Audio 15-5-2018: Cho rằng bản án quá nhẹ, Viện KSND cấp cao rút hồ sơ vụ "yêu râu xanh 78 tuổi"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Viện KSND cấp cao rút hồ sơ vụ “yêu râu xanh 78 tuổi”; Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng, thu giữ hơn 152 tỷ đồng; Điều tra việc người dân trình báo bị cướp 10 tỷ đồng; Triều Tiên bắt đầu đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri…

Bản tin phát thanh ngày 15-5-2018.

*Liên quan đến vụ án yêu râu xanh 78 tuổi”, chiều 14-5, Viện Trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM Nguyễn Đình Trung cho biết, sau khi đọc bản kiến nghị của Viện kiểm sát cấp dưới, Viện KSND cấp cao đã chỉ đạo rút hồ sơ vụ án lên để xem xét trên cơ sở kháng nghị toàn bộ bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, bản án của TAND cùng cấp xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo là quá nhẹ; không có tính nghiêm minh; áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thủy không phù hợp dẫn đến bức xúc trong dư luận.

 Bản án xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù (án treo) là quá nhẹ.

*Ngày 14-5, CAT Bắc Ninh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm 6 tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét 6 quán game. Tại các quán, công an phát hiện 18 đối tượng đang đánh bạc qua mạng. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, nhóm bạc này do Nguyễn Quang Khương, 31 tuổi, trú xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, cầm đầu. Từ tháng 1-2018 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua mạng của nhóm trên hơn 152 tỷ đồng. Công an đang tạm giữ 9 đối tượng để điều tra.

*Thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã nắm được thông tin về một thiếu nữ 15 tuổi (trú huyện Tam Bình) bị cướp 10 tỷ đồng. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 11-5, ông Dương Thanh T. (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đến trụ sở Công an Vĩnh Long để trình báo vụ việc gia đình ông bị cướp tấn công, cướp số tiền 10 tỷ đồng. Ông T. nói rằng đây là số tiền mà đứa con gái 15 tuổi của ông mới trúng số độc đắc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra vào cuộc vì có rất nhiều vấn đề cần làm rõ vì đó chỉ là lời khai ban đầu của người dân trình báo.

*Hàng chục trinh sát Công an TP HCM bao vây căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) khuya 14-5, bắt Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn) - nghi can trong băng trộm xe SH đã đâm chết hai hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Chân dung hai đối tượng đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố.

Khoảng 20h ngày 13-5, 5 hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình, do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng, bám theo hai thanh niên trộm cắp tài sản chạy xe Exciter qua nhiều tuyến đường khu vực quận 3, 10. Khi bị các hiệp sĩ vây bắt, đối tượng ngồi sau rút dao tự chế chống trả làm 2 người tử vong, 3 người bị thương.

*Hãng thông tấn Yonhap ngày 15-5 cho biết, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã yêu cầu Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức thu hồi Sách Xanh ngoại giao vừa xuất bản, trong đó có nội dung khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Phía Seoul nhấn mạnh lập trường vô căn cứ của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo rõ ràng một lần nữa gây tổn hại tới chủ quyền của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn trước hành động khiêu khích này của Nhật Bản.

Triều Tiên đã bắt đầu đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

*Theo Kyodo, ngày 14-5, trang mạng 38 North của Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) khẳng định, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri, đúng với tuyên bố mà Bình Nhưỡng đưa ra hồi tháng trước. Theo trang mạng này, hình ảnh cho thấy một số tòa nhà hỗ trợ hoạt động chính đã được san bằng. Bên cạnh đó, các đường ray dẫn vào bên trong hầm đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các tòa nhà trọng yếu, trong đó có hai tòa nhà lớn nhất tại trung tâm chỉ huy, vẫn còn nguyên vẹn.