Audio 15-6-2017: Bắt giữ đối tượng đu dây vào cửa hàng trộm tài sản

ANTD.VN -  Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng đu dây vào cửa hàng trộm tài sản; Giấu 4kg sừng tê giác trị giá 8 tỉ đồng trong hành lý; Đối tượng mang theo 10.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới; Ít nhất 20 người bị bắt làm con tin tại nhà hàng nổi tiếng ở Somalia; Tổng thống Trump bị điều tra về khả năng cản trở công lý…

Bản tin phát thanh ngày 15-6-2017.

*Ngày 14-6, Công an Q.12, TP HCM cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Thái Tài (19 tuổi, quê Quảng Nam) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Công an Q.12 còn bắt thêm 3 đối tượng để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, ngày 6-6, do không có tiền tiêu xài, Tài rủ Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Cần Thơ) đi trộm tài sản. Hai đối tượng phát hiện cửa hàng của anh Hùng khóa ổ khóa bên ngoài, biết bên trong không có người trông coi, Tài kêu Hiếu đứng ngoài cảnh giới còn mình leo lên mái nhà dùng kéo cắt mái tôn một khoảnh cho vừa người, chui vào.

Sau đó Tài cột dây dù đu xuống bên dưới cửa hàng lấy đi 5 ĐTDĐ, 8 máy tính bảng, 300 miếng dán kính ĐTDĐ, sạc dự phòng và 30 màn hình rồi đu dây thoát ra ngoài. Sau khi trộm được tài sản, Tài đưa Hiếu đem đến bán cho Bùi Tấn Phú (28 tuổi, trú quận 12) và Nguyễn Minh Thành (28 tuổi, quê Đồng Nai).

Nghi can Tài đột nhập vào cửa hàng ĐTDĐ để trộm và bị camera an ninh tại đây ghi lại

*Chiều 14-6, tại khu vực bản Pá Sáng, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các trinh sát Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Hờ A Chu (SN 1993, HKTT, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên). Tang vật thu giữ gồm 50 túi ma túy tổng hợp, có số lượng 10.000 viên; 1 xe máy và 1 điện thoại di động. 

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hờ A Chu khai nhận, số ma túy trên mua tại khu vực biên giới, đang trên đường mang về nội địa để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

*Ngày 14-6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị này phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ gần 4kg sừng tê giác, giá thị trường ước khoảng 8 tỉ đồng.

Theo đó, tối 13-6, lực lượng chức năng kiểm tra hành lý 2 nghi phạm L.V.N. (nam, 36 tuổi) và L.T.L (nữ 32 tuổi, cùng quốc tịch Việt Nam) nhập cảnh trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam, phát hiện 8 khúc sừng tê giác trắng châu Phi quý hiếm cất giấu trong các hộp bánh quy, mỹ phẩm, ấm đun nước...

Hải quan sân bay đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án và chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Tang vật sừng tê giác thu giữ có giá trị thị trường ước tính khoảng 8 tỷ đồng

*Ngày 14-6, Đội Quản lý thị trường Củ Chi cho biết, đang tạm giữ một xe ôtô vận chuyển gần 14.000 nghìn bao thuốc lá lậu từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, đêm 13-6 tổ trinh sát theo dõi một xe ôtô hiệu Innova có dấu hiệu nghi vấn đi từ cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến huyện Củ Chi các trinh sát đã đón lõng bắt xe ôtô này.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô đang chở 22 bao tải bên trong chứa gần 14.000 bao thuốc lá lậu hiệu Jet, tổng giá trị lô hàng trên 300 triệu đồng.

*Reuters đưa tin ngày 15-6, cảnh sát cho biết, các tay súng đang bắt giữ ít nhất 20 người làm con tin ở một nhà hàng tại thủ đô Mogadishu, Somalia.

“Các tay súng hiện vẫn bên trong nhà hàng Pizza House và chúng giữ bên trong hơn 20 người. Chúng tôi không biết bao nhiêu người trong số họ còn sống hay đã thiệt mạng”, Ibrahim Hussein, một thiếu tá cảnh sát cho biết.

Trước đó, ngày 14-6, cảnh sát cho biết, chín người, phần lớn là phụ nữ và là nhân viên của khách sạn đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Nhóm tay súng Hồi giáo al Shabaab đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

* Tờ Washington Post hôm qua, 14-6 dẫn 5 nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị điều tra bởi cố vấn đặc biệt Robert Mueller vì hành vi cản trở công lý.

Theo Washington Post, vụ điều tra Tổng thống Trump vì hành vi cản trở công lý được khởi động chỉ vài ngày sau khi ông Trump sa thải cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey hôm 9-5.

Cuộc điều tra được tiến hành một cách bí mật bởi văn phòng của cố vấn Robert Muelle.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã bị thẩm vấn, nhưng nhóm của ông Mueller được cho là đang tích cực theo đuổi các nhân chứng trong và ngoài Chính phủ.

Tổng thống Donald Trump

*Ngày 14-6, hãng EFE đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều quan chức Venezuela bị Washington cho là chịu trách nhiệm làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Tillerson khẳng định đang phối hợp với Bộ Tài chính để làm danh sách các chức nói trên và Bộ Ngoại giao Mỹ đang cùng các nước thành viên Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) gây áp lực đối với Caracas để yêu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Venezuela.