tin để làm rõ vụ việc.

Trước đó, đêm 12-6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh 1 cô gái được cho là bị đánh ghen lột quần áo trên phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá. Không chỉ thế, các đối tượng còn rạch mặt, dùng mắm tôm, nước mắm dội lên người nạn nhân. Nạn nhân là chị Lê Thị Giang, trú tại TP Thanh Hoá. Chị Giang là chủ một spa ở phố Cao Thắng, đã có chồng, con. 

Cô gái bị nghi đánh ghen đang được điều trị tại bệnh viện.

*Ngày 14-6, Bộ trưởng Công an ra công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian diễn ra vòng chung kết Giải bóng đá vô địch thế giới - World Cup 2018, từ ngày 14-6 đến ngày 15-7 tại Liên bang Nga.

Cụ thể, các lực lượng chức năng có trách nhiệm tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các hành vi lợi dụng giải bóng đá để tiến hành hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, "tín dụng đen"; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm giết người, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

*Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hoá) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Quang (31 tuổi, trú xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa) để điều tra cáo buộc về hành vi tàng trữ, phát tán thông tin có nội dung chống phá Nhà nước. Nhà chức trách cho rằng Quang đã đưa thông tin không đúng sự thật về một số dự án luật rồi kích động người dân xuống đường phản đối. 

Cơ quan điều tra cũng xác định gần đây trên tài khoản Facebook của Quang còn đăng nhiều thông tin thất thiệt nhằm gây hoang mang dư luận và "có yếu tố chống phá nhà nước".

*Tối 14-6, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang gồm 7 cán bộ tuần tra chống khai thác trái phép trên sông Hậu. Khi đến bến phà An Hòa (TP Long Xuyên), canô do nam cán bộ quản lý cầm lái bất ngờ va chạm với một sà lan chở cát đang neo đậu trên sông Hậu. Cú đâm quá mạnh khiến người lái canô tử vong tại chỗ; một đại úy Phòng Cảnh sát Môi trường văng xuống sông, mất tích. Những người còn lại bị thương. Trong đó, hai trường hợp được chuyển lên TP HCM chữa trị.

*Trong chuyến thăm đầu tiên đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhắc lại sự quan ngại của Washington về hoạt động quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông. Trong buổi họp báo, ông Pompeo cho biết Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình. Ông Pompeo còn tin tưởng rằng Mỹ và Trung Quốc có khả năng hợp tác để giải quyết tranh chấp này mà không cần viện tới các biện pháp ép buộc hay đe dọa. 

*Ngày 14-6, Đại sứ quán Nga tại Washington đã yêu cầu Mỹ tiêu hủy những vũ khí hóa học và tiết lộ những gì nước này biết về chất độc Novichok, chất được cho là sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Salisbury của Anh. Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận một cáo buộc từ phía Nga rằng các lực lượng chiến dịch đặc biệt của Mỹ đang âm mưu về một vụ tấn công hóa học giả ở Đông Syria để mưu hại chính quyền Syria.